Cảnh nhếch nhác tại khu "đất vàng" giữa lòng Hà Nội

Nhóm PV |

Khu "đất vàng" 460 Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) nằm trong diện phải di dời ra khỏi nội đô Hà Nội nhưng hơn chục năm nay, khu vực này vẫn chưa thể chuyển đi khiến doanh nghiệp rơi vào thế khó, người dân chịu cảnh nhếch nhác, ô nhiễm.

Công ty cổ phần Xây lắp & Cơ khí Cầu đường, địa chỉ 460 Trần Quý Cáp có tổng diện tích sử dụng hơn 13.000m2.
Công ty cổ phần Xây lắp & Cơ khí Cầu đường, địa chỉ 460 Trần Quý Cáp nằm trên khu "đất vàng" có tổng diện tích sử dụng hơn 13.000m2.

Ông Đào Đức Hồng - Giám đốc Công ty Cổ phần xây lắp và Cơ khí cầu đường cho biết, theo quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt đô thị tuyến số 1 Giáp Bát - ga Long Biên giai đoạn 1, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017.

Nhưng đến nay, mọi việc dường như vẫn đang nằm trên giấy và chưa có phương án đền bù để đơn vị di chuyển đển địa điểm mới khiến doanh nghiệp đi cũng dở mà ở không xong.

Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động, tại địa chỉ 460 Trần Quý Cáp chỉ còn duy trì một phần hoạt động cơ khí, một số diện tích làm kho, văn phòng và một phần diện tích còn lại tận dụng cho các đơn vị khác thuê.
Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động, tại địa chỉ 460 Trần Quý Cáp chỉ còn duy trì một phần hoạt động cơ khí, một số diện tích làm kho, văn phòng và một phần diện tích còn lại tận dụng cho các đơn vị khác thuê.
Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động, tại địa chỉ 460 Trần Quý Cáp chỉ còn duy trì một phần hoạt động cơ khí, một số diện tích làm kho, văn phòng và một phần diện tích còn lại tận dụng cho các đơn vị khác thuê.
Điều đáng nói ở đây là các doanh nghiệp thuê đất tại 460 Trần Quý Cáp chủ yếu là các xưởng in, xưởng giấy hoạt động suốt ngày đêm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.
Điều đáng nói ở đây là các doanh nghiệp thuê đất tại 460 Trần Quý Cáp chủ yếu là các xưởng in, xưởng giấy hoạt động suốt ngày đêm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.
Điều đáng nói, các doanh nghiệp thuê đất tại 460 Trần Quý Cáp chủ yếu là các xưởng in, xưởng giấy hoạt động suốt ngày đêm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.
Nhà xưởng của Công ty Cổ phần xây lắp và Cơ khí cầu đường xuống cấp được cho thuê làm nơi sản xuất giấy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây bất an cho người dân.
Nhà xưởng của Công ty Cổ phần xây lắp và Cơ khí cầu đường xuống cấp được cho thuê làm nơi sản xuất giấy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây bất an cho người dân.
Nhà xưởng của Công ty Cổ phần xây lắp và Cơ khí cầu đường xuống cấp được cho thuê làm nơi sản xuất giấy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây bất an cho người dân.

Ông Bùi Tuấn Vượng - Tổ phó tổ dân phố số 13 (phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) cho biết, việc các đơn vị sản xuất, giấy và in ấn thuê tại địa chỉ 460 Trần Quý Cáp nhiều năm nay đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nhất là tại dãy nhà A1 và A2 liền kề.

Cũng theo ông Vượng, hiện người dân sống tiếp giáp khu vực công ty hàng ngày không dám mở cửa do mùi sơn, hóa chất bay ra từ các xưởng in. Không những thế vào ban đêm, nhiều người không thể ngủ được, đặc biệt là những người cao tuổi do bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ hoạt động sản xuất ban đêm gây ra.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án "đất vàng"

Trần Lâm |

Ông Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có chỉ đạo quyết liệt, xem xét lại nhiều góc độ Dự án “Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa" (gọi tắt là MB 3241).

TPHCM: Tháo dỡ nhà, bàn giao "đất vàng" thi công tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua 6 quận, trong đó không ít vị trí là khu vực "đất vàng", mặt tiền đường nhưng nhiều hộ dân sau khi được vận động đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để tuyến metro này sớm triển khai.

"Nhiều doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ vì... đất vàng, đất kim cương"

Cường Ngô |

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, tình trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn chậm trễ phần lớn do thủ tục xác định giá trị đất đai mất nhiều thời gian. Trong đó, có một số doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ vì đất.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án "đất vàng"

Trần Lâm |

Ông Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có chỉ đạo quyết liệt, xem xét lại nhiều góc độ Dự án “Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa" (gọi tắt là MB 3241).

TPHCM: Tháo dỡ nhà, bàn giao "đất vàng" thi công tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua 6 quận, trong đó không ít vị trí là khu vực "đất vàng", mặt tiền đường nhưng nhiều hộ dân sau khi được vận động đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để tuyến metro này sớm triển khai.

"Nhiều doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ vì... đất vàng, đất kim cương"

Cường Ngô |

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, tình trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn chậm trễ phần lớn do thủ tục xác định giá trị đất đai mất nhiều thời gian. Trong đó, có một số doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ vì đất.