Bất động sản 24h:

Cắt dỡ Panorama trên Mã Pí Lèng; Tiềm năng bất động sản Quy Nhơn

Phan Anh |

Tiềm năng đầu tư bất động sản ven biển Quy Nhơn; Hóp bụng nghiêng mình di chuyển trong căn nhà siêu mỏng giữa phố Sài Gòn; TP. Hồ Chí Minh lập kỷ lục mới về giá biệt thự... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tiềm năng đầu tư bất động sản ven biển Quy Nhơn

Việc đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, cùng sự phát triển của ngành du lịch đã tạo “đòn bẩy” cho Quy Nhơn trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư bất động sản thời gian gần đây. Ảnh: Zing.vn
Việc đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, cùng sự phát triển của ngành du lịch đã tạo “đòn bẩy” cho Quy Nhơn trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư bất động sản thời gian gần đây. Ảnh: Zing.vn

Theo khảo sát, giá bất động sản ven biển tại Đà Nẵng, Nha Trang thời gian qua tăng lên rất cao và được giới đầu tư nhận định đã gần chạm đỉnh. Cụ thể, các bất động sản có vị trí tốt, gần biển nằm trên khu vực đường Trần Phú (Nha Trang) chạm ngưỡng 500 triệu đồng/m2, trong khi trên trục đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) giá cũng đã vượt qua mức 400 triệu đồng/m2.

Mức giá này sẽ là một rào cản lớn dành cho các nhà đầu tư khi quyết định lựa chọn những sản phẩm bất động sản ven biển tại Nha Trang, Đà Nẵng.

Như một quy luật tất yếu trên thị trường, dòng tiền đầu tư “chảy” sang các thị trường khác tiềm năng hơn, trong đó nổi lên là thị trường BĐS tại thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định).

Cắt dỡ 6 tầng nhà hàng Panorama trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng trước 15.11

Liên quan việc nhà hàng Panorama xây dựng trên đỉnh Mã Pì Lèng - một điểm dừng chân để ngắm hẻm vực Tu Sản, sáng 9.10, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Giang đã họp với các sở, ngành liên quan để đưa ra kết luận, tham mưu tỉnh tìm hướng giải quyết.

Sau cuộc họp, chiều 8.10, Sở Xây dựng có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Giang về kết quả cuộc họp liên ngành về công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng. Ảnh: Đăng Huỳnh
Sau cuộc họp, chiều 8.10, Sở Xây dựng có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Giang về kết quả cuộc họp liên ngành về công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng. Ảnh: Đăng Huỳnh

Theo kết quả cuộc họp, liên ngành kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang hai đơn nguyên giáp đường quốc lộ, để phục vụ cho việc dừng chân, ngắm cảnh. Tháo dỡ các đơn nguyên còn lại và tiến hành cải tạo đất và trồng cây xanh trên phần diện tích đã phá dỡ, hoàn thành trước 15.11. Xem thêm...

Hóp bụng, nghiêng mình di chuyển trong căn nhà siêu mỏng giữa phố Sài Gòn

Nằm trong hẻm ở đường Vĩnh Viễn (phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), căn nhà của ông Nguyễn Văn Tôn (82 tuổi) và bà Trịnh Thị Y (74 tuổi) được cho là căn hộ đặc biệt bởi chỉ có diện tích 7,5m2.

Ảnh: Hà Phương - Anh Tú
Ảnh: Hà Phương - Anh Tú

Căn nhà được tận dụng tường 2 bên của nhà hàng xóm với  3 tầng với một cái gác lửng. Bề rộng của căn nhà chỉ khoảng 1m được tận dụng treo đồ trên cao và kê đồ 1 phần. Đồ đạc không có nhiều nhưng nhìn nhà chật cứng. Toàn bộ quần áo, đồ dùng, bát đĩa của gia đình đều được treo kín 4 vách tường.

Ông Tôn chia sẻ: "Vợ chồng tôi đã sống ở đây gần 50 năm. Nhà tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ đồ đạc. Nhà có 3 thành viên là tôi, vợ và cháu trai. Mỗi lần đi lại trong nhà chúng tôi đều đi nghiêng để tránh làm rơi, làm vỡ đồ vật treo trên tường".

Xem thêm...

Dự án “siêu biệt thự” tại quận 1 có giá lên đến 800 triệu đồng 1m2

Một dự án biệt thự ngay tại trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đang được dự kiến mở bán trong tháng 10 này với mức giá thực sự gây sốc, dự kiến lên đến 800 triệu đồng mỗi mét vuông.

Khu vực Quận 2, TP.Hồ Chí Minh lâu nay có nhiều dự án biệt thự nhất và cũng có mức giá đắt đỏ nhất. Nhưng nay dự án biệt thự ngay tại Quận 1 lập đỉnh mới về giá. Ảnh minh họa: PK
Khu vực Quận 2, TP. Hồ Chí Minh lâu nay có nhiều dự án biệt thự nhất và cũng có mức giá đắt đỏ nhất. Nhưng nay dự án biệt thự ngay tại Quận 1 lập đỉnh mới về giá. Ảnh minh họa: PK

Theo thông tin chào hàng từ các nhân viên sale, dự án khu biệt thự này có tổng cộng 63 căn biệt thự - shophouse,  chia thành 2 loại: Đơn lập (9 căn) và song lập (54 căn), thiết kế xây dựng gồm 1 hầm + 1 trệt + 2 lầu. Được biết, đã có 42 trong tổng số 63 đã được triển khai và đã có chủ sở hữu.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tòa nhà tại Mã Pí Lèng nằm ngoài khu vực 2; Mập mờ việc mua, bán và phá sản

Phan Anh |

Panorama Mã Pí Lèng nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia; Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện; Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Tin mới nhất vụ Alibaba

Phan Anh |

Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản; "Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mặt bằng lãi suất giảm: Có 500 triệu chọn gửi tiết kiệm ở đâu?

KHƯƠNG DUY |

Nếu có 500 triệu đồng chưa biết gửi tiết kiệm ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Người nổi tiếng bị cắt ghép hình ảnh để quảng cáo sản phẩm: Hãy lên tiếng đúng lúc, đúng cách

NGỌC DỦ |

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo nhiều nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng đã cắt ghép hình ảnh thầy thuốc, nghệ sĩ, ca sĩ đánh lừa người tiêu dùng. Nhiều chiêu trò ngày càng tinh vi khiến người dùng hiểu nhầm về công dụng sản phẩm, thậm chí nhầm thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh, gây nhiều tác hại. Về phía nghệ sĩ, nếu bị nhãn hàng lợi dụng tên tuổi hay nhãn hàng không minh bạch trong hợp đồng khiến hình ảnh của nghệ sĩ bị ảnh hưởng, nghệ sĩ hoàn toàn có quyền kiện nhãn hàng.

Tòa nhà tại Mã Pí Lèng nằm ngoài khu vực 2; Mập mờ việc mua, bán và phá sản

Phan Anh |

Panorama Mã Pí Lèng nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia; Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện; Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Tin mới nhất vụ Alibaba

Phan Anh |

Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản; "Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.