"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Nhà đầu tư lộ diện

Huân Cao |

Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước do ông Nguyễn Thành Lập, Chủ tịch HĐQT công ty là nhà đầu tư chính của Dự án "Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia" tại khu công nghệ cao TPHCM.

Video Toàn cảnh chảy máu hơn 62 hecta đất công, để cho tư nhân trục lợi

Báo Lao Động vừa đăng loạt bài điều tra "Chảy máu đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", loạt bài phản ánh về việc doanh nghiệp đứng ra xin thuê hơn 62 hecta đất công với giá ưu đãi để xây nhà cho chuyên gia thuê ở, nhưng sau đó tổ chức mua bán trái phép thu lợi hàng nghìn tỉ đồng.

Theo hồ sơ chúng tôi có được, ngày 16.12.2013, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho mã số dự án 1077261236, thay đổi lần 1 vào ngày 15.11.2019. Trong giấy chứng nhận có nêu rõ về thông tin dự án đầu tư "Khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia", diện tích dự kiến sử dụng, mục tiêu đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Những căn biệt thự chuyên gia đang được mua bán trái phép. Ảnh: Huân Cao

Nhà đầu tư thứ nhất, là Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước, do ông Nguyễn Thành Lập (SN 1950, Chủ tịch HĐQT) là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư thứ hai, là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mỹ Mỹ, do bà Nguyễn Cửu Thị Kim Chi (SN 1951, Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hai nhà đầu tư còn lại tham gia với tư cách cá nhân, là bà Nguyễn Cửu Thị Kim Chi (SN 1951, trú TPHCM) và bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1979, trú TPHCM). Tất cả nhà đầu tư là ông Lập, bà Chi và bà Phương đều có cùng địa chỉ thường trú tại một căn nhà mặt tiền trên đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Công ty BĐS Tiến Phước là nhà đầu tư chính và là đơn vị phát triển khu nhà ở chuyên gia, với hơn 62 hecta đất công này.
Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước là nhà đầu tư chính và là đơn vị phát triển khu nhà ở chuyên gia, với hơn 62 hecta đất công này.

Ông Võ Thành Nhân - Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý SHTP) cho biết, việc giao khu đất 62 hecta để thực hiện dự án nhà cho chuyên gia thuê, đã được công bố trên website của Ban Quản lý, nhưng chỉ có một doanh nghiệp tham gia. Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước là nhà đầu tư chính của dự án, tham gia đầu tư cùng với công ty này có thêm một đơn vị và 2 cá nhân khác, nhưng Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước vẫn là đơn vị chủ yếu.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ TPHCM: Đất sai phạm sẽ bị thu hồi

Nhóm Phóng viên |

Doanh nghiệp được nhà nước giao hơn 62 hecta đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM, để thực hiện dự án nhà chuyên gia thuê. Theo quy định, nếu doanh nghiệp sử dụng không đúng với mục đích được giao thì sẽ bị thu hồi dự án.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Mua bán gắn mác "thuê"

Nhóm Phóng viên |

Khu "biệt thự chuyên gia" tại Khu Công nghệ cao TPHCM được xây dựng trên đất công, nhưng đang bị tư nhân trục lợi. Mặc dù bỏ ra cả chục tỉ đồng để mua biệt thự, nhưng người mua phải chấp nhận ký “Hợp đồng thuê nhà ở dài hạn”, vì đây là quy định của chủ đầu tư.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Giao hơn 62ha cho tư nhân

Nhóm Phóng viên |

Theo quy hoạch, tại Khu Công nghệ cao TPHCM có quỹ đất 62,37 hecta, dành để xây nhà phục vụ cho chuyên gia thuê ở. Tuy nhiên, quỹ đất công này có nguy cơ bị "chảy máu", để cho tư nhân trục lợi, tư túi hàng nghìn tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ TPHCM: Đất sai phạm sẽ bị thu hồi

Nhóm Phóng viên |

Doanh nghiệp được nhà nước giao hơn 62 hecta đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM, để thực hiện dự án nhà chuyên gia thuê. Theo quy định, nếu doanh nghiệp sử dụng không đúng với mục đích được giao thì sẽ bị thu hồi dự án.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Mua bán gắn mác "thuê"

Nhóm Phóng viên |

Khu "biệt thự chuyên gia" tại Khu Công nghệ cao TPHCM được xây dựng trên đất công, nhưng đang bị tư nhân trục lợi. Mặc dù bỏ ra cả chục tỉ đồng để mua biệt thự, nhưng người mua phải chấp nhận ký “Hợp đồng thuê nhà ở dài hạn”, vì đây là quy định của chủ đầu tư.

"Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM: Giao hơn 62ha cho tư nhân

Nhóm Phóng viên |

Theo quy hoạch, tại Khu Công nghệ cao TPHCM có quỹ đất 62,37 hecta, dành để xây nhà phục vụ cho chuyên gia thuê ở. Tuy nhiên, quỹ đất công này có nguy cơ bị "chảy máu", để cho tư nhân trục lợi, tư túi hàng nghìn tỉ đồng.