Chỉ rõ nguyên nhân gây bong bóng bất động sản

ANH HUY |

Các chuyên gia cho rằng, xảy ra bong bóng bất động sản (BĐS) là do có hiện tượng không phải mua nhà để ở mà mua để tích luỹ, đầu cơ, dẫn tới việc đẩy giá lên. Vì thế, ngân hàng đã đặt vấn đề lĩnh vực BĐS là lĩnh vực rủi ro, khi cho vay phải xem xét rất thận trọng.

Bong bóng BĐS là hiện tượng giá trị BĐS bị thổi phồng quá mức so với giá trị thực. Việc thổi phồng giá trị này khiến nhiều người thiếu tỉnh táo đầu tư và cứ chờ giá cao hơn để kiếm lời. Tuy nhiên khi bong bóng đã “nổ” mọi khoản đầu tư vào bất động sản sẽ đứng im khiến dòng tiền chôn chặt một chỗ.

Nhiều người đã từng đặt câu hỏi và đổ lỗi việc bong bóng BĐS xảy ra liệu phải do nguồn tín dụng. Tuy nhiên Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng nhìn nhận, xảy ra BĐS là do có hiện tượng mua nhà để tích luỹ, để đầu cơ, dẫn tới việc đẩy giá lên.

Khi nguồn tiền bị chôn chặt một chỗ thì tình trạng thiếu tiền mặt của cá nhân, doanh nghiệp là dễ nhận thấy. Tình trạng thanh khoản giảm, giao dịch trên thị trường nhà ở bị sụt giảm, thậm chí không có giao dịch nên không huy động được nguồn vốn của khách hàng. Chẳng những doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng, kể cả người mua nhà, nhà đầu tư cũng khó tiếp cận tín dụng.

Trong báo cáo tổng kết thực hiện công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, thị trường vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, từ nguy cơ "bong bóng" chuyển sang nguy cơ "suy thoái".

Ngoài ra, các vấn đề như thiếu nguồn cung ở các phân khúc vẫn tồn tại, cơ cấu hàng hóa BĐS chưa phù hợp với nhu cầu thị trường, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ...

"Có hiện tượng các sàn giao dịch BĐS câu kết với nhau "ôm hàng", "làm giá", "tạo sóng", "thổi giá", gây "sốt ảo" ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường. Giá BĐS tăng cao gây khó khăn cho những người mua có nhu cầu ở thực", Bộ Xây dựng nêu loạt bất cập.

 
Nhiều khu biệt thự, liền kề người dân mua không ở mà để chờ giá lên. Ảnh Cao Nguyên.

Trước vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện Bộ này cho biết trong năm 2023, Tổ công tác liên ngành sẽ tiếp tục làm việc với một số địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; theo dõi tình hình thực hiện việc cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ tại các địa phương.

Thực tế nhiều chuyên gia trong lĩnh vực từng chỉ rõ tình trạng mất cân đối giữa nguồn cung – cầu trên thị trường BĐS chính là nguyên nhân khiến bong bóng có thể xảy ra. Khi nhu cầu mua nhiều nhưng nguồn cung không đủ khiến tình trạng “khan hàng” diễn ra. Đồng thời khiến tình trạng giá BĐS bị đẩy lên cao và thổi bùng giá trị của sản phẩm.

Không những thế, tình trạng thị trường xuất hiện nhiều môi giới, cò đất, nhà đầu tư thứ cấp cũng khiến giá BĐS tăng vọt.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại biến tướng khi siết đặt cọc bất động sản

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đã trình Bộ Tư pháp bản dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trong đó có quy định về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Ths Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, việc khống chế hoạt động đặt cọc chỉ tác dụng lên các chủ đầu tư làm ăn chân chính. Với những doanh nghiệp làm ăn chộp giật sẽ có đủ cách “biến tướng” để hợp thức hóa. 

Đại gia bất động sản lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 460 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để hơn 1.000 người đổ tiền vào dự án tại số 409 Lĩnh Nam, rồi chiếm đoạt hơn 460 tỉ.

Thanh khoản, lãi vay bóp nghẹt doanh nghiệp bất động sản

CAO NGUYÊN |

Hàng loạt thách thức về thanh khoản, nguồn vốn, pháp lý dự án, chi phí vận hành..., đang tạo ra khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp bất động sản.

Điểm mặt 3 dự án cao tốc trọng điểm sẽ đi vào hoạt động dịp 30.4

Phương Anh |

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT và các địa phương khẩn trương hoàn thiện 3 dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn - QL 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây) để kịp thông xe dịp 30.4.

Tái diễn tình trạng ôtô án ngữ vỉa hè, chiếm lối đi lại của người dân

Thu Hiền |

Hà Nội - Trái với cảnh thông thoáng trong giai đoạn tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và được rào chắn, hiện nhiều đoạn vỉa hè Thủ đô lại bị lấn chiếm.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

Vân Trang |

Thí sinh có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.0 là được miễn thi Ngoại ngữ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Vòng 6 giải futsal vô địch quốc gia 2023: Thái Sơn Nam nguy cơ mất ngôi đầu

Thanh Vũ |

Trận hoà 2-2 trước Sanvinest Khánh Hoà khiến Thái Sơn Nam có nguy cơ mất ngôi đầu giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2023.

Cập nhật giá vàng sáng 13.4: Ồ ạt tăng mạnh

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 13.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới lúc 2h cùng ngày niêm yết trên Kitco ở mức 2.016,4 USD/ounce.

Lo ngại biến tướng khi siết đặt cọc bất động sản

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đã trình Bộ Tư pháp bản dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trong đó có quy định về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Ths Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, việc khống chế hoạt động đặt cọc chỉ tác dụng lên các chủ đầu tư làm ăn chân chính. Với những doanh nghiệp làm ăn chộp giật sẽ có đủ cách “biến tướng” để hợp thức hóa. 

Đại gia bất động sản lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 460 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để hơn 1.000 người đổ tiền vào dự án tại số 409 Lĩnh Nam, rồi chiếm đoạt hơn 460 tỉ.

Thanh khoản, lãi vay bóp nghẹt doanh nghiệp bất động sản

CAO NGUYÊN |

Hàng loạt thách thức về thanh khoản, nguồn vốn, pháp lý dự án, chi phí vận hành..., đang tạo ra khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp bất động sản.