Cận cảnh phòng bệnh viện nơi Tổng thống Trump chữa COVID-19

Trà My |

Tổng thống Donal Trump mắc COVID-19 đã ở trong phòng hạng “Presidential Suite” với nội thất sang trọng và đội ngũ bác sĩ hàng đầu trong suốt thời gian điều trị.

Trước đó, vào trưa 2.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên Twitter ông và vợ đều đã dương tính với COVID19. Ông Trump mắc COVID-19 sau khi cố vấn Hope Hicks có kết quả dương tính với bệnh.

Ngay sau đó, Tổng thống đã được đưa đến Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed để chữa trị.

Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed để chữa trị. Ảnh USA TD
Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed . Ảnh USA TD

Sáng 4.10, Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Donald Trump, đã chia sẻ trên Twitter và Facebook với dòng chú thích "Không gì có thể ngăn cản ông ấy làm việc vì người Mỹ". Ivanka hiện đang là cố vấn cấp cao cho cha trong Nhà Trắng.

Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Donald Trump chia sẻ ảnh trên Twitter cá nhân.
Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Donald Trump chia sẻ ảnh trên Twitter cá nhân.

Theo bác sĩ điều trị cho ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ đã dành nhiều thời gian làm việc và thậm chí còn đòi xuất viện ngay sau khi được thông báo sức khỏe đang tiến triển tốt.

Phòng “Presidential Suite” cho Tổng thống. Ảnh USA TD
Phòng “Presidential Suite” cho Tổng thống. Ảnh USA TD

Tổng thống Donal Trump đã ở trong phòng “Presidential Suite” (tạm dịch: phòng Suite Tổng thống). Trước đây, phòng này chỉ chuyên dành cho các tướng quân đội cấp cao hoặc thành viên nội các chính phủ chữa trị.

Phòng khách sang trọng.
Phòng khách sang trọng. Ảnh USA TD

Tại Walter Reed, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân có phòng riêng sang trọng và đầy đủ tiện nghi để tiếp tục làm việc, tiếp khách.

Phòng làm việc cũng được thiết kế rộng rãi. Ảnh
Phòng làm việc cũng được thiết kế rộng rãi. Ảnh USA TD

Tại đây có hơn 100 phòng khám, chuyên khoa với đội ngũ nhân viên lên tới 7.100 người cùng các y bác sĩ hàng đầu tại Mỹ.

Phòng ăn với nội thất xa xỉ. Ảnh USA TD
Phòng ăn với nội thất cao cấp. Ảnh USA TD

Trong một cuộc phỏng vấn với FOX News, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cũng đưa ra đánh giá lạc quan về tình trạng hiện tại của Tổng thống, hiện không bị sốt và nồng độ oxy tốt.

Trung tâm có phòng kiểm tra bệnh riêng. Toàn bộ bệnh viên gồm 244 giường, bao gồm cả 50 giường ICU.
Trung tâm có phòng kiểm tra bệnh riêng. Toàn bộ bệnh viên gồm 244 giường, bao gồm cả 50 giường ICU.

Ông Mark Meadows cho biết, Tổng thống đã "cải thiện không thể tin được từ sáng hôm qua" khi cả ông và bác sĩ Sean Conley, đều "rất lo ngại“.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng cho biết sức khoẻ của ông Trump đã tốt hơn.
Chánh Văn phòng Nhà Trắng cho biết sức khoẻ của ông Trump đã tốt hơn.

Thông tin mới nhất về bầu cử Mỹ 2020 cho biết, chiến dịch tranh cử Mỹ của ông Joe Biden đã rút các quảng cáo tiêu cực sau khi có tin tức Tổng thống Donald Trump nhập viện để điều trị các triệu chứng COVID-19.

Trên Twitter, việc ông Trump mắc COVID-19 đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội này.

Theo số liệu của Google Trends, số liệu cho thấy lượt tìm kiếm thông tin về tổng thống Trump và COVID-19 đạt mức cao nhất trong 7 ngày qua tại Mỹ.

Các từ khóa liên quan đến "Tổng thống Trump và COVID-19" cũng bùng nổ trên Google.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Nhóm của ông Trump đẩy mạnh tranh cử khi Tổng thống điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Uỷ ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” trong khi ông điều trị COVID-19.

Nhà Trắng công bố ảnh ông Donald Trump làm việc trong bệnh viện

Ngọc Vân |

Nhà Trắng công bố ảnh mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump làm việc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông đang chữa trị COVID-19.

7 câu hỏi quan trọng về sức khoẻ Tổng thống Donald Trump mà bác sĩ không trả lời

Song Minh |

Bác sĩ Nhà Trắng từ chối trả lời 7 câu hỏi về sức khoẻ ông Donald Trump sau khi tổng thống mắc COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhóm của ông Trump đẩy mạnh tranh cử khi Tổng thống điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Uỷ ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” trong khi ông điều trị COVID-19.

Nhà Trắng công bố ảnh ông Donald Trump làm việc trong bệnh viện

Ngọc Vân |

Nhà Trắng công bố ảnh mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump làm việc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông đang chữa trị COVID-19.

7 câu hỏi quan trọng về sức khoẻ Tổng thống Donald Trump mà bác sĩ không trả lời

Song Minh |

Bác sĩ Nhà Trắng từ chối trả lời 7 câu hỏi về sức khoẻ ông Donald Trump sau khi tổng thống mắc COVID-19.