Chiêu trò cài “chim mồi” giao dịch mua bán giả để tăng sốt đất, sốt nhà

CAO NGUYÊN |

Theo các chuyên gia về bất động sản, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các đợt sốt đất, sốt giá nhà, sốt giá đất nền trong thời gian vừa qua. Trong đó chủ yếu là giới "đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương" thực hiện các thủ đoạn tung tin đồn thổi, làm giá - thổi giá.

Trước những cơn sốt đất “đổ bộ” các tỉnh, thành cả nước trong thời gian qua, bên cạnh câu chuyện những nhà đầu cơ lướt sóng dễ dàng kiếm tiền tỉ thì những người làm môi giới cũng không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, thậm chí dùng đủ chiêu trò, mánh khóe tinh vi để móc túi từ người bán và người mua.

Quan sát thị trường bất động sản đất nền hiện nay ở các quận, huyện vùng ven Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và các tỉnh thành khác không ít người liên tưởng tới thị trường lan đột biến.

Quy hoạch mới, nâng cấp từ huyện lên quận… cũng chưa bao giờ là điều quá đặc biệt. Các thửa đất chia lô, liền thổ… cũng là những sản phẩm bất động sản "xưa như trái đất" nhưng gần đây nó được đặc biệt hóa và hiếm hóa bởi những mạng lưới môi giới nhà đất dày đặc đan xen có chung một mục đích là kiếm lợi bằng cách khuấy đảo và thổi giá thị trường.

Trước việc giá đất ở nhiều nơi tăng cao đột biến, gây hiện tượng "sốt ảo", ngoài các tỉnh thì hai Bộ gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng đã phải ra các văn bản nóng để kiềm chế tình trạng này.

Ngày 24.4, chia sẻ với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, khoảng 4 năm trở lại đây thị trường bất động sản lặp đi lặp lại nhiều đợt sốt đất, gây ra nhiều hệ quả tiêu cực.

Theo ông Châu, thủ phạm chính của các đợt sốt đất, sốt giá nhà, sốt giá đất nền là giới “đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương” thực hiện các thủ đoạn tung tin đồn thổi, làm giá - thổi giá, lợi dụng “tâm lý đám đông - hám lợi”, cài “chim mồi” giao dịch mua bán giả tạo và thừa cơ hội “đục nước béo cò”, trục lợi bất chính và trong một số trường hợp đã có sự móc nối, tiếp tay, “chống lưng” của cán bộ cơ sở.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, giá đất tăng dựa trên thông tin chung thì không được nhìn nhận là nguyên nhân thật sự dẫn đến hiện tượng tăng giá. Đó là hiện tượng đầu cơ. Việc mua đi bán lại diễn ra lúc chờ tăng giá không phản ánh được nhu cầu thực chất của thị trường và rồi sẽ bị dừng lại.

Đánh giá về giả thuyết siết tín dụng để hạn chế tình trạng đầu cơ lướt sóng, ông Thịnh cho rằng, siết tín dụng được xem là một biện pháp để kiểm soát tình trạng đầu cơ lướt sóng.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế của Việt Nam đang đạt tăng trưởng dương thì các biện pháp đưa ra sẽ cần được xem xét cẩn thận khi được áp dụng trên diện rộng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất “hạ nhiệt”, nhân viên môi giới lại "thất nghiệp"?

ANH HUY |

Cơn sốt đất đã được cơ quan chức năng kìm hãm khiến thị trường bất động sản trở nên trầm lắng hơn. Lượng khách giao dịch không còn nhộn nhịp như trước đây đồng nghĩa với việc những nhân viên môi giới cả ngày chỉ biết cầm điện thoại để “giết” thời gian.

Ngăn chặn sốt đất ảo: Đừng để các địa phương phải đơn độc!

Cao Nguyên - Hương Ánh |

Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo nghiêm cấm các cán bộ, công chức tham gia môi giới bất động sản, “tiếp tay” cho hành vi đầu cơ tạo nên sốt đất ảo. Trên nhiều tỉnh thành của cả nước, vừa qua đã xảy ra các cơ sốt đất, giá đất tăng vọt với các giao dịch bất thường, kèm theo nhiều hệ lụy. Thực tế, các địa phương đã rất quyết liệt đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sốt đất ảo. Tuy nhiên, nhiều biện pháp không thiết thực, chưa nói đến việc ngược với pháp luật. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng phải có một biện pháp tổng thể, đặc biệt từ phía Bộ Xây dựng.

Chỉ có cò mồi, cò đất là "kẻ thắng" trong các cơn sốt đất

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia nhận định, sau những cơn sốt đất, đông đảo người thu nhập trung bình và thấp bị mất cơ hội an cư lạc nghiệp vì mặt bằng giá đẩy lên quá cao. Cứ 10 người tay ngang nhảy vào cơn sốt đất, có 8 người chạy theo đám đông bị chôn vốn, thất thoát tiền bạc, thiệt hại lớn.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Sốt đất “hạ nhiệt”, nhân viên môi giới lại "thất nghiệp"?

ANH HUY |

Cơn sốt đất đã được cơ quan chức năng kìm hãm khiến thị trường bất động sản trở nên trầm lắng hơn. Lượng khách giao dịch không còn nhộn nhịp như trước đây đồng nghĩa với việc những nhân viên môi giới cả ngày chỉ biết cầm điện thoại để “giết” thời gian.

Ngăn chặn sốt đất ảo: Đừng để các địa phương phải đơn độc!

Cao Nguyên - Hương Ánh |

Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo nghiêm cấm các cán bộ, công chức tham gia môi giới bất động sản, “tiếp tay” cho hành vi đầu cơ tạo nên sốt đất ảo. Trên nhiều tỉnh thành của cả nước, vừa qua đã xảy ra các cơ sốt đất, giá đất tăng vọt với các giao dịch bất thường, kèm theo nhiều hệ lụy. Thực tế, các địa phương đã rất quyết liệt đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sốt đất ảo. Tuy nhiên, nhiều biện pháp không thiết thực, chưa nói đến việc ngược với pháp luật. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng phải có một biện pháp tổng thể, đặc biệt từ phía Bộ Xây dựng.

Chỉ có cò mồi, cò đất là "kẻ thắng" trong các cơn sốt đất

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia nhận định, sau những cơn sốt đất, đông đảo người thu nhập trung bình và thấp bị mất cơ hội an cư lạc nghiệp vì mặt bằng giá đẩy lên quá cao. Cứ 10 người tay ngang nhảy vào cơn sốt đất, có 8 người chạy theo đám đông bị chôn vốn, thất thoát tiền bạc, thiệt hại lớn.