Chấn chỉnh việc dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, "cò" đã ầm ầm rao bán

Trần Tuấn - Cao Nguyên |

Mặc dù đang trong quá trình xây dựng hạ tầng nhưng tại loạt dự án bất động sản của nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam,… được môi giới quảng cáo rao bán, huy động vốn rầm rộ bằng hình thức hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay vốn. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn các tỉnh đã được thắt chặt. Tuy nhiên, tại một số địa phương tình trạng môi giới quảng cáo rao bán, huy động vốn rầm rộ bằng hình thức hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay vốn vẫn diễn ra công khai.

Việc này, nếu không quản lý hoặc kiểm soát chặt sẽ ảnh hưởng tới người dân. Điển hình, vào cuối tháng 6 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có văn bản đề nghị các chủ đầu tư thực hiện báo cáo các nội dung liên quan tới pháp lý dự án, thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Trong báo cáo gửi Sở Xây dựng ngày 14.7, Công ty cổ phần Đức Phát Kinh Bắc - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phường Hạp Lĩnh cho biết, hiện nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư hạ tầng đạt 65%. Dự án có 196 lô đất thực hiện xây dựng nhà ở theo mẫu đã được duyệt. Tại báo cáo này, Công ty Cổ phần Đức Phát Kinh Bắc cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật: "Chỉ huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi dự án đủ điều kiện theo quy định. Không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào rao bán, ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng, cho thuê bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định".

Tuy nhiên, tìm hiểu sự việc thông qua một người môi giới tên Hùng (theo số điện thoại được công khai, tràn lan khu vực quanh dự án này), được biết hiện nay dự án gần như đã bán hết từ năm 2020, các sản phẩm của công ty gần như không có.

“Nếu muốn mua thì phải mua lại của các nhà đầu tư. Người mua sẽ đàm phán giá với bên bán, sau khi thỏa thuận xong sẽ đặt cọc khoảng 200-300 triệu đồng. Khoảng 10 ngày thì thanh toán. Về hợp đồng thì người bán sẽ hủy hợp đồng cũ và người mua sẽ trực tiếp ký với chủ đầu tư. Mỗi hợp đồng chủ đầu tư sẽ lấy phí từ 5-10 triệu đồng/hợp đồng”, Hùng nói.

Môi giới này cho biết thêm, hiện tại có 2 ô khá đẹp đang rao bán đó là LK5 44 giá 61 triệu/m2, mặt tiền 6m, tổng diện tích 90 m2. Ngoài ra, ô góc LK5 46 giá 66 triệu/m2 với diện tích 100m2. Giá bán trên chỉ mới là tiền đất, chưa có phí xây dựng.

Về việc này, theo Phòng Quản lý thị trường bất động sản (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh), dự án Khu nhà ở phường Hạp Lĩnh chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép tổ chức huy động vốn, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật. Về tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật tính đến tháng 7, khu nhà ở phường Hạp Lĩnh mới chỉ đạt 65%. Phòng Quản lý thị trường bất động sản khuyến nghị, người dân ai có bằng chứng về các hành vi vi phạm có thể gửi cho đơn vị. Từ đó, nếu có cơ sở, đơn vị sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tương tự, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thời gian qua, nở rộ các dự án bất động sản “ma”, các dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng rao bán rầm rộ các sản phẩm biệt thự, liền kề khi chưa đủ điều kiện.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vào cuộc, nêu tên 8 dự án "ma", không có trên địa bàn. Mới đây, Sở cũng công khai 51 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản để người dân nắm bắt. Có thể kể đến như: dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc (35ha) tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn của liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Xanh Kỳ Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN; Làng sinh thái Việt Xanh (gần 50ha) tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn của Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn;…

Trước đó, nhiều địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Giang,… cũng đã thực hiện công khai thông tin các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn được phép và không được phép huy động vốn.

Trần Tuấn - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi đất "vàng" làm dự án ở vùng du lịch Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 12.8, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa ra quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen tại huyện Kon Plông.

Sẽ tổ chức hội nghị ĐBQH chuyên trách về dự án luật Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với các dự án luật trình xin ý kiến lần đầu nên bố trí để đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến. Bởi các dự án luật cho ý kiến lần đầu có dự án luật mới, phức tạp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự...

Hoà Bình: Dự án du lịch, dưỡng lão 250 tỉ chưa đủ thủ tục vẫn ồ ạt thi công

Minh Chuyên - Trần Trọng |

Hòa Bình - Dù chưa đủ thủ tục và bị tạm dừng việc san lấp mặt bằng nhưng chủ đầu tư dự án du lịch, dưỡng lão ở huyện Kim Bôi vẫn ồ ạt thi công.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thu hồi đất "vàng" làm dự án ở vùng du lịch Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 12.8, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa ra quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen tại huyện Kon Plông.

Sẽ tổ chức hội nghị ĐBQH chuyên trách về dự án luật Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với các dự án luật trình xin ý kiến lần đầu nên bố trí để đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến. Bởi các dự án luật cho ý kiến lần đầu có dự án luật mới, phức tạp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự...

Hoà Bình: Dự án du lịch, dưỡng lão 250 tỉ chưa đủ thủ tục vẫn ồ ạt thi công

Minh Chuyên - Trần Trọng |

Hòa Bình - Dù chưa đủ thủ tục và bị tạm dừng việc san lấp mặt bằng nhưng chủ đầu tư dự án du lịch, dưỡng lão ở huyện Kim Bôi vẫn ồ ạt thi công.