Chậm xử lý vụ “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk vì chủ doanh nghiệp bị... ốm

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án xây cao ốc giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột xây 14 năm nhưng mãi không xong.

Ngày 6.6, nguồn tin Lao Động cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng cùng thành viên Tổ công tác làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh về việc dự án của Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân (Công ty Phú Xuân) triển khai ì ạch trong 14 năm qua mãi không hoàn thành.

Trước đó vào tháng 5.2019, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án của Công ty Phú Xuân, do Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư làm tổ trưởng Tổ công tác.

Ông Đinh Xuân Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư lý giải về việc chưa có kết quả xử lý đối với dự án Công ty Phú Xuân là vì hiện ông Trương Công Lưu – Giám đốc Công ty Phú Xuân, đang bị ốm và Tổ công tác cũng đang đợi phản hồi của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII về việc tỉnh xin không thu hồi lại dự án.

Cũng nói thêm rằng vào năm 2017, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiến nghị tỉnh Đắk Lắk thu hồi dự án của Công ty Phú Xuân.

Mặc dù triển khai dự án ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất và có dấu hiệu trốn thuế nhưng theo ông Đinh Xuân Hà, quan điểm của tỉnh Đắk Lắk là tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện dự án này.

Dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân xây dựng trên diện tích gần 12.000 m2, khởi công từ năm 2007. Được giao đất vàng thực hiện dự án nhưng đến nay, Công ty Phú Xuân vẫn chưa hoàn thành để đưa vào hoạt động. Đáng chú ý, công ty này đã tự ý “xẻ” hơn 3.000 m2 đất dự án nói trên để xây nhà bán với giá 2,2 tỉ đồng/căn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phản hồi vụ “xẻ đất vàng” bán nhà Đắk Lắk: Hợp thức hóa cho sai phạm?

Hữu Long |

Kiểm toán đề nghị thu hồi dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột nhưng tỉnh Đắk Lắk lại kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện.

Vụ Phú Xuân tự ý "xẻ" đất vàng xây nhà bán ở Đắk Lắk: Chưa đóng 1 đồng thuế

Hữu Long |

Để có tiền xây dựng trung tâm thương mại, chủ đầu tư "xẻ" đất vàng bán nhà cho người dân. Việc bán nhà diễn ra công khai nhưng đến nay Nhà nước chưa thu được 1 đồng thuế nào.

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Phản hồi vụ “xẻ đất vàng” bán nhà Đắk Lắk: Hợp thức hóa cho sai phạm?

Hữu Long |

Kiểm toán đề nghị thu hồi dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột nhưng tỉnh Đắk Lắk lại kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện.

Vụ Phú Xuân tự ý "xẻ" đất vàng xây nhà bán ở Đắk Lắk: Chưa đóng 1 đồng thuế

Hữu Long |

Để có tiền xây dựng trung tâm thương mại, chủ đầu tư "xẻ" đất vàng bán nhà cho người dân. Việc bán nhà diễn ra công khai nhưng đến nay Nhà nước chưa thu được 1 đồng thuế nào.

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.