Cận cảnh dãy biệt thự cổ Đà Lạt khiến DN và tỉnh Lâm Đồng đưa nhau ra tòa

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Doanh nghiệp thuê 13 căn biệt thự cổ nằm giữa trung tâm TP.Đà Lạt sầm uất nhưng không trả tiền thuê nhà đất. Trớ trêu là tỉnh Lâm Đồng với vị trí là "chủ nhà" cho thuê biệt thự, còn doanh nghiệp là "người thuê", không chịu trả tiền thuê mà còn khiếu nại ra tòa và thắng kiện UBND tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2005, Công ty CP Đào tạo nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin Casada (Công ty Casada) được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê 13 biệt thự tại đường Trần Hưng Đạo với diện tích hơn 59.000m2 để kinh doanh. Thời gian thuê 13 biệt thự này trong vòng 50 năm, từ năm 2005 đến 2054, giá thuê 13 căn biệt thự là 2,8 tỉ đồng/năm. Giá thuê này ổn định trong chu kỳ 5 năm và có mức điều chỉnh tăng 5 năm sau đó với mức tăng từ 3-10% đơn giá cho thuê của những năm trước.
Năm 2005, Công ty CP Đào tạo nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin Casada (Công ty Casada) được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê 13 biệt thự tại đường Trần Hưng Đạo với diện tích hơn 59.000m2 để kinh doanh. Thời gian thuê 13 biệt thự này trong vòng 50 năm, từ năm 2005 đến 2054, giá thuê 13 căn biệt thự là 2,8 tỉ đồng/năm -  ổn định trong chu kỳ 5 năm và có mức điều chỉnh tăng 5 năm sau đó.
tính đến 2015, Công ty Cadasa thực hiện nghĩa vụ tài chính không đầy đủ với số tiền còn nợ là 53 tỉ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp chu kỳ 2015 - 2010 là 1,2 tỉ đồng; tiền thuê nhà, đất từ 2010 - 2015 với số tiền 27,3 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp với số tiền khoảng 25 tỉ đồng.  Mặc dù nợ tiền thuê nhà đất nhưng từ 2016 đến nay, Công ty Cadasa chưa trả lại nhà đất cho thuê, vẫn sử dụng nhà, đất vào kinh doanh nhưng không kê khai, nộp tiền thuê đất cho chính quyền…
tính đến 2015, Công ty Cadasa thực hiện nghĩa vụ tài chính không đầy đủ với số tiền còn nợ là 53 tỉ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp chu kỳ 2015 - 2010 là 1,2 tỉ đồng; tiền thuê nhà, đất từ 2010 - 2015 với số tiền 27,3 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp với số tiền khoảng 25 tỉ đồng.  Mặc dù nợ tiền thuê nhà đất nhưng từ 2016 đến nay, Công ty Cadasa chưa trả lại nhà đất cho thuê, vẫn sử dụng nhà, đất vào kinh doanh nhưng không kê khai, nộp tiền thuê đất cho chính quyền…
Tính đến năm 2015, Công ty Cadasa thực hiện nghĩa vụ tài chính không đầy đủ với số tiền còn nợ là 53 tỉ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp chu kỳ 2010 - 2015 là 1,2 tỉ đồng; tiền thuê nhà, đất từ 2010 - 2015 với số tiền 27,3 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp khoảng 25 tỉ đồng. Mặc dù nợ tiền thuê nhà đất nhưng từ 2016 đến nay, Công ty Cadasa chưa trả lại nhà đất cho thuê, vẫn sử dụng nhà, đất vào kinh doanh nhưng không kê khai, nộp tiền thuê đất cho chính quyền…
Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi 13 căn biệt thự đã cho Công ty Cadasa thuê trước đó. Công ty Cadasa khởi kiện ra tòa yêu cầu tuyên hủy các quyết định thu hồi 13 căn biệt thự mà tỉnh Lâm Đồng đã ký trước đó. Sau đó, tòa tuyên Công ty Casada thắng kiện.
Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi 13 căn biệt thự đã cho Công ty Cadasa thuê trước đó. Công ty Cadasa khởi kiện ra tòa yêu cầu tuyên hủy các quyết định thu hồi 13 căn biệt thự mà tỉnh Lâm Đồng đã ký trước đó. Sau đó, tòa tuyên Công ty Casada thắng kiện.
Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi 13 căn biệt thự đã cho Công ty Cadasa thuê trước đó. Công ty Cadasa khởi kiện ra tòa yêu cầu tuyên hủy các quyết định thu hồi 13 căn biệt thự mà tỉnh Lâm Đồng đã ký trước đó. Sau đó, tòa tuyên Công ty Casada thắng kiện.
Đây là vụ việc hi hữu bởi “chủ nhà” cho thuê biệt thự nhưng “người thuê” không chịu trả rồi còn khiếu nại thắng kiện. Tỉnh Lâm Đồng đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan  bởi đòi tiền thuê nhà không được lại còn trắc trở trong trong cả chuyện thu hồi tài sản của mình.
Đây là vụ việc hi hữu bởi “chủ nhà” cho thuê biệt thự nhưng “người thuê” không chịu trả rồi còn khiếu nại thắng kiện. Tỉnh Lâm Đồng đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan  bởi đòi tiền thuê nhà không được lại còn trắc trở trong trong cả chuyện thu hồi tài sản của mình.
Đây là vụ việc hi hữu bởi “chủ nhà” cho thuê biệt thự nhưng “người thuê” không chịu trả rồi còn khiếu nại và thắng kiện. Để bảo vệ quyền lợi cho địa phương, hiện Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đang khởi kiện Công ty Cadasa để yêu cầu nộp tiền thuê nhà đất, bàn giao lại biệt thự.
Chuỗi các biệt thự mà công ty Casada thuê nằm liền kề nhau trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt. Trong thời gian qua do dịch bệnh kéo dài nên dãy các biệt thự này luôn trong tình trạng đóng cửa, không có du khách.
Chuỗi các biệt thự mà công ty Casada thuê nằm liền kề nhau trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt. Trong thời gian qua do dịch bệnh kéo dài nên dãy các biệt thự này luôn trong tình trạng đóng cửa, không có du khách.
Chuỗi các biệt thự mà Công ty Casada thuê nằm liền kề nhau trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt. Trong thời gian qua, do dịch bệnh kéo dài nên dãy các biệt thự này luôn trong tình trạng đóng cửa, không có du khách.
Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đau đầu vì tài sản của mình nhưng không đòi được tiền thuê đất mà còn bị thua kiện.
Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đau đầu vì tài sản của mình nhưng không đòi được tiền thuê đất mà còn bị thua kiện.
Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đau đầu vì tài sản của mình nhưng không đòi được tiền thuê đất mà còn bị thua kiện.
Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đau đầu vì tài sản của mình nhưng không đòi được tiền thuê đất mà còn bị thua kiện.
Hữu Long - Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Từ 4.11, xe khách tuyến Hải Phòng đi Quảng Ngãi, Lâm Đồng hoạt động trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, kể từ ngày 4.11.

