Doanh nghiệp bất động sản đua phát hành lãi suất trái phiếu “khủng”:

Cần thận trọng với rủi ro thanh khoản

GIA MIÊU |

Theo thống kê, 6 tháng qua đã có hơn 20.000 tỉ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp bất động sản tung ra thị trường nhằm tìm kiếm vốn trong bối cảnh vay tín dụng từ ngân hàng đang dần siết. Điều đáng nói, nhằm thu hút khách hàng, lãi suất phát hành của loại trái phiếu này đã được nâng lên mức cao vượt mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ.

Và cũng từ đó, nhiều cảnh báo được đưa ra với nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường khó khăn, sức tiêu thụ trên thị trường bất động sản (BĐS) giảm sút mạnh.

Đua phát hành trái phiếu lãi suất “khủng”

Trong báo cáo mới cập nhật của Công ty chứng khoán (CTCK) MBS cho thấy, từ đầu năm đến nay, đã có 69.747 tỉ đồng được huy động qua trái phiếu doanh nghiệp (DN). Trong đó, nhóm ngành BĐS, xây dựng, hạ tầng đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành với 19,7 nghìn tỉ đồng, chiếm 28,3% tổng lượng trái phiếu DN phát hành từ đầu năm.

Cũng theo thống kê từ các CTCK, có thể thấy một dấu hiệu gia tăng về cuộc đua mặt bằng lãi suất trái phiếu. Điều đó thể hiện qua mức lãi suất do một số “đại gia” niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK). Lãi suất cao nhất trong nhóm này là trái phiếu do Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) phát hành. Trong 6 tháng đầu năm, PDR đã phát hành 3 đợt trái phiếu, trong đó đợt phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm hồi tháng 3 có lãi suất lên tới 14,5%, 2 đợt phát hành trong tháng 5 với lần lượt 100 tỉ trái phiếu kỳ hạn 1 năm lãi suất 12% và 550 tỉ trái phiếu kỳ hạn 5 năm lãi suất 10,5%.

Không chỉ PDR, không ít DN khác chấp nhận trả lãi suất 12%/năm để huy động vốn qua trái phiếu như Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH). Trong khi VPI có 1 đợt phát hành trong tháng 5.2019 có lãi suất 12% thì KDH trong tháng 5 đã huy động vốn qua 2 đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm với tổng giá trị 900 tỉ đồng, lãi suất đều ở mức 12%/năm.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) thông qua việc phát hành tối đa 400 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất dự kiến không quá 12%/năm.

Cần được giám sát

Động thái này của các DN BĐS diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực hạn chế dòng tiền chảy vào các kênh mang tính tăng trưởng nóng và phát triển nhờ cung tiền là bất động sản. Ðiều đó gián tiếp làm cho các DN nhóm ngành này tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn và không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh huy động vốn thông qua trái phiếu.

Tuy nhiên, quanh vấn đề này có nhiều lo ngại về hiện tượng phát hành riêng lẻ mà lãi suất rất cao. Và băn khoăn về việc các ngân hàng thương mại có mua hay không, hay chỉ các nhà đầu tư tư nhân. Mặt bằng lãi suất có bị ảnh hưởng không?

TS Trương Huy Mai - chuyên gia tài chính RMIT - cho hay, việc lãi suất trái phiếu được hành cao là do cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro. Khi DN có đầu ra tốt, mang lại lợi nhuận cao, họ hoàn toàn có thể chi trả lãi suất cao cho huy động. Vấn đề là DN BĐS phát hành trái phiếu có thể kiểm soát được rủi ro của họ hay không? Cái khó là dự án BĐS thường là trong tương lai, rất khó đánh giá hết được tính khả thi và hiệu quả của nó nên người dân mua trái phiếu phải chấp nhận mua rủi ro đó. Nhà đầu tư phải thực sự tỉnh táo để đánh giá được năng lực thực sự của DN phát hành, TS Mai nhận định.

Trả lời câu hỏi, việc nâng mức lãi suất trái phiếu cao như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến mặt bằng lãi suất huy động, ông Trần Duy Phương - chuyên gia phân tích của VDSC - cho rằng, sẽ tạo một áp lực đối với mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại và chắc chắn sẽ có rủi ro cho thị trường khi khách hàng nhắm đến của việc phát hành này là khách hàng cá nhân.

Về phương diện rủi ro, điều đáng lo ngại nhất chính là sức tiêu thụ của thị trường BĐS hiện chững lại. Điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của các DN BĐS. Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán nhà nước từ 65 DN BĐS niêm yết trên thị trường, con số tồn kho đã lên hơn 200.000 tỉ đồng. Những DN phát hành trái phiếu nói trên lại là những DN có con số báo cáo hàng tồn kho khá lớn.

“Phát triển thị trường trái phiếu DN là bước tất yếu. DN có nhu cầu vốn mà họ phát hành được thì tốt, tăng vốn cho nền kinh tế. Nhà đầu tư mua trái phiếu bởi hấp dẫn về mặt lãi suất nhưng cũng cần lường trước rủi ro khi có một cú sốc kinh tế nào đó xảy ra. Quan trọng vẫn là nhà đầu tư phải thực sự tỉnh táo để đánh giá được năng lực thực sự của DN phát hành chứ không phải cứ nhìn thấy lãi suất cao hấp dẫn là mua vào trong khi rủi ro thì không biết”, TS Trương Huy Mai nhận định.

GIA MIÊU
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao có gì khác thường?

Lam Duy |

Không ít người mua lượng trái phiếu có lãi suất cao được các doanh nghiệp phát hành trong thời gian vừa qua là các ngân hàng thương mại.

Trái phiếu Chính phủ bất ngờ sụt giảm mạnh trong quý II

Lam Duy |

Trong suốt quý II/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chỉ huy động thành công 35,6 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chỉnh phủ (TPCP), thấp hơn nhiều so với kế hoạch phát hành 80 nghìn tỉ đồng đặt ra trước đó.

Tiếp vụ “bầu” Kiên lại bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lòng vòng 35.460 trái phiếu ACB và 81 tỉ đồng bốc hơi

PHÙNG BẮC |

Tháng 10.2018, Cty do chính “bầu” Kiên lãnh đạo trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu tiếp tục có thêm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT về hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của ông Nguyễn Đức Kiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao có gì khác thường?

Lam Duy |

Không ít người mua lượng trái phiếu có lãi suất cao được các doanh nghiệp phát hành trong thời gian vừa qua là các ngân hàng thương mại.

Trái phiếu Chính phủ bất ngờ sụt giảm mạnh trong quý II

Lam Duy |

Trong suốt quý II/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chỉ huy động thành công 35,6 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chỉnh phủ (TPCP), thấp hơn nhiều so với kế hoạch phát hành 80 nghìn tỉ đồng đặt ra trước đó.

Tiếp vụ “bầu” Kiên lại bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lòng vòng 35.460 trái phiếu ACB và 81 tỉ đồng bốc hơi

PHÙNG BẮC |

Tháng 10.2018, Cty do chính “bầu” Kiên lãnh đạo trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu tiếp tục có thêm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT về hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của ông Nguyễn Đức Kiên.