CenLand và Khai Sơn hợp tác đầu tư phát triển dự án Khai Sơn Town

Thu Thủy |

Ngày 9.10, tại Hà Nội, Cty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) và Cty CP Khai Sơn (Khai Sơn) ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án Khai Sơn Town.

Hai doanh nghiệp này đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong việc phân phối dự án Khai Sơn Town. Để phát huy tối đa lợi thế của cả hai bên, trong đó kinh nghiệm, tâm huyết của Khai Sơn và tiềm lực tài chính cùng hệ thống phân phối của Cenland; Khai Sơn và Cenland cùng bắt tay hợp tác phát triển dự án Khai Sơn Town (thuộc khu đô thị Khai Sơn City).

Theo thỏa thuận, Cenland giữ thêm vai trò mới là đơn vị đồng đầu tư cùng Khai Sơn phát triển dự án Khai Sơn Town.

Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Khai Sơn sở hữu bề dày kinh nghiệm qua các dự án bất động sản lớn đã và đang triển khai như: Dự án khu đô thị Khai Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh); dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Khai Sơn - Thuận Thành 3; Khai Sơn City (Long Biên, Hà Nội);...

Về phía Cenland, sau 16 năm phát triển, trong quý III/2018 Cenland đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với mã cp CRE. Cenland đồng thời cũng nhận sự đầu tư của hai quỹ ngoại lớn là VinaCapital và Dragon Capital. Ngoài phát triển, mở rộng mảng phân phối tiếp thị, năm 2018 Cenland đã đẩy mạnh hoạt động đầu tư thứ cấp bất động sản.

Khai Sơn Town có diện tích quy hoạch 9,3ha, là hạng mục nằm trong quần thể dự án Khai Sơn City (quận Long Biên, Hà Nội), mật độ xây dựng khoảng 37%. Dự án bao gồm 210 căn nhà phố thương mại shophouse, công viên trung tâm cùng nhiều hệ thống tiện ích khác. Với tiến độ thi công tích cực, các căn shophouse của dự án đang kết thúc phần thô và sắp đi vào hoàn thiện; tuyến đường nội khu dự án đã được trải nhựa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư Khai Sơn sẽ tiến hành khởi công xây dựng công viên trung tâm diện tích 8.575m2, lấy cảm hứng từ những quảng trường đại lộ của Mỹ, mang lại không gian xanh trong lành, thoáng đãng, thư giãn cho cư dân.

Thu Thủy
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.