Cận cảnh công viên bị bỏ quên tại khu "đất vàng" ven Hồ Tây

Phan Anh - Hà Phương |

Từng được chủ đầu tư tuyên bố sẽ hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên đến nay dự án công viên Hello Kitty nằm trên khu "đất vàng" Hồ Tây (Hà Nội) vẫn chưa có dấu hiệu khởi công xây dựng.
Trước đó vào tháng 10.2017, Tập đoàn BRG tuyên bố sẽ xây dựng công viên Hello Kitty tại lô đất nằm gần khách sạn Thắng Lợi (cũng đã được tập đoàn này mua lại), mặt đường Yên Phụ và Yên Hoa (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Tháng 10.2017, Tập đoàn BRG tuyên bố sẽ xây dựng công viên Hello Kitty tại mặt đường Yên Phụ và Yên Hoa (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Khu công viên giải trí trong nhà nằm trong dự án xây dựng công trình dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp, khu vui chơi giải trí Hello Kitty tại khu đất số 200 đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Khu công viên giải trí trong nhà nằm trong dự án xây dựng công trình dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp, khu vui chơi giải trí Hello Kitty.
Dự án Khu vui chơi giải trí Hello Kitty do tập đoàn BRG và đối tác Nhật Bản hợp tác sẽ bắt đầu xây dựng năm 2018 và đi vào khai thác vào năm 2020.
Dự án Khu vui chơi giải trí Hello Kitty do Tập đoàn BRG và đối tác Nhật Bản hợp tác sẽ bắt đầu xây dựng năm 2018 và đi vào khai thác vào năm 2020.
Và theo kế hoạch ngoài Hello Kitty, các nhân vật hoạt hình nổi tiếng Châu Á khác cũng sẽ được trưng bày tại công viên này.
Theo kế hoạch, ngoài Hello Kitty, các nhân vật hoạt hình nổi tiếng Châu Á khác cũng sẽ được trưng bày tại công viên này.
Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp xập xệ.
Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp xập xệ.
Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp xập xệ.
Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp xập xệ.
Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp xập xệ.
Khu vực vỉa hè xung quanh, người dân tận dụng làm nơi bán hàng, cắt tóc...
Khu vực vỉa hè xung quanh, người dân tận dụng làm nơi bán hàng, cắt tóc. Người dân sinh sống quanh đây cho biết, hơn hai năm nay chưa thấy dự án có dấu hiệu triển khai.
Theo ghi nhận của PV, dự án vẫn có bảo vệ túc trực cả ngày.
Theo ghi nhận của PV, dự án vẫn có bảo vệ túc trực cả ngày.
Bên trong khu đất, cỏ cây mọc um tùm.
Bên trong khu đất, cỏ cây mọc um tùm.
Bên trong khu đất, cỏ cây mọc um tùm.
Nhiều ổ điện không được bao bọc.
Nhiều ổ điện không được che đậy.
Trần nhà thủng lỗ chỗ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Trần nhà thủng lỗ chỗ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Đại diện BRG, từng cho biết công viên này sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên với tình hình hiện tai, nhiều người đặt dấu hỏi cho tính khả thi và thời gian hoàn thành dự án.
Đại diện BRG, từng cho biết công viên này sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên với tình hình hiện tai, nhiều người đặt dấu hỏi cho tính khả thi và thời gian hoàn thành dự án.
Đại diện chủ đầu tư BRG, từng cho biết công viên này sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên với tình hình hiện tai, nhiều người đặt dấu hỏi cho tính khả thi và thời gian hoàn thành dự án.
Phan Anh - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh “cò” thổi giá nhà ở xã hội

Theo Hồng Vân/Dân Trí |

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới, mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn.

Phục dựng nhà thờ Đức Bà sau cháy: Loạt tỉ phú góp số tiền "khủng"

Phương Anh (T/H) |

Sau vụ hỏa hoạn đáng tiếc thiêu rụi nhà thờ Đức Bà vào hôm 15.4.2019, nhiều tỉ phú thế giới đã tuyên bố sẽ quyên góp số tiền khổng lồ với mong muốn phục dựng công trình lịch sử hơn 850 năm tuổi này.

Trầm trồ kiến trúc những thánh đường nổi tiếng nhất thế giới

Thùy Dương (T/H) |

Với kiến trúc nổi tiếng lịch sử lâu đời, những cái tên như Nhà thờ Đức Bà Paris, Holy Sepulcher hay St. Sophia... đã không còn xa lạ, thậm chí còn vô cùng nổi tiếng trên khắp thế giới.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh “cò” thổi giá nhà ở xã hội

Theo Hồng Vân/Dân Trí |

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới, mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn.

Phục dựng nhà thờ Đức Bà sau cháy: Loạt tỉ phú góp số tiền "khủng"

Phương Anh (T/H) |

Sau vụ hỏa hoạn đáng tiếc thiêu rụi nhà thờ Đức Bà vào hôm 15.4.2019, nhiều tỉ phú thế giới đã tuyên bố sẽ quyên góp số tiền khổng lồ với mong muốn phục dựng công trình lịch sử hơn 850 năm tuổi này.

Trầm trồ kiến trúc những thánh đường nổi tiếng nhất thế giới

Thùy Dương (T/H) |

Với kiến trúc nổi tiếng lịch sử lâu đời, những cái tên như Nhà thờ Đức Bà Paris, Holy Sepulcher hay St. Sophia... đã không còn xa lạ, thậm chí còn vô cùng nổi tiếng trên khắp thế giới.