Cảnh báo hàng loạt dự án bất động sản hết thời hạn hiệu lực đầu tư

Gia Miêu |

Trên địa bàn thành phố hiện nay có nhiều dự án đã hết hiệu lực chấp thuận chủ đầu tư và không còn nằm trong danh mục kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo lên UBND TPHCM, trên địa bàn thành phố có 8 dự án đã hết thời hiệu đầu tư.

Theo đó, các dự án nhà ở này vốn dĩ đã được UBND TPHCM công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ đầu tư nhưng đã hết hạn, chưa có trong danh mục kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, tại quận 9 có 3 dự án hết thời hạn. Đó là dự án nhà ở tại phường Long Bình, quận 9 do Công ty TNHH Ngân Thạnh làm chủ đầu tư, diện tích 19,6ha, văn bản chấp thuận đầu tư của UBND TPHCM hết thời hạn thực hiện tháng 3.2017.

Dự án thứ hai là khu biệt thự nhà vườn Sài Gòn Riverside (Khu nhà vườn Việt Trang, phường Long Phước, quận 9) do Công ty TNHH Thương mại Việt Trang làm chủ đầu tư, diện tích 29,6ha, văn bản công nhận chủ đầu tư của UBND TPHCM hết thời hạn thực hiện tháng 5.2016.

Và thứ ba là dự án khu nhà ở tại phường Long Trường, quận 9 do Công ty CP Thương mại Dịch vụ du lịch C.T.C làm chủ đầu tư, diện tích 2,3ha, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhóm nhà ở biệt thự do Sở Xây dựng TPHCM phê duyệt đã hết thời gian thực hiện từ năm 2011.

Tại quận 2 có một dự án đó là khu nhà ở chung cư cao tầng tại phường Bình An, quận 2 do Công ty CP đầu tư Hermes Power làm chủ đầu tư, diện tích 0,7ha, quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án của UBND TPHCM hết thời hạn thực hiện tháng 11.2018.

Ngoài ra, còn có các dự án khu II cao ốc thương mại dịch vụ căn hộ Lakeside Towers (phường Tân Thuận Tây, quận 7) do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đất Phương Nam làm chủ đầu tư, diện tích 0,3ha, quyết định chấp thuận đầu tư dự án của UBND TPHCM hết thời hạn năm 2017.

Dự án chung cư cao tầng Đầm Sen Tower, số 13A Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, do Công ty CP may Phú Thịnh - Nhà Bè làm chủ đầu tư, diện tích 0,4ha.

UBND TPHCM quyết định cho công ty chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng chung cư. Mới đây, tổ chuyên gia họp và cho biết dự án hết hiệu lực đầu tư.

Dự án Làng biệt thự Copec, xã Long Thới, huyện Nhà Bè do Công ty CP Đầu tư xây dựng & Thương mại Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, diện tích 1,08ha, văn bản công nhận chủ đầu tư của UBND TPHCM đã hết hạn thực hiện tháng 9.2017.

Đặc biệt, tại quận 10  có dự án nhà ở tại số 332 Tô Hiến Thành, phường 14, do Công ty CP Thương mại đầu tư VIMEC làm chủ đầu tư, diện tích 1,498ha, văn bản chấp thuận đầu tư của UBND quận 10 đã hết hạn thực hiện năm 2016.

Như vậy về mặt pháp lý thì dự án này hầu như không thể được đem ra giao dịch. Nhưng thời gian gần đây, trên hệ thống mạng thông tin liên tục xuất hiện quảng cáo một siêu dự án tọa lạc ngay tại vị trí 332 Tô Hiến Thành. Đặc biệt, thông tin cho thấy giá chào bán khá rẻ, sổ hồng riêng từng nền, bao sang tên…

Mới đây UBND quận 10 đã có văn bản cảnh báo giao dịch tại khu đất trên.

Theo UBND quận 10, thời gian qua có nhiều thông tin rao bán tràn lan trên mạng về dự án đất nền tại đây. Tuy nhiên, cơ quan này chưa nhận được pháp lý để triển khai dự án đất nền mặt tiền đường Tô Hiến Thành. Do đó, quận đề nghị các cơ quan địa phương tuyên truyền để người dân cảnh giác, tránh thiệt hại khi tham gia các giao dịch mua bán, sang nhượng tài sản các nền đất tại khu đất nói trên.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người mua tố cáo doanh nghiệp bất động sản bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về việc một công ty bất động sản bán "bán dự án ma" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Cty bất động sản vẽ dự án ma, lừa người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 lãnh đạo công ty bất động sản Bình Dương Cityland có dấu hiệu vẽ dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ai mới có thể giúp chặn đứng dịch “dự án ma - đất nền ảo”?

Thế Lâm |

Thời gian qua, cứ đều đặn sau 1-2 tháng lại xảy ra một vụ án về “dự án ma, đất nền ảo”. Sau địa ốc Alibaba là Angel Lina, và mới nhất là vụ án Hoàng Kim Land với giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM) bị bắt để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bình Dương: Người mua tố cáo doanh nghiệp bất động sản bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về việc một công ty bất động sản bán "bán dự án ma" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Cty bất động sản vẽ dự án ma, lừa người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 lãnh đạo công ty bất động sản Bình Dương Cityland có dấu hiệu vẽ dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ai mới có thể giúp chặn đứng dịch “dự án ma - đất nền ảo”?

Thế Lâm |

Thời gian qua, cứ đều đặn sau 1-2 tháng lại xảy ra một vụ án về “dự án ma, đất nền ảo”. Sau địa ốc Alibaba là Angel Lina, và mới nhất là vụ án Hoàng Kim Land với giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM) bị bắt để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.