Cận cảnh tuyến đường bỗng dưng có biển tên "Ngô Minh Dương" giữa Thủ đô

Nhóm PV |

Tuyến đường 10 làn, đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công (thuộc quận  Bắc Từ Liêm) được nhiều người dân phản ánh là được cắm biển tên "Ngô Minh Dương" và xuất hiện với tên này trên Google Maps suốt hai năm dù chưa được thành phố Hà Nội đặt tên.

Toàn cảnh con đường 10 làn đường nối đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) và Võ Chí Công (Vành đai 2) ở Hà Nội. Video: Văn Thắng
Cụ thể, dự án đường trục nối từ Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với khu đô thị Tây Hồ Tây và đường Võ Chí Công (Xuân La, Tây Hồ) dài gần 2km.
Cụ thể, dự án đường trục nối từ Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với khu đô thị Tây Hồ Tây và đường Võ Chí Công (Xuân La, Tây Hồ) dài gần 2km.
Dự án này do chủ đầu tư dự án khu đô thị Tây Hồ Tây xây dựng có 10 làn xe.
Dự án này do chủ đầu tư dự án khu đô thị Tây Hồ Tây xây dựng có 10 làn xe.
Mỗi bên đường được chia thành 5 làn xe, trong đó 3 làn ngoài dành cho ôtô và 2 làn trong là hỗn hợp. Dải phân cách của tuyến đường rộng từ 2-3m, được trồng cây cảnh, hoa.
Mỗi bên đường được chia thành 5 làn xe, trong đó 3 làn ngoài dành cho ôtô và 2 làn trong là hỗn hợp. Dải phân cách của tuyến đường rộng từ 2-3m, được trồng cây cảnh, hoa.
Đưa vào lưu thông được 2 năm, dù chưa được Hà Nội đặt tên nhưng nhiều người bất ngờ khi tuyến đường này có tên “Ngô Minh Dương” trên Google Maps và được cắm cả biển cùng tên. Ảnh: NVCC
Đưa vào lưu thông được 2 năm, dù chưa được Hà Nội đặt tên nhưng nhiều người bất ngờ khi tuyến đường này có tên “Ngô Minh Dương” trên Google Maps và được cắm cả biển cùng tên. Ảnh: NVCC
Ảnh chụp màn hình bản đồ Google và các giao dịch trên mạng sử dụng tên Ngô Minh Dương cho con đường này. Ảnh chụp màn hình.
Ông Lê Sơn (cư dân tòa nhà N03 T8 - khu đô thị Ngoại giao đoàn) nói: "Đường lưu thông hai năm nay nhưng vì không có tên nên có thể dân tự đặt tự dùng, lâu dần thành thói quen. Mua nhà cũng lâu rồi, người dân cũng mong có địa chỉ để giao dịch làm việc. Rất mong tuyến đường to đẹp nàu này sớm có tên cụ thể”. Ảnh chụp màn hình bản đồ Google và các giao dịch trên mạng sử dụng tên Ngô Minh Dương cho con đường này.
Trao đổi với nhanh với phóng viên Báo Lao Động, bà Đỗ Thị Hương Chà - Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, đơn vị có tuyến đường đi qua cũng cho biết UBND phường không thực hiện việc cắm biển và chưa nắm rõ vì sao lại đặt tên đường như vậy.
Trao đổi với nhanh với phóng viên Báo Lao Động, bà Đỗ Thị Hương Chà - Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, đơn vị có tuyến đường đi qua cũng cho biết UBND phường không thực hiện việc cắm biển và chưa nắm rõ vì sao lại đặt tên đường như vậy.
Hiện UBND phường đã có văn bản đề nghị UBND Quận Bắc Từ Liêm cho các đơn vị giải trình. Được biết, bên thi công đang giải trình.
Hiện UBND phường đã có văn bản đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm cho các đơn vị giải trình. Được biết, bên thi công đang giải trình.
Trước đó, trong đợt đặt tên đường mới gần đây nhất của Hà Nội diễn ra vào ngày 5.12.2018, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên 42 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường và một công trình công cộng trên địa bàn 17 quận, huyện. Trong đợt đặt tên này, không có con đường nào mang tên “Ngô Minh Dương“.
Trước đó, trong đợt đặt tên đường mới gần đây nhất của Hà Nội diễn ra vào ngày 5.12.2018, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên 42 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường và một công trình công cộng trên địa bàn 17 quận, huyện. Trong đợt đặt tên này, không có con đường nào mang tên “Ngô Minh Dương“.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Kỳ lạ: Đường mới mở ở Hà Nội bỗng dưng có tên..."Ngô Minh Dương"

Phan Anh - Nguyễn Huyên |

Dù chưa được Thành phố Hà Nội đặt tên nhưng tuyến đường 10 làn ở quận Bắc Từ Liêm - đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công lại được nhiều người dân phản ánh là được cắm biển tên "Ngô Minh Dương". Thậm chí tên đường này còn xuất hiện trên cả Google Maps suốt hai năm nay.

Không có văn bản thông báo với dân, chủ tịch huyện bỗng đề xuất dự án

Phan Anh |

Chính quyền làm sai, người dân 23 năm mỏi mòn ngóng “sổ đỏ”; Chủ tịch huyện "bỗng dưng" đề xuất nuôi 12.000 con bò trên đất cao su; Có được dùng nhà chung cư làm địa điểm đăng ký kinh doanh?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dân háo hức chờ lưu thông qua tuyến đường 8 làn đẹp bậc nhất Tây Hà Nội

Song Anh - Sơn Tùng |

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối đường Hoàng Quốc Việt với khu đô thị Tây Hồ Tây đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi được đưa vào sử dụng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỳ lạ: Đường mới mở ở Hà Nội bỗng dưng có tên..."Ngô Minh Dương"

Phan Anh - Nguyễn Huyên |

Dù chưa được Thành phố Hà Nội đặt tên nhưng tuyến đường 10 làn ở quận Bắc Từ Liêm - đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công lại được nhiều người dân phản ánh là được cắm biển tên "Ngô Minh Dương". Thậm chí tên đường này còn xuất hiện trên cả Google Maps suốt hai năm nay.

Không có văn bản thông báo với dân, chủ tịch huyện bỗng đề xuất dự án

Phan Anh |

Chính quyền làm sai, người dân 23 năm mỏi mòn ngóng “sổ đỏ”; Chủ tịch huyện "bỗng dưng" đề xuất nuôi 12.000 con bò trên đất cao su; Có được dùng nhà chung cư làm địa điểm đăng ký kinh doanh?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dân háo hức chờ lưu thông qua tuyến đường 8 làn đẹp bậc nhất Tây Hà Nội

Song Anh - Sơn Tùng |

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối đường Hoàng Quốc Việt với khu đô thị Tây Hồ Tây đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi được đưa vào sử dụng.