Capital House trồng 5.475 cây xanh nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập

Thanh Duyên |

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Tập đoàn Capital House sẽ thực hiện dự án trồng cây xanh với mong muốn mang lại cảnh quan xanh đẹp, môi trường sống an lành, đồng thời cũng tuyên truyền văn hóa sống xanh, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng tới cư dân và cộng đồng.

Theo đó, Capital House sẽ trồng 5.475 cây xanh, tương ứng với mỗi ngày trồng 1 cây xanh trong vòng 15 năm qua. Trong đó, sẽ trồng 1.000 cây tại các dự án chung cư của Tập đoàn và 4.475 cây xanh tại các vườn cây giống của Capital House tại Sơn Tây và Sóc Sơn (Hà Nội), nhằm khôi phục, phủ xanh các khu đất trống, mang lại màu xanh và lan tỏa tinh thần “Sống Xanh” tới cộng đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban lãnh đạo Tập đoàn Capital House kêu gọi các CBNV cùng nhau đóng góp sức người, sức của cho dự án trồng 5.475 cây xanh này bằng việc mỗi CBNV trồng tối thiểu 10 cây xanh và ủng hộ tối thiểu 1 cây xanh cho chương trình (mỗi cây xanh trị giá 100.000 đồng).

Tập đoàn Capital House trồng 5475 cây xanh nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.
Tập đoàn Capital House trồng 5475 cây xanh nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.

Lấy nền tảng bộ giá trị cốt lõi “Trí, Tín, Đồng, Tâm, Kiên” làm kim chỉ nam trong các hoạt động của Tập đoàn, những năm qua, Capital House luôn là một khối thống nhất, trong đó, mỗi cá nhân đều ý thức và tự hào về vai trò, trách nhiệm của mình trong hành trình “Kiến tạo cuộc sống xanh” cho cộng đồng, khơi dậy phong cách sống và làm việc “Xanh” trong mỗi thành viên để Capital House có những bước tiến xa và vững chắc hơn nữa.

Bên cạnh đó, gắn liền mục tiêu kinh doanh với lợi ích xã hội để phát triển bền vững, Capital House có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện Từ Bi Tâm hướng về trẻ em nghèo, bệnh nhi, người già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, tuyên truyền giá trị ”Sống Xanh” cho cư dân các dự án, khách hàng, đối tác qua những hoạt động, như: Tổ chức hội chợ Giáng sinh Xanh, Ngày chủ nhật Xanh, Hạnh phúc xanh… được đông đảo cư dân, khách hàng và cộng đồng hưởng ứng.

Đặc biệt, năm 2019 đánh dấu mốc 15 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Capital House phát động dự án trồng 5.475 cây xanh sẽ giúp hấp thụ hàng tấn cabon, tương đương loại bỏ khí thải từ hàng triệu xe hơi đang lưu thông trong thành phố, lọc được hàng tấn hạt nhựa, vật chất nhỏ trong không khí, đủ lấp đầy 1 hồ điều hòa tại Hà Nội, có thể chặn và lọc hàng tỉ m3 nước chảy, và loại bỏ hàng nghìn tấn ô nhiễm không khí, hóa học ra khỏi khí quyển của chúng ta. Tiếp đó, với 5.475 cây xanh sẽ khôi phục lại những mảng xanh đã bị thiên nhiên, con người tàn phá trong nhiều năm qua, từ đó, thu hút những loài chim, thú quay lại sinh sống và phát triển, cải thiện môi trường sống tự nhiên, mang lại một cuộc sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Qua chương trình, Tập đoàn Capital House hy vọng giá trị sẻ chia được nhân lên gấp bội, cộng hưởng lại thành những tinh hoa mang giá trị nhân văn cao cả giữa con người với con người. Cộng hưởng để thành công hơn, cộng hưởng để được sẻ chia nhiều hơn.

Tiếp tục hành trình phát triển xanh của mình, những năm tới, Tập đoàn Capital House sẽ tiếp tục phát triển những dự án mang dấu ấn công trình xanh đến khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Thanh Duyên
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục có một năm sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý…