Cận cảnh 27 tuyến đường sắp được bàn giao tại khu Ngoại giao đoàn

Phan Anh |

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị tiếp nhận bàn giao quản lý 27 tuyến đường giao thông tại khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Được biết, trong số 27 tuyến đường này có 2 tuyến được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, do Bộ Xây dựng phê duyệt dự án riêng.
Theo đó, trong số 27 tuyến đường này có 2 tuyến được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, do Bộ Xây dựng phê duyệt dự án riêng.
Đây là những tuyến đường liên khu vực, có bề rộng 50m (thuộc đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài). Đoạn tuyến 1/2 mặt cắt đường 60,5m với chiều rộng 30,25m.
Đây là những tuyến đường liên khu vực, có bề rộng 50m (thuộc đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài). Đoạn tuyến 1/2 mặt cắt đường 60,5m với chiều rộng 30,25m.
Còn lại 25 tuyến đường được đầu tư bằng nguồn vốn của chủ đầu tư gồm: 2 tuyến có mặt cắt rộng 30m và 40m; 23 tuyến cấp phân khu vực và đường nội bộ có chiều rộng mặt cắt đường 17,5m.
Còn lại 25 tuyến đường được đầu tư bằng nguồn vốn của chủ đầu tư gồm: 2 tuyến có mặt cắt rộng 30m và 40m; 23 tuyến cấp phân khu vực và đường nội bộ có chiều rộng mặt cắt đường 17,5m.
Lâu nay, người dân khu Ngoại giao đoàn cũng luôn trông ngóng thời điểm thông tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.
Lâu nay, người dân khu Ngoại giao đoàn cũng luôn trông ngóng thời điểm thông tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.
Người dân khu Ngoại giao đoàn vui mừng khi biết thông tin này. Anh Quang Huy (cư dân khu Ngoại giao đoàn) cho biết: “Cư dân chúng tôi và khu vực lân cận rất mong tuyến Nguyễn Văn Huyên kéo dài thông đường. Việc thông đường sẽ giúp tôi rút ngắn thời gian di chuyển đi làm mỗi ngày, giảm thiểu ách tắc giao thông“.
Anh Quang Huy (cư dân khu Ngoại giao đoàn) cho biết: “Cư dân chúng tôi và khu vực lân cận rất mong tuyến Nguyễn Văn Huyên kéo dài thông đường. Việc thông đường sẽ giúp tôi rút ngắn thời gian di chuyển đi làm mỗi ngày, giảm thiểu ách tắc giao thông“.
Được biết, hiện nay vì hạ tầng giao thông chưa bàn giao nên nhiều tuyến đường tại đây chưa có tên.
Được biết, hiện nay vì hạ tầng giao thông chưa bàn giao nên nhiều tuyến đường tại đây chưa có tên.
Chia sẻ với PV Lao Động, lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo nói: “Hiện nay vì hạ tầng giao thông khu này chưa bàn giao nên công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn“.
Chia sẻ với PV Lao Động, lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo nói: “Hiện nay vì hạ tầng giao thông khu này chưa bàn giao nên công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn“.
“Hy hữu có xuất hiện vụ việc tên tự phát “Ngô Minh Dương” đối với tuyến đường 10 làn mà chúng tôi tạm gọi là đường số 4“, lãnh đạo phường Xuân Tảo cho biết thêm.
“Hy hữu có xuất hiện vụ việc tên tự phát “Ngô Minh Dương” đối với tuyến đường 10 làn mà chúng tôi tạm gọi là đường số 4“, lãnh đạo phường Xuân Tảo cho biết thêm.
Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay, các dự án thành phần trong khu Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội đã bàn giao đưa vào sử dụng 15 dự án, với hơn 3.000 căn hộ và khoảng 10.000 người. Trong khu vực dự án còn có quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ dành cho cán bộ cấp cao và trụ sở một số đại sứ quán, cơ quan ngoại giao nước ngoài.
Việc bàn giao 27 tuyến đường tại khu Ngoại giao đoàn được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong việc quản lý.
Toàn cảnh con đường 10 làn đường nối đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) và Võ Chí Công (Vành đai 2) ở Hà Nội. Video: Văn Thắng - Hà Phương
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Sắp bàn giao Nguyễn Văn Huyên kéo dài và 26 tuyến đường khu Ngoại giao đoàn

Phan Anh |

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị tiếp nhận bàn giao quản lý 27 tuyến đường giao thông tại khu Ngoại giao đoàn.

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Đã gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện ra vụ việc đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương" nhưng vẫn chưa tìm ra "thủ phạm".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sắp bàn giao Nguyễn Văn Huyên kéo dài và 26 tuyến đường khu Ngoại giao đoàn

Phan Anh |

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị tiếp nhận bàn giao quản lý 27 tuyến đường giao thông tại khu Ngoại giao đoàn.

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Đã gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện ra vụ việc đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương" nhưng vẫn chưa tìm ra "thủ phạm".