Cấm nuôi chó, mèo trong chung cư?

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, việc nuôi chó, mèo trong nhà chung cư không thuộc hành vi bị cấm, nhưng phụ thuộc vào nội quy riêng của từng nơi.

Thời gian gần đây, nhiều người dân gửi thông tin đến Bộ Xây dựng để hỏi rõ việc chó và mèo có bị cấm nuôi trong phạm vi căn hộ chung cư hay không?.

Về vấn đề này, Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 thì việc: “Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư” là hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư”.

Tuy nhiên, theo Cục này, hiện nay pháp luật về giống vật nuôi không có quy định chó, mèo là gia súc, gia cầm. Do đó, việc nuôi chó, mèo trong nhà chung cư không thuộc hành vi bị cấm theo quy định nêu trên.

Tại mỗi nhà chung cư thì các chủ sở hữu, người sử dụng phải tuân thủ các quy định trong bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua để bảo đảm việc sử dụng nhà chung cư an toàn, văn minh.

Trên thực tế, có những chung cư nghiêm ngặt việc nuôi chó, mèo, do lo ngại mất vệ sinh chung hoặc gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới an toàn của những người sống tại chung cư.

Tuy nhiên, cũng có chung cư có quy định “cởi mở” hơn, tạo điều kiện cho những người yêu thích chó, mèo sống cùng thú cưng của mình. Do đó, việc cấm nuôi chó, mèo ở chung cư hay không phụ thuộc vào nội quy riêng của từng chung cư, được xây dựng dựa trên sự thống nhất với các cư dân chung cư đó.

Và điều này được thảo luận, thống nhất tại Hội nghị nhà chung cư, cũng như được thể hiện rõ ràng tại Nội quy nhà chung cư do Ban quản trị nhà chung cư ban hành.

Theo quy định tại Điểm e, Điểm d Khoản 1 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, nếu nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư; để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng với mỗi hành vi.

Đánh giá về việc này nhiều người yêu cầu phải quản lý chặt. Bởi vì chung cư có nhiều không gian sinh hoạt chung như: sân chơi, cầu thang, thang máy, hành lang... thế nên nhà làm luật đã đề ra quy định cấm nuôi gia súc, gia cầm để tránh gây mất trật tự cũng như đảm bảo sự an toàn và vệ sinh chung cho người dân. Dù quy định cấm nuôi gia súc ở chung cư còn có sự bất hợp lý và có ý kiến khác nhau nhưng đây là quy định pháp luật hiện hành nên mọi người buộc phải tuân thủ, chấp hành và thực hiện.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dân bức xúc vì gian hàng bánh trung thu không phép "mọc" trên sân chung cư

CAO NGUYÊN |

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Trung thu là hàng loạt quầy hàng của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên trên vỉa hè, sân chung cư lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Cải tạo chung cư cũ vẫn giậm chân tại chỗ: Cần sửa đổi Nghị định 101/2015 để phù hợp với thực tế

văn nguyễn |

Kết quả rà soát của Bộ Xây dựng cho thấy, trên địa bàn cả nước hiện có đến 2.500 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1994. Tuy nhiên do hàng loạt nguyên nhân vướng mắc, trong 10 năm qua mới có chưa đầy 3% trong số này được cải tạo, xây dựng mới.

5 loại thực phẩm có hại không nên cho chó mèo ăn

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Đối với chó mèo, cơ thể chúng cần một lượng chất dinh dưỡng phù hợp để giúp chúng phát triển tốt và khỏe mạnh. Nếu không tìm hiểu về vấn đề này, nhiều người sẽ vô tình khiến cho thú cưng của mình bị bệnh và ốm yếu. Brightside đã chỉ ra 5 loại thực phẩm có hại mà bạn không nên cho chó mèo của mình ăn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dân bức xúc vì gian hàng bánh trung thu không phép "mọc" trên sân chung cư

CAO NGUYÊN |

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Trung thu là hàng loạt quầy hàng của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên trên vỉa hè, sân chung cư lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Cải tạo chung cư cũ vẫn giậm chân tại chỗ: Cần sửa đổi Nghị định 101/2015 để phù hợp với thực tế

văn nguyễn |

Kết quả rà soát của Bộ Xây dựng cho thấy, trên địa bàn cả nước hiện có đến 2.500 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1994. Tuy nhiên do hàng loạt nguyên nhân vướng mắc, trong 10 năm qua mới có chưa đầy 3% trong số này được cải tạo, xây dựng mới.

5 loại thực phẩm có hại không nên cho chó mèo ăn

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Đối với chó mèo, cơ thể chúng cần một lượng chất dinh dưỡng phù hợp để giúp chúng phát triển tốt và khỏe mạnh. Nếu không tìm hiểu về vấn đề này, nhiều người sẽ vô tình khiến cho thú cưng của mình bị bệnh và ốm yếu. Brightside đã chỉ ra 5 loại thực phẩm có hại mà bạn không nên cho chó mèo của mình ăn.