Cận cảnh khu đất công viên công nghệ thông tin nghìn tỉ tại Hà Nội

Đức Mạnh |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký quyết định về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội” tại phường Phúc Đồng và phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội (đợt 2) do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh khu đất xây dựng công viên công nghệ thông tin tại Long Biên, Hà Nội. Video: Đức Mạnh

Theo quyết định, giá đất làm căn cứ tính tiền thuê hơn 79.000m2 đất trả tiền thuê đất một lần của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội” là 13,227 triệu đồng/m2; tương ứng với tiền thuê đất trả tiền một lần là hơn 1.045 tỉ đồng.

Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trên cơ sở thông số quy hoạch xây dựng tại quyết định 3505 ngày 6.8.2012 của UBND TP.Hà Nội; công văn cam kết số liệu diện tích số 07 và số 241 năm 2020 của nhà đầu tư.

Cũng tại quyết định này, UBND TP.Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có trách nhiệm rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án (nếu có), báo cáo UBND TP phê duyệt trong các trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Sở TNMT để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) nộp ngân sách nhà nước theo quy định khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quyết định giao đất, thay đổi chỉ tiêu số liệu diện tích, công năng sử dụng... của công trình xây dựng.

Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội có diện tích 32,14 ha, cung cấp hạ tầng công nghệ cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin  của Việt Nam và quốc tế. Dự án có mức đầu tư lên tới hơn 12 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Google Map
Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội có diện tích 32,14 ha, cung cấp hạ tầng công nghệ cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam và quốc tế. Dự án có mức đầu tư lên tới hơn 12 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Google Map
Dự án cách trung tâm Hà Nội 10km, kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 1 và Quốc lộ 5. Công viên tiếp giáp ngay cạnh khu đô thị Vinhomes Riverside, gần các tiện ích như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf...
Dự án cách trung tâm Hà Nội 10km, kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 1 và Quốc lộ 5. Công viên tiếp giáp ngay cạnh khu đô thị Vinhomes Riverside, gần các tiện ích như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf...
Khi hoàn thiện, công viên sẽ bao gồm các phân khu chức năng như khu phát triển gia công phần mềm quốc tế, khu văn phòng, trường học, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ở chuyên gia... Thời gian hoàn thiện dự án là quý IV năm 2022.
Khi hoàn thiện, công viên sẽ bao gồm các phân khu chức năng như khu phát triển gia công phần mềm quốc tế, khu văn phòng, trường học, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ở chuyên gia... Thời gian hoàn thiện dự án là quý IV năm 2022.
Khi hoàn thiện, công viên sẽ bao gồm các phân khu chức năng như khu phát triển gia công phần mềm quốc tế, khu văn phòng, trường học, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ở chuyên gia... Thời gian hoàn thiện dự án là quý IV năm 2022.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại dự án được bao quanh bởi rào tôn, do để lâu nên cỏ rác khá nhiều. Xung quanh các mặt đều đã được trồng cây xanh.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại dự án được bao quanh bởi rào tôn, do để lâu nên cỏ rác khá nhiều. Xung quanh các mặt đều đã được trồng cây xanh.
Mặt khác của công viên nằm cạnh khu đất trống và kho xưởng của công ty Cơ điện Trần Phú. Cách đó không xa là những chung cư cao tầng.
Mặt khác của công viên nằm cạnh khu đất trống, kho xưởng và khu công nghiệp lân cận. Cách đó không xa là những chung cư cao tầng.
Phía bên trong, đường nội khu đã hoàn thiện nhưng phần diện tích chưa sử dụng do để hoang lâu nên cây cỏ mọc um tùm.
Phía bên trong, đường nội khu và đèn điện đã hoàn thiện nhưng phần diện tích chưa sử dụng do để hoang lâu nên cây cỏ mọc um tùm.
Theo bảo vệ khu vực, dự án này đã được rào chắn 2 đến 3 năm nay, lúc nào cũng cửa đóng then cài và chưa thấy phương tiện nào di chuyển ra vào bên trong.
Theo bảo vệ khu vực, dự án này đã được rào chắn từ 2 đến 3 năm nay, lúc nào cũng cửa đóng then cài và chưa thấy phương tiện nào di chuyển ra vào bên trong.
Anh Phan Anh sinh sống tại chung cư gần đó cũng đang chờ đợi dự án hoàn thiện. “Tôi dù mới chuyển đến đây được một năm nhưng thấy khu đất này để trống từ đó đến giờ. Diện tích rộng như vậy khi thoàn thiện sẽ thay đổi diện mạo khu vực này lắm nên ai quanh đây cũng chờ ngày công viên khởi công.”
Anh Phan Anh sinh sống tại chung cư gần đó cũng đang chờ đợi dự án hoàn thiện: “Tôi dù mới chuyển đến đây được một năm nhưng thấy khu đất này để trống từ đó đến giờ. Diện tích rộng như vậy khi hoàn thiện sẽ thay đổi diện mạo khu vực này, nên ai quanh đây cũng chờ ngày công viên khởi công".
Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp "xí" đất vàng ven biển Nha Trang, dân đòi lại xây công viên

Hữu Long |

Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, căn hộ du lịch, bán và cho thuê Trimet Nha Trang - Bay View Park (dự án Trimet Nha Trang) nằm ở vị trí đất vàng ven biển Nha Trang. Dự án được giao đất từ năm 2014 đến nay vẫn án binh bất động, gây lãng phí tài nguyên đất. Người dân đề nghị nếu doanh nghiệp không có năng lực thì nhà nước cần thu hồi đất để sử dụng làm công viên, khu công cộng…

Công viên nước nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Công trình nằm trong công viên Tuổi trẻ được xây dựng từ năm 2002 với nhiều hạng mục. Tới tháng 10.2004, công viên nước khai trương nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động thì đóng cửa gây nhiều tiếc nuối cho người dân Hà Nội.

Mượn đất công viên làm bãi xe, bị bảo vệ cơ quan trục lợi?

Cường Ngô - Phan Anh |

Do Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân đang sửa chữa trụ sở, không có chỗ để xe, nên Viện đã có công văn gửi Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội cho mượn khu đất được quy hoạch làm công viên cây xanh để làm bãi xe cho cán bộ, công chức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Doanh nghiệp "xí" đất vàng ven biển Nha Trang, dân đòi lại xây công viên

Hữu Long |

Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, căn hộ du lịch, bán và cho thuê Trimet Nha Trang - Bay View Park (dự án Trimet Nha Trang) nằm ở vị trí đất vàng ven biển Nha Trang. Dự án được giao đất từ năm 2014 đến nay vẫn án binh bất động, gây lãng phí tài nguyên đất. Người dân đề nghị nếu doanh nghiệp không có năng lực thì nhà nước cần thu hồi đất để sử dụng làm công viên, khu công cộng…

Công viên nước nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Công trình nằm trong công viên Tuổi trẻ được xây dựng từ năm 2002 với nhiều hạng mục. Tới tháng 10.2004, công viên nước khai trương nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động thì đóng cửa gây nhiều tiếc nuối cho người dân Hà Nội.

Mượn đất công viên làm bãi xe, bị bảo vệ cơ quan trục lợi?

Cường Ngô - Phan Anh |

Do Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân đang sửa chữa trụ sở, không có chỗ để xe, nên Viện đã có công văn gửi Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội cho mượn khu đất được quy hoạch làm công viên cây xanh để làm bãi xe cho cán bộ, công chức.