CBRE: Giới đầu cơ mặt bằng văn phòng hưởng lợi từ thương chiến Mỹ - Trung

T.CHÍ |

Cuộc chiến thương mại đã thúc đẩy các công ty sản xuất và logistics nước ngoài tìm kiếm mặt bằng văn phòng để dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Đó là khẳng định của Công ty nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam trong báo cáo thị trường mới đây về thị trường mặt bằng văn phòng tại TP.HCM.

Theo CBRE, nhu cầu thuê văn phòng ngày càng diễn biến tích cực, đặc biệt sau chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Những động thái đó được thể hiện qua sự gia tăng về yêu cầu thuê văn phòng mới.

CBRE Việt Nam ghi nhận, nhu cầu thuê văn phòng tăng 29% trong quý II, tăng 21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Gần 40% tổng các yêu cầu thuê mới đến từ công ty sản xuất và logistics và 50% trong số đó có văn phòng tại Trung Quốc. Bên cạnh ngành sản xuất và logistics, các công ty công nghệ thông tin cũng chiếm thị phần đáng kể với 15% tổng số yêu cầu thuê.

Công ty này dự báo từ nửa cuối năm nay đến hết năm 2021, thị trường văn phòng TP.HCM dự kiến sẽ chào đón thêm 14 tòa nhà văn phòng mới với hơn 300.000 m2 diện tích sử dụng. Một nửa trong số đó sẽ là phân khúc hạng A.

Theo CBRE, giá thuê hạng A sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong 2 năm đầu (2019 và 2020) với tốc độ tăng trưởng trung bình lần lượt là 3% và 0,6%. Tuy nhiên, giá trung bình hạng A sẽ có chiều hướng giảm nhẹ 0,6% trong năm 2021 khi tỷ lệ trống của phân khúc này chạm ngưỡng 20%.

Ngược lại, giá thuê trung bình hạng B dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong 3 năm tới mặc cho bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường, tăng lần lượt 2,3%, 1,8% và 2,6%.

Mặc dù được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng tốt nhưng trong quý II, thị trường văn phòng TP HCM không có thêm nguồn cung mới nào cho cả hai hạng A và B. Tổng nguồn cung thị trường đạt hơn 1,2 triệu m2 diện tích cho thuê từ 15 tòa nhà hạng A và 63 tòa nhà hạng B.

Do việc hạn chế nguồn cung, giá thuê cả hạng A và hạng B tiếp tục tăng ở mức độ vừa phải trong quý II. Giá thuê trung bình hạng A là 46,7 USD/m2/tháng và hạng B là 23,5 USD/m2/tháng, tăng lần lượt 3% và 5% cùng kỳ năm trước.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Mua nhà mặt phố ở nội hay ngoại thành Hà Nội?

Phan Anh |

Sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân Thủ Thiêm; Người đàn ông phá hỏng thang máy chung cư rồi thản nhiên bỏ đi; Hà Nội: Mua nhà mặt phố, nên chọn đầu tư ở nội hay ngoại thành?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Quy hoạch hạ tầng “nâng cánh” bất động sản phía Nam Hà Nội

Hồng Liên |

Giới chuyên gia bất động sản đánh giá 2019 là thời của bất động sản phía Nam Hà Nội với tiềm năng tăng giá chưa từng có trong lịch sử.

Sở hữu căn hộ officetel làm văn phòng: Những lợi thế ưu tiên

Nguyễn Duyên |

Sở hữu một căn hộ officetel làm văn phòng không còn là xu hướng mới tại những thành phố lớn ở Hàn Quốc hay Nhật Bản… So với hình thức thuê văn phòng thông thường, sở hữu một căn hộ officetel làm văn phòng sẽ mang lại những lợi ích về chi phí cũng như vận hành doanh nghiệp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bất động sản 24h: Mua nhà mặt phố ở nội hay ngoại thành Hà Nội?

Phan Anh |

Sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân Thủ Thiêm; Người đàn ông phá hỏng thang máy chung cư rồi thản nhiên bỏ đi; Hà Nội: Mua nhà mặt phố, nên chọn đầu tư ở nội hay ngoại thành?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Quy hoạch hạ tầng “nâng cánh” bất động sản phía Nam Hà Nội

Hồng Liên |

Giới chuyên gia bất động sản đánh giá 2019 là thời của bất động sản phía Nam Hà Nội với tiềm năng tăng giá chưa từng có trong lịch sử.

Sở hữu căn hộ officetel làm văn phòng: Những lợi thế ưu tiên

Nguyễn Duyên |

Sở hữu một căn hộ officetel làm văn phòng không còn là xu hướng mới tại những thành phố lớn ở Hàn Quốc hay Nhật Bản… So với hình thức thuê văn phòng thông thường, sở hữu một căn hộ officetel làm văn phòng sẽ mang lại những lợi ích về chi phí cũng như vận hành doanh nghiệp.