Capital Place - Biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại

Quốc Dũng |

Chú trọng phát triển tinh thần bản địa dựa trên bộ tiêu chuẩn khắt khe dành cho những sản phẩm bất động sản cao cấp là hướng đi mà CapitaLand đang triển khai tại Việt Nam cũng như 32 quốc gia trên thế giới.

 

Câu chuyện viết tiếp từ hình tượng Rồng Thăng Long

Là Tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á, CapitaLand đã xây dựng những công trình ấn tượng tại Singapore như Tổ hợp giải trí Clarke Quay, trung tâm thương mại Ion Orchard, sân bay Changi hay như Raffles City Chongqing – tòa nhà nằm ngang tại Trung Quốc.

Năm 2019, CapitaLand kỷ niệm hành trình 25 năm tại Việt Nam đồng thời tiếp tục mở rộng lĩnh vực đầu tư tại Hà Nội với dự án tòa nhà văn phòng hạng A quốc tế Capital Place (29 Liễu Giai, Ba Đình).

Nói về ý tưởng thiết kế, đại diện chủ đầu tư CapitaLand cho biết, dự án lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng Thăng Long gắn liền với lịch sử vàng son 1000 năm của thủ đô Hà Nội. Từ xưa, Rồng là linh vật biểu trưng cho hoàng gia, uy quyền, sức mạnh và trường tồn. CapitaLand mong muốn khắc họa hình ảnh ấy một lần nữa song song với việc áp dụng những tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng dành cho các dự án cao cấp đang được Tập đoàn áp dụng, để kiến tạo Capital Place trở thành biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại.

 

Tạo lập những tiêu chuẩn mới cho tòa văn phòng hạng A

Kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, Capital Place đem đến nguồn cảm hứng về một Hà Nội đổi mới, năng động và hội nhập quốc tế.

Nằm trên trục đường Liễu Giai – Kim Mã với tầm nhìn bao trọn hồ Tây, dự án sở hữu vị trí kim cương nơi giao thoa giữa trung tâm phát triển năng động về tài chính, thương mại và phố cổ nghìn năm. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều đại sứ quán như Nhật Bản, Australia cùng cộng đồng chuyên gia nước ngoài sống và làm việc.

Capital Place đem đến gần 100.000 m2 văn phòng và thương mại cho thuê hạng A tiêu chuẩn quốc tế với mặt sàn không cột có diện tích lên đến 1.200m2/ sàn, lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hai tòa tháp 37 tầng được trang bị 32 thang máy tốc độ cao 6 m/ giây, sàn nâng tiêu chuẩn 15 cm, lựa chọn thông tầng linh hoạt, trần cách âm để kiểm soát tiếng ồn, phòng vệ sinh cùng phòng tắm riêng trên mỗi tầng và các tiện nghi tối tân khác.

 

Capital Place cũng là dự án văn phòng đầu tiên ở Hà Nội xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold (chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cho công trình kiến trúc xanh) với không gian cây xanh lớn và nhiều đặc tính bền vững. Bên cạnh đó, tòa nhà cũng lắp đặt các bộ lọc không khí có khả năng lọc siêu bụi mịn đến 0,4 micromet, sử dụng các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường và các loại cảm biến phù hợp với tiêu chuẩn LEED, nhằm tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng, điều chỉnh năng lượng tiêu thụ đạt mức hiệu quả nhất, đồng thời hướng đến tạo dựng một môi trường làm việc thông thoáng và trong lành cho tất cả khách thuê.

Với những thiết kế nổi trội và sáng tạo, Capital Place đã được Asia PropertyGuru Awards vinh danh là tòa nhà văn phòng xuất sắc nhất châu Á năm 2019.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại:

www.capitalplace.com.vn

Hotline 1800 9289

Quốc Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.