Cần Thơ xem xét xử lý hình sự hành vi bao che xây dựng trái phép

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

UBND TP.Cần Thơ ngày 23.8 cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép đang diễn ra nhức nhối trên địa bàn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.9 tới.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng mà dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tất cả công trình xây dựng phải được kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết ngay từ khi mới phát sinh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định.

Nhiều năm qua, xây dựng trái phép là một thực trạng nhối trên địa bàn Cần Thơ. Qua thống kê và điều tra, có 148 khu dân cư tự phát đang tồn tại tập trung chủ yếu trên địa bàn 3 quận: Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy.

Cơ quan chức năng phường Long Hòa, quận Bình Thủy thực hiện cưỡng chế, đập bỏ một cây cầu xây dựng trái phép dẫn vào một khu dân cư tự phát. Ảnh: TR.L.
Cơ quan chức năng phường Long Hòa, quận Bình Thủy thực hiện cưỡng chế, đập bỏ một cây cầu xây dựng trái phép dẫn vào một khu dân cư tự phát. Ảnh: TR.L.

Riêng tại quận Bình Thủy đã xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai. Quận này đã cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định; tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc Phòng TNMT quận Bình Thủy và 1 Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy.

Còn tại huyện Cờ Đỏ, từ năm 2018 đã xuất hiện tình trạng lấn chiếm đất công để xây dựng nhà trái phép trên tuyến Đường tỉnh 919, từ thị trấn Cờ Đỏ đến khu vực xã Thạnh Phú. Đất bị lấn chiếm là khu vực nằm dọc theo mương lộ do nhà nước quản lý.

Nhiều hộ dân lấn chiếm cất nhà kiên cố để ở, nhiều trường hợp còn ngang nhiên cho người chở cát đá đến sang lấp mặt bằng, sau đó phân lô thành nhiều kiốt, rồi cho thuê lại để kinh doanh bất hợp pháp.

Đặc biệt, hành vi này diễn ra công khai, các đối tượng ngang nhiên thách thức dư luận và pháp luật khiến người dân xung quanh bất an lo lắng.

TRẦN LƯU - VĂN TRI
TIN LIÊN QUAN

"Bức tử" hồ Đại Lải: Doanh nghiệp xây dựng trái phép phải di dời

Phan Anh - Cường Ngô |

Theo chuyên gia thuỷ lợi, những đơn vị xây dựng trái phép ở hồ Đại Lải phải di dời, trả lại hiện trạng cho hồ. Việc hoàn lại nguyên trạng hồ hay không cũng phụ thuộc vào mức độ quyết liệt của chính quyền địa phương, không để tồn tại những vi phạm.

Nóng nhất hôm nay: Loạt công trình xây dựng trái phép ở nhánh sông Dương Tử

Dung Hà |

Loạt công trình xây dựng trái phép ở nhánh sông Dương Tử; Dùng tiền cứu trợ COVID-19 mua siêu xe; Con trai vua sòng bài Macau lên tiếng sau khi lộ ảnh ngoại tình hot girl... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Công trình xây dựng trái phép "mọc" giữa khu dân cư, người dân bức xúc

NGUYỄN HUY |

Chỉ sau những ngày cuối tuần, chành xe, tiệm mộc và các công trình xây dựng không phép… bỗng dưng "mọc lên" ở khu dân cư Bình Trị Đông (đường số 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM). Những công trình không phép này mọc lên khiến người dân bức xúc nhưng chưa được xử lý triệt để.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Doanh nghiệp xây dựng trái phép phải di dời

Phan Anh - Cường Ngô |

Theo chuyên gia thuỷ lợi, những đơn vị xây dựng trái phép ở hồ Đại Lải phải di dời, trả lại hiện trạng cho hồ. Việc hoàn lại nguyên trạng hồ hay không cũng phụ thuộc vào mức độ quyết liệt của chính quyền địa phương, không để tồn tại những vi phạm.

Nóng nhất hôm nay: Loạt công trình xây dựng trái phép ở nhánh sông Dương Tử

Dung Hà |

Loạt công trình xây dựng trái phép ở nhánh sông Dương Tử; Dùng tiền cứu trợ COVID-19 mua siêu xe; Con trai vua sòng bài Macau lên tiếng sau khi lộ ảnh ngoại tình hot girl... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Công trình xây dựng trái phép "mọc" giữa khu dân cư, người dân bức xúc

NGUYỄN HUY |

Chỉ sau những ngày cuối tuần, chành xe, tiệm mộc và các công trình xây dựng không phép… bỗng dưng "mọc lên" ở khu dân cư Bình Trị Đông (đường số 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM). Những công trình không phép này mọc lên khiến người dân bức xúc nhưng chưa được xử lý triệt để.