Cận cảnh góc Công viên Cầu Giấy bị đề xuất xén để làm bãi đỗ xe

Phan Anh - Sơn Tùng |

Một doanh nghiệp vừa đề xuất xén một phần diện tích đất Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) làm bãi đỗ xe. Được coi là "lá phổi xanh" của khu vực, việc xin đất công viên này đang vấp phải sự phản ứng của người dân.

Nằm tại trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội), công viên Cầu Giấy được ví như “lá phổi xanh” của quận này.
Nằm tại trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội), Công viên Cầu Giấy được ví như “lá phổi xanh” của quận này. Ảnh: Google Maps
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hồ vừa đề xuất TP Hà Nội nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm (khoảng 820 xe) tại Công viên Cầu Giấy.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hồ vừa đề xuất TP Hà Nội nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm (khoảng 820 xe) tại Công viên Cầu Giấy.
Toàn cảnh công viên Cầu Giấy.
Toàn cảnh Công viên Cầu Giấy.
Khuôn viên công viên Cầu Giấy.
Khuôn viên công viên Cầu Giấy.
Khuôn viên Công viên Cầu Giấy.
Hệ thống thực vật phong phú khiến công viên này được coi như “lá phổi xanh” của khu vực.
Hệ thống thực vật phong phú khiến công viên này được coi như “lá phổi xanh” của khu vực.
Đây là địa điểm tập thể dục của người dân khu vực lân cận.
Đây là địa điểm tập thể dục của người dân khu vực lân cận.
Vị trí đề xuất xây bãi đỗ xe tại một phần phía Đông Bắc của Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy với tổng mức đầu tư khoảng 565 tỉ đồng.
Vị trí đề xuất xây bãi đỗ xe tại một phần phía Đông Bắc của Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy với tổng mức đầu tư khoảng 565 tỉ đồng.
Hiện trạng khu vực nghiên cứu là đất cây xanh công viên và sân tập thể dục thể thao cộng đồng. Ô đất này nằm trong ô quy hoạch ký hiện K6-3/CXĐT1, có chức năng sử dụng là đất cây xanh đô thị.
Hiện trạng khu vực nghiên cứu là đất cây xanh công viên và sân tập thể dục thể thao cộng đồng. Ô đất này nằm trong ô quy hoạch ký hiện K6-3/CXĐT1, có chức năng sử dụng là đất cây xanh đô thị.
Tuy nhiên, nhiều người dân phường Dịch Vọng đã lên tiếng phản đối dự án.
Nhiều người dân phường Dịch Vọng đã lên tiếng phản đối dự án.
Bà Nguyễn Thị Minh, một người sống gần công viên Cầu Giấy nói: “Tôi thường xuyên ra đây tập thể dục. Tôi đã ở đây rất lâu, từ trước khi xây dựng công viên này. Chúng tôi không một ai đồng ý xây dựng bãi gửi xe này. Làm gì có chuyện công viên sạch đẹp như thế này lại phá đi để làm bãi đỗ xe? Việc xây dựng bãi đỗ xe sẽ khiến không khí ở đây ô nhiễm, mất cảnh quan, nơi tập thể dục người dân, liều lượng xe tăng cao gây nhiều hệ lụy kéo theo”.
Bà Nguyễn Thị Minh, một người sống gần công viên Cầu Giấy nói: “Tôi thường xuyên ra đây tập thể dục. Tôi đã ở đây rất lâu, từ trước khi xây dựng công viên này. Chúng tôi không một ai đồng ý xây dựng bãi gửi xe này. Làm gì có chuyện công viên sạch đẹp như thế này lại phá đi để làm bãi đỗ xe? Việc xây dựng bãi đỗ xe sẽ khiến không khí ở đây ô nhiễm, mất cảnh quan, nơi tập thể dục người dân, liều lượng xe tăng cao gây nhiều hệ lụy kéo theo”
Đồng quan điểm, ông Lê Anh Thi đặt câu hỏi: “Nhiều diện tích đất vẫn bị bỏ hoang xung quanh công viên không bị thu hồi, sao không xây? Cư dân chúng tôi đã có nơi gửi ở hầm chung cư, chúng tôi không cần“.
Đồng quan điểm, ông Lê Anh Thi đặt câu hỏi: “Nhiều diện tích đất vẫn bị bỏ hoang xung quanh công viên không bị thu hồi, sao không xây? Cư dân chúng tôi đã có nơi gửi ở hầm chung cư, chúng tôi không cần“.

Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hồ, bãi đỗ xe có quy mô 3 tầng hầm, trong đó tầng 2 và 3 làm bãi đỗ xe, có diện tích khoảng 29.000 m2.

Tầng hầm 1 được bố trí làm chức năng thương mại, dịch vụ, có diện tích 12.000 m2.

Trên mặt công viên, nhà đầu tư đề xuất được xây một nhà điều hành, quản lý, chứa trang thiết bị thông gió, cứu hỏa… với mật độ tối đa chỉ chiếm 5% diện tích ô đất.

Phan Anh - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy

Phan Anh |

Người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng, chiếm dụng trái phép tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định); Đề xuất xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy; Chi gần 500 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh TPHCM... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Trầm trồ những căn "hầm tận thế" đắt đỏ của giới tỉ phú

Phan Anh (Theo CNN) |

Nói "hầm tận thế", hầu hết mọi người sẽ tưởng tượng một căn phòng bêtông chứa đầy củi và đồ hộp. Tuy nhiên, những kiến trúc xa hoa dưới đây sẽ mang đến cái nhìn hoàn toàn mới về nơi trú ẩn cao cấp với dịch vụ tiện nghi và sang trọng.

Bất động sản tuần qua: Chủ đầu tư chây ì, dân nháo nhác đi đòi sổ đỏ

Phan Anh |

Dân kéo nhau đòi chủ đầu tư cấp sổ đỏ; Xuất hiện khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Nóng vấn đề tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất... là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bất động sản 24h: Xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy

Phan Anh |

Người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng, chiếm dụng trái phép tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định); Đề xuất xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy; Chi gần 500 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh TPHCM... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Trầm trồ những căn "hầm tận thế" đắt đỏ của giới tỉ phú

Phan Anh (Theo CNN) |

Nói "hầm tận thế", hầu hết mọi người sẽ tưởng tượng một căn phòng bêtông chứa đầy củi và đồ hộp. Tuy nhiên, những kiến trúc xa hoa dưới đây sẽ mang đến cái nhìn hoàn toàn mới về nơi trú ẩn cao cấp với dịch vụ tiện nghi và sang trọng.

Bất động sản tuần qua: Chủ đầu tư chây ì, dân nháo nhác đi đòi sổ đỏ

Phan Anh |

Dân kéo nhau đòi chủ đầu tư cấp sổ đỏ; Xuất hiện khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Nóng vấn đề tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất... là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.