Chiêm ngưỡng dinh thự hàng tỉ USD của người giàu nhất Châu Á

CHI LINH (T/H) |

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani đang được truyền thông và dư luận thế giới quan tâm bởi ông đã chi 80 triệu USD trả nợ cho em trai bất chấp hiềm khích kéo dài 20 năm. Dư luận sẽ còn trầm trồ hơn nữa khi chiêm ngưỡng dinh thự “khủng” hàng tỉ USD của tỉ phú Ấn Độ này.
Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani trả nợ cho em trai Anil Ambani, cứu em khỏi cảnh tù tội.
Tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani trả nợ giúp em trai Anil Ambani thoát khỏi cảnh tù tội.

Mukesh Ambani là chủ tập đoàn dầu khí, hóa dầu và khai quặng khổng lồ Reliance Industries Limited cùng hệ thống bán lẻ lớn nhất Ấn Độ Reliance Retail Limited.

Đồng thời, ông còn là người giàu nhất Ấn Độ và Châu Á với tổng tài sản lên tới hơn 55,8 tỉ USD (theo cập nhật mới nhất từ Forbes).

Gia đình tỉ phú Mukesh Ambani chuyển về dinh thự Antilia từ tháng 3.2012.

Dinh thự được cho là đắt nhất thế giới với giá trị gần 2 tỉ USD
Dinh thự được cho là đắt nhất thế giới với giá trị gần 2 tỉ USD

Dinh thự Antilia tọa lạc trên con phố thượng lưu tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Lâu đài Antilia có tổng diện tích khoảng 37.200m2 với 27 tầng, kiến trúc độc đáo và được đặt tên theo một hòn đảo thần thoại trên Đại Tây Dương.

Tỉ phú Ambani cho biết, dinh thự được thiết kế theo chủ đề “hoa sen và mặt trời”.
Tỉ phú Ambani cho biết, dinh thự được thiết kế theo chủ đề “hoa sen và mặt trời”.
Hàng loạt nghệ nhân lành nghề đã được thuê để thiết kế ngôi nhà kết hợp giữa hai yếu tố này từ đá cẩm thạch, gỗ quý, ngọc trai và nhiều nguyên vật liệu đắt đỏ xa hoa nhất thế giới.
Hàng loạt nghệ nhân lành nghề đã được thuê để thiết kế ngôi nhà kết hợp giữa hai yếu tố này từ đá cẩm thạch, gỗ quý, ngọc trai và nhiều nguyên vật liệu đắt đỏ xa hoa nhất thế giới.
Trong số 27 tầng của dinh thự, không có phòng nào giống phòng nào và chất liệu, thiết kế, nội thất khác hẳn nhau. Tòa lâu đài đắt đỏ này được thiết kế với tông chủ đạo là màu bạc và 80% diện tích trần nhà được bao phủ bằng đèn chùm pha lê.
Trong số 27 tầng của dinh thự, không có phòng nào giống phòng nào và chất liệu, thiết kế, nội thất khác hẳn nhau. Tòa lâu đài đắt đỏ này được thiết kế với tông chủ đạo là màu bạc và 80% diện tích trần nhà được bao phủ bằng đèn chùm pha lê.
Antilia có 6 tầng hầm để xe và 3 sân bãi dành riêng cho máy bay trực thăng. Ngoài ra phải cần hơn 600 nhân viên chỉ để duy trì hoạt động chung của dinh thự.
Antilia có 6 tầng hầm để xe và 3 sân bãi dành riêng cho máy bay trực thăng. Ngoài ra, phải cần hơn 600 nhân viên chỉ để duy trì hoạt động chung của dinh thự.
Lâu đài Antilia có 3 đường bay trực thăng riêng và một trung tâm điều khiển đặc biệt
Antilia có 3 đường bay trực thăng riêng và một trung tâm điều khiển đặc biệt. Bất động sản này có thiết kế chịu nổi động đất mạnh tối đa lên tới 8 độ Richter.

Dinh thự còn có rạp chiếu phim riêng với sức chứa 50 người và trên mái rạp chiếu còn có một khu vườn bậc thang. Antilia có tới 9 thang máy cao cấp, trong đó có những thang riêng dành cho khách và riêng cho chủ nhà. Quả thật, Antilia không hổ danh là Dinh thự đắt nhất thế giới.

Mới đây, tỉ phú Mukesh Ambani  gây chú ý khi cứu em trai Anil Ambani thoát cảnh tù tội. Ông đã chi 80 triệu USD giúp công ty đang ngập trong nợ nần của em ruột mình.

Tờ Times of India,  khoản tiền này được tỷ phú Mukesh tặng luôn cho em trai của mình.

Trước đó, cựu tỉ phú Anil Ambani bắt đầu gặp rắc rối sau khi công ty Reliance Communications của ông này nhiều lần không thể thanh toán chi phí duy trì dịch vụ cho đối tác Ericsson AB tại Ấn Độ.

Vì tự đứng ra bảo lãnh cho công ty, Anil Ambani bị tòa án yêu cầu thanh toán tiền cho đối tác trong một tháng hoặc phải ngồi tù.

CHI LINH (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Khám phá những công trình kiến trúc mà ngỡ chỉ có trên phim viễn tưởng

Anh Tú ( Tổng Hợp) |

Dưới bàn tay tài hoa của những kiến trúc sư nổi tiếng, nhiều công trình trở thành biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc tưởng chừng chỉ tồn tại trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Lóa mắt” với những nhà hát có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Anh Tú (Tổng Hợp) |

Những nhà hát nổi tiếng này không chỉ được coi là thánh đường nghệ thuật, mà còn là nơi để các kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo, trình diễn và biến chúng thành những công trình nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao.

Điểm chung đáng kinh ngạc về ngôi nhà của các tỷ phú thế giới

HẠNH NHÂN (T/H) |

Một người phụ nữ đã dành thời gian quý báu của mình để nghiên cứu cách chọn nhà của 600 tỷ phú và phát hiện ra một điểm chung giật mình: những "superrich" này đều sở hữu những ngôi nhà có giá cả phải chăng đến đáng ngạc nhiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khám phá những công trình kiến trúc mà ngỡ chỉ có trên phim viễn tưởng

Anh Tú ( Tổng Hợp) |

Dưới bàn tay tài hoa của những kiến trúc sư nổi tiếng, nhiều công trình trở thành biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc tưởng chừng chỉ tồn tại trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Lóa mắt” với những nhà hát có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Anh Tú (Tổng Hợp) |

Những nhà hát nổi tiếng này không chỉ được coi là thánh đường nghệ thuật, mà còn là nơi để các kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo, trình diễn và biến chúng thành những công trình nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao.

Điểm chung đáng kinh ngạc về ngôi nhà của các tỷ phú thế giới

HẠNH NHÂN (T/H) |

Một người phụ nữ đã dành thời gian quý báu của mình để nghiên cứu cách chọn nhà của 600 tỷ phú và phát hiện ra một điểm chung giật mình: những "superrich" này đều sở hữu những ngôi nhà có giá cả phải chăng đến đáng ngạc nhiên.