Cà Mau: Chấn chỉnh việc các dự án phân lô bán nền khi chưa đủ điều kiện

NHẬT HỒ |

Sau khi LĐO thông tin tại dự án Happy Home chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng, chưa được giao đất, chưa bồi hoàn giải tỏa xong đã phân lô bán nền bằng hình thức hợp đồng góp vốn, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc làm này trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung công văn nêu: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh được nhiều nhà đầu tư quan tâm, triển khai thực hiện nhiều dự án phát triển nhà ở, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh hoạt động thương mại, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay một số chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đang tiến hành huy động vốn từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện theo nhiều hình thức chưa phù hợp với quy định của pháp luật như huy động vốn thông qua hợp đồng góp vốn; hợp tác đầu tư của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền sử dụng đất trong dự án; hồ sơ dự án chưa được phê duyệt, chưa giải phóng mặt bằng, chưa được cấp có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất, nhưng vẫn quảng cáo, chào bán nền; chủ đầu tư không gửi hồ sơ đến sở chuyên ngành để chứng minh đủ điều kiện huy động vốn trước khi thực hiện việc huy động theo đúng quy định.

Mới xây cỗngchưa xong, hạ tầng chưa có đã quản cáo bán nền (ảnh Nhật Hồ)
Mới xây cổng chưa xong, hạ tầng chưa có đã quảng cáo bán nền (ảnh Nhật Hồ)

Để đảm bảo cho chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh thực hiện việc góp vốn, huy động vốn theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau chỉ được ký kết hợp đồng huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi đảm bảo, tuân thủ đúng nguyên tắc, hình thức, điều kiện, trình tự và thủ tục quy định về huy động vốn tại Điều 68, 69 Luật Nhà ở; Điều 198 Nghị định số 99/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, sử dụng nguồn vốn huy động vào đúng mục đích xây dựng dự án phát triển nhà ở đó, không sử dụng vốn đã huy động vào mục đích khác. Nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Ngày 29.3 UBND tỉnh Cà Mau mới có quyết định giao đất, nhưng dự án Happy Home đã rao bán nền từ cuối năm 2017
Ngày 29.3.2018, UBND tỉnh Cà Mau mới có quyết định giao đất, nhưng dự án Happy Home đã rao bán nền từ cuối năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, VHTTDL, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với việc huy động vốn tại các dự án phát triển nhà ở của các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dự án Lancaster Nam O Resort Đà Nẵng: Chưa được giao đất đã rào đường, rao bán nền

THANH HẢI |

Sau những ngày nhân dân các làng biển cổ Nam Ô, Xuân Dương, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu tập trung phản đối Dự án Lancaster Nam O Resort vì nhà đầu tư - Cty CP Trung Thủy rào quanh làng chài, ngăn đường ra biển của dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã chỉ đạo tháo rào, rà soát dự án...

TPHCM: Loạn phân lô bán nền đất nông nghiệp

Gia Miêu |

Tình trạng đầu nậu thu gom quỹ đất và phân lô bán đất nền “ăn theo” quy định mới sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định 60/2017 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa theo hướng giảm xuống còn tối thiểu 36 m2, tại khu vực các quận - huyện vùng ven như Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, đang khá “nóng” và kèm theo đó là những rủi ro.

Quản lý lỏng lẻo, môi giới làm loạn thị trường

Bảo Chương |

Việc công bố bán nền nhà, thu tiền trước của khách hàng kiểu kinh doanh đa cấp tại nhiều dự án đất nền chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý, đã và đang diễn ra ngày càng rầm rộ và công khai trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, và gần đây là tại TPHCM. Điều này cho thấy công tác quản lý hoạt động các Cty môi giới vẫn còn lỏng lẻo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án Lancaster Nam O Resort Đà Nẵng: Chưa được giao đất đã rào đường, rao bán nền

THANH HẢI |

Sau những ngày nhân dân các làng biển cổ Nam Ô, Xuân Dương, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu tập trung phản đối Dự án Lancaster Nam O Resort vì nhà đầu tư - Cty CP Trung Thủy rào quanh làng chài, ngăn đường ra biển của dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã chỉ đạo tháo rào, rà soát dự án...

TPHCM: Loạn phân lô bán nền đất nông nghiệp

Gia Miêu |

Tình trạng đầu nậu thu gom quỹ đất và phân lô bán đất nền “ăn theo” quy định mới sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định 60/2017 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa theo hướng giảm xuống còn tối thiểu 36 m2, tại khu vực các quận - huyện vùng ven như Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, đang khá “nóng” và kèm theo đó là những rủi ro.

Quản lý lỏng lẻo, môi giới làm loạn thị trường

Bảo Chương |

Việc công bố bán nền nhà, thu tiền trước của khách hàng kiểu kinh doanh đa cấp tại nhiều dự án đất nền chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý, đã và đang diễn ra ngày càng rầm rộ và công khai trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, và gần đây là tại TPHCM. Điều này cho thấy công tác quản lý hoạt động các Cty môi giới vẫn còn lỏng lẻo.