Cần Thơ: Tháo gỡ vướng mắc trong việc tái định cư tại các dự án

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, việc chưa cấp nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư các khu tái định cư.

Ngày 22.6, Thường trực HĐND TP.Cần Thơ tổ chức buổi giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 của HĐND TP.Cần Thơ.

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Vinh – Chánh Văn phòng UBND TP.Cần Thơ đã thông tin chi tiết về tiến độ bồi thường, tái định cư đối với các dự án đang còn vướng mắc như: Dự án tái định cư An Bình, Dự án kè sông Cần Thơ, Dự án đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918, Dự án cơ sở 2 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ, Dự án khu TĐC Cửu Long,...

Quang cảnh buổi giám sát do Thường trực HĐND TP.Cần Thơ tổ chức ngày 22.6. Ảnh: Th.N
Quang cảnh buổi giám sát do Thường trực HĐND TP.Cần Thơ tổ chức ngày 22.6. Ảnh: Th.N

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết: Đối với việc các dự án chậm chưa có nền tái định cư, UBND TP.Cần Thơ đã thấy rõ, đã trình cho tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các ngành. Theo quy định của Luật Đất đai 2013, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện phải có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án TĐC trước khi thu hồi đất. Ngoài ra, việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư. Tuy nhiên, thời gian qua, thành phố còn vướng chỗ này. Do vậy, tới năm 2019, UBND thành phố đã trình HĐND lấy nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để đầu tư các khu tái định cư do UBND các quận, huyện và các ban, ngành thành phố làm chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, đến nay, 2 dự án còn chậm là dự án khu tái định cư quận Ninh Kiều và dự án khu tái định cư Phong Điền, còn 2 khu tái định cư đất sạch của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP cũng rất chậm. Do đó, đây là trách nhiệm của chủ đầu tư. Về vấn đề này, UBND TP.Cần Thơ ghi nhận sẽ quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Dự án kè sông Cần Thơ, tạm cư di dời người dân để triển khai thi công

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ.

Dự án kè sông Cần Thơ vẫn chưa thể cấp tái định cư cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do đang đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể cấp ngay nền tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án kè sông Cần Thơ. Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự án kè sông Cần Thơ, tạm cư di dời người dân để triển khai thi công

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ.

Dự án kè sông Cần Thơ vẫn chưa thể cấp tái định cư cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do đang đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể cấp ngay nền tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án kè sông Cần Thơ. Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.