Chi nửa tỉ ngân sách để lát gạch vỉa hè trước nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Tài chính xin bố trí hơn 500 triệu đồng để thực hiện lát gạch vỉa hè đoạn mặt tiền nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng trong Khu công nghiệp Lộc Sơn.

"Chiến sĩ áo trắng" Lâm Đồng cõng vaccine COVID-19 đến bản làng

Đức Thiện |

“Hơn cả một chuyến đi công tác vất vả, đó là sự trải nghiệm với đời sống của người dân tại những bản làng xa xôi, không sóng điện thoại - không điện - không nước sạch - không y tế tại chỗ”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Từ 4.11, xe khách tuyến Hải Phòng đi Quảng Ngãi, Lâm Đồng hoạt động trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, kể từ ngày 4.11.

Chi nửa tỉ ngân sách để lát gạch vỉa hè trước nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Tài chính xin bố trí hơn 500 triệu đồng để thực hiện lát gạch vỉa hè đoạn mặt tiền nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng trong Khu công nghiệp Lộc Sơn.

"Chiến sĩ áo trắng" Lâm Đồng cõng vaccine COVID-19 đến bản làng

Đức Thiện |

“Hơn cả một chuyến đi công tác vất vả, đó là sự trải nghiệm với đời sống của người dân tại những bản làng xa xôi, không sóng điện thoại - không điện - không nước sạch - không y tế tại chỗ”.