Chi trả hơn 275 tỉ đồng cho người dân ở dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Trong đợt 4, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) sẽ thực hiện chi trả hơn 275 tỉ đồng cho 130 hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành.

Ngày 19.8, UBND huyện Long Thành đã tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 4 cho các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).

Khác với 3 đợt chi trả trước, việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân trong đợt 4 được UBND huyện Long Thành thực hiện trong hoàn cảnh phải đảm bảo quy định không tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đợt 4, UBND huyện Long Thành sẽ thực hiện chi trả hơn 275 tỉ đồng cho 130 hộ dân có đất bị thu hồi.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại buổi chi trả tiền đền bù, người dân tới nhận tiền bồi thường đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và bố trí chỗ ngồi giữ khoảng cách tối thiểu 1m theo quy định.

Ông Nguyễn Long Châu – Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành cho biết, UBND huyện Long Thành tiếp tục chi trả tiền đền bù, hỗ trợ người dân đợt 4 để kịp tiến độ. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp của COVID-19, việc chi trả vẫn phải đảm bảo các quy định về phòng chống COVID-19 như giữ khoảng cách 1m, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. “Những trường hợp không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống COVID-19 thì không chi trả”. – ông Châu cho biết.

Cũng theo ông Châu, đến buổi sáng ngày 19.8, UBND huyện Long Thành đã chi trả xong cho 90 hộ với số tiền hơn 200 tỉ đồng, 40 hộ còn lại của đợt 4 sẽ tiếp tục chi trả xong. Về tiến độ toàn bộ quá trình chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ người dân, ông Châu cho biết, tới đầu tháng 9.2020, UBND huyện Long Thành sẽ tiếp tục chi trả đợt 5 cho khoảng 100 hộ để đến hết tháng 9.2020 hoàn thành việc chi trả, bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án sân bay Long Thành trong khu vực ưu tiên 1.810 ha.

Trước đó, UBND  huyện Long Thành cũng đã thực hiện 3 đợt chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho 266 hộ dân với số tiền hơn 395 tỉ đồng.

Trong đó, có một hộ dân nhận được số tiền bồi thường cao nhất hơn 8,4 tỉ đồng. Hộ dân nhận ít nhất là 32 triệu đồng.

Theo cam kết của tỉnh Đồng Nai với Chính phủ, vào tháng 10.2020, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng khu vực hơn 1.810 ha (khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng) để chủ đầu tư triển khai khởi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào năm 2021.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu có mặt bằng vào tháng 10.2020 để khởi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.7, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải quyết tâm để có mặt bằng "đất sạch" vào tháng 10.2020 để sớm khởi công dự án.

Thủ tướng làm việc với Đồng Nai về đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Đồng Nai phải thể hiện được vai trò của của một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, quyết tâm vượt qua khó khăn để triển khai kịp tiến độ các dự án mà Trung ương giao.

Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu tăng cường nhân sự cho dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu mỗi huyện thành phố tăng cường cho dự án sân bay Long Thành ít nhất 3 nhân sự, riêng huyện Nhơn Trạch là 10 người.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu có mặt bằng vào tháng 10.2020 để khởi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.7, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải quyết tâm để có mặt bằng "đất sạch" vào tháng 10.2020 để sớm khởi công dự án.

Thủ tướng làm việc với Đồng Nai về đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Đồng Nai phải thể hiện được vai trò của của một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, quyết tâm vượt qua khó khăn để triển khai kịp tiến độ các dự án mà Trung ương giao.

Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu tăng cường nhân sự cho dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu mỗi huyện thành phố tăng cường cho dự án sân bay Long Thành ít nhất 3 nhân sự, riêng huyện Nhơn Trạch là 10 người.