“Buốt ruột” với loạt dự án nhà ở nghìn tỷ trống rỗng tại Hà Nội

Phan Anh (T/H) |

Tọa lạc tại những vị trí đắc địa và được hoàn thiện từ lâu nhưng nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội lại đang rơi vào cảnh "cửa đóng then cài" rất lãng phí.

Khu tái định cư Bắc Từ Liêm

Được hoàn thiện từ 2013, nhưng 3 tòa nhà tại khu tái định cư Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến nay vẫn bị bỏ hoang, không được phát huy đúng công năng.
Được hoàn thiện từ 2013, nhưng 3 tòa nhà tại khu tái định cư Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến nay vẫn bị bỏ hoang, không được phát huy đúng công năng. Ảnh: Phan Anh
Toàn bộ khu tái định cư này có tổng diện tích 122.470m2 bao gồm 118.150m2 đất để thực hiện dự án di dân và 4.320m2 đất tạm giao để quản lý chống lấn chiếm. Quy mô dân số quy hoạch là 3.077 người.
Toàn bộ khu tái định cư này có tổng diện tích 122.470m2 bao gồm 118.150m2 đất để thực hiện dự án di dân và 4.320m2 đất tạm giao để quản lý chống lấn chiếm. Quy mô dân số quy hoạch là 3.077 người. Ảnh: Phan Anh
Dự án có 7 ô đất từ CT1 đến CT7 dùng để xây dựng chung cư cao tầng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 4 tòa nhà được đưa vào sử dụng và hiện đang được làm trụ Sở UBND, Hội đồng nhân dân quận Bắc Liêm và các cơ quan chức năng khác của Quận.
Dự án có 7 ô đất từ CT1 đến CT7 dùng để xây dựng chung cư cao tầng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 4 tòa nhà được đưa vào sử dụng và hiện đang được làm trụ Sở UBND, Hội đồng