Cận cảnh dự án mà người mua "chờ bạc cả tóc" chưa được bàn giao ở Hải Phòng

Phan Anh |

Được giao đất để thực hiện xây dựng nhà ở bán cho cán bộ, công nhân viên, tuy nhiên suốt 18 năm qua Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng chưa hoàn thiện dự án và bàn giao cho người mua.

Ghi nhận của PV tại dự án ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) của Công ty Xây Dựng Ngô Quyền, cỏ dại mọc um tùm, cao đến cả mét. Phía trong có bảo vệ trông coi, người mua đất tại đây vẫn được ra vào bình thường.

Theo tìm hiểu, trong văn bản số 16/CV-CT của Công ty Xây Dựng Ngô Quyền ban hành vào tháng 3.2020, nguyên nhân việc chậm giao nhà cho người dân được công ty này giải thích là vì các cấp chính quyền UBND quận Hồng Bàng, UBND phường Trại Chuối và Công ty đã có nhiều thay đổi về nhân sự. Bên cạnh đó việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết triệt để.

Hậu quả của việc này là những công nhân của Công ty Xây Dựng Ngô Quyền phải chờ đợi suốt 18 năm qua vẫn chưa được nhận nhà. Còn khu đất thực hiện dự án thì bỏ hoang cho cỏ dại mọc.

Phóng viên ghi nhận hình ảnh tại dự án đang bị "treo" suốt 18 năm của Hải Phòng:

Sau 18 năm, khu đất này mọc đầy cỏ dại. Nhiều phần công trình thi công hạ tầng trước đó xuống cấp theo thời gian.
Sau 18 năm, khu đất này mọc đầy cỏ dại. Nhiều phần công trình thi công hạ tầng trước đó xuống cấp theo thời gian.
Rác thải vứt khắp nơi khiến người dân sinh sống gần đây bị “tra tấn” trong mùi hôi thối.
Rác thải vứt khắp nơi khiến người dân sinh sống gần đây bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối.
“Anh nhìn đấy, cỏ mọc um tùm, sống cạnh dự án này khổ lắm. Rậm rạp quá nên người ta mang rác ra vứt, hôi thối không chịu nổi. Chưa kể rắn, rết... thường xuyên bò vào nhà, thậm chí trèo lên giường lúc mình đang ngủ. Có khi còn bốc được ruồi vì quá nhiều“, ông N.V.Ô nói.
“Anh nhìn đấy, cỏ mọc um tùm, sống cạnh dự án này khổ lắm. Rậm rạp quá nên người ta mang rác ra vứt, hôi thối không chịu nổi. Chưa kể rắn, rết... thường xuyên bò vào nhà" - ông N.V.O sống cạnh dự án nói.
Nhiều người cho biết không thể xây mới, sửa chữa nhà cửa vì sống cạnh dự án.
Nhiều người cho biết không thể xây mới, sửa chữa nhà cửa vì sống cạnh dự án.
Người dân tận dụng một đoạn đường đã đổ bê tông để đánh cầu lông tập thể dục.
Người dân tận dụng một đoạn đường đã đổ bê tông để đánh cầu lông tập thể dục.
“Thời điểm ấy chúng tôi chi số tiền mua được cả 10 cây vàng. Đó là tiền tích lũy cả đời, tiền về hưu, thậm chí vay mượn, chúng tôi chỉ mong có ngôi nhà để sống về già. Không ngờ đây lại là quyết định sai lầm“, ông Phạm Văn Hiển - một người mua nhà ở đây cho biết.
“Thời điểm ấy (năm 2002), chúng tôi chi số tiền từ 38-40 triệu đồng để mua nhà ở đây, tính ra cũng mua được cả 10 cây vàng. Đó là tiền tích lũy cả đời làm công nhân, thậm chí vay mượn, chúng tôi chỉ mong có ngôi nhà để sống về già. Không ngờ đây lại là quyết định sai lầm" - ông Phạm Văn Hiển - một người mua nhà ở đây cho biết.
Lối vào dự án trong tình trạng cửa đóng then cài. Theo ghi nhận của PV, vẫn có bảo vệ túc trực tại đây.
Lối vào dự án trong tình trạng cửa đóng then cài. Theo ghi nhận của PV, vẫn có bảo vệ túc trực tại đây.
“Tôi rất mong thành phố Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm cho người dân, 18 năm trôi qua, tôi đã 70 tuổi. Chúng tôi chờ không nổi nữa rồi“, ông Vũ Văn Phùng - một người mua nhà tại đây khẩn thiết. Trong ảnh, ông Phùng cố gắng tìm vị trí đất xây nhà của mình.
“Tôi rất mong thành phố Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm cho người dân, 18 năm trôi qua, tôi đã 70 tuổi. Chúng tôi chờ không nổi nữa rồi. Đồng nghiệp tôi có người đến chết vẫn chưa biết con cháu có nhận được ngôi nhà họ mua từ 18 năm trước hay không?“, ông Vũ Văn Phùng - một người mua nhà tại đây khẩn thiết. Trong ảnh, ông Phùng cố gắng tìm vị trí đất xây nhà của mình sau thời gian dài bị cỏ bao phủ.
Chờ từ thời tóc còn xanh đến khi đầu bạc trắng, ngôi nhà của hàng chục người vẫn chỉ nằm trên giấy.
Chờ từ thời tóc còn xanh đến khi đầu bạc trắng, ngôi nhà của hàng chục người vẫn chỉ nằm trên giấy.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nộp tiền mua nhà lúc tóc xanh, đầu bạc chưa được nhận

Phan Anh |

Sau hơn 18 năm bỏ tiền mua nhà của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền (Hải Phòng), nhiều cán bộ, công nhân của công ty này vẫn bất lực chờ đợi. Những người khỏe nay đã già yếu, có những người chờ đến chết... vẫn chưa được nhận nhà.

Chi tiết 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam mới được khởi công

Văn Thắng |

Sáng 30.9, Bộ GTVT phối hợp UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Bình Thuận và Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Hải Phòng: Khởi tố trạm trưởng y tế ký khống giấy khám sức khỏe

Đặng Luân |

Trạm trưởng trạm y tế phường Phù Liễn (Kiến An, Hải Phòng) bị khởi tố sau khi ký khống nhiều giấy khám sức khỏe.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Phòng: Nộp tiền mua nhà lúc tóc xanh, đầu bạc chưa được nhận

Phan Anh |

Sau hơn 18 năm bỏ tiền mua nhà của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền (Hải Phòng), nhiều cán bộ, công nhân của công ty này vẫn bất lực chờ đợi. Những người khỏe nay đã già yếu, có những người chờ đến chết... vẫn chưa được nhận nhà.

Chi tiết 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam mới được khởi công

Văn Thắng |

Sáng 30.9, Bộ GTVT phối hợp UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Bình Thuận và Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Hải Phòng: Khởi tố trạm trưởng y tế ký khống giấy khám sức khỏe

Đặng Luân |

Trạm trưởng trạm y tế phường Phù Liễn (Kiến An, Hải Phòng) bị khởi tố sau khi ký khống nhiều giấy khám sức khỏe.