Cảnh báo việc lập vi bằng mua bán nhà ở xã hội tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ra văn bản cảnh báo việc lập vi bằng mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là trái pháp luật.

Ngày 28.9, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cho biết, đã có văn bản về việc lập vi bằng về việc mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng Bình Phước cho biết, qua nắm bắt thông tin, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang có hiện tượng người dân thực hiện mua bán nhà ở xã hội bằng hình thức lập vi bằng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước: Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được quy định tại Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Với quy định này, người thuê nhà ở xã hội không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký với bên cho thuê.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở.

Do đó, việc mua bán nhà ở xã hội bằng hình thức lập vi bằng là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng đề nghị, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch về nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trước khi thực hiện giao dịch cần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin về tính pháp lý của dự án.

Tỉnh Bình Phước đang kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Phước đang kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, Bình Phước là một trong những địa phương đang phát triển công nghiệp, thu hút lao động. Những năm gần đây, tỉnh Bình Phước bắt đầu phát triển các dự án nhà ở xã hội nhằm tạo lợi thế và là bước đệm để tiếp tục thu hút lao động trong thời gian tới.

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 dự án nhà ở xã hội độc lập và 1 dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội đã và đang được đầu tư xây dựng với 847 căn nhà đã được xây dựng hoàn thành (dự án nhà ở xã hội Hưng Thịnh 260 căn, dự án nhà ở xã hội Phúc Thành 450 căn, nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đất Xanh 137 căn).

Hiện số dự án nhà ở xã hội tại Bình Phước còn hạn chế. Vừa qua, tỉnh Bình Phước kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư 9 khu nhà ở xã hội. Trong giai đoạn từ nay đến 2030, Bình Phước sẽ xây dựng thêm nhiều dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hàng chục nghìn lao động nhập cư.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lý do ông Dũng lò vôi hủy hợp đồng bán khu dân cư Đại Nam ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 27.9, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam đã lên tiếng phủ nhận thông tin ông Dũng lò vôi bán Khu dân cư Đại Nam (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), thu về 2.400 tỉ đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước bị kỷ luật cảnh cáo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước -  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Tùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng vì trong thời điểm làm Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Đồng Xoài để người dân tự ý làm đường không có giấy phép.

Bình Phước kêu gọi đầu tư xây 9 khu nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đang thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án nhà ở xã hội ở địa phương tập trung đông lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do ông Dũng lò vôi hủy hợp đồng bán khu dân cư Đại Nam ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 27.9, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam đã lên tiếng phủ nhận thông tin ông Dũng lò vôi bán Khu dân cư Đại Nam (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), thu về 2.400 tỉ đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước bị kỷ luật cảnh cáo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước -  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Tùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng vì trong thời điểm làm Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Đồng Xoài để người dân tự ý làm đường không có giấy phép.

Bình Phước kêu gọi đầu tư xây 9 khu nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đang thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án nhà ở xã hội ở địa phương tập trung đông lao động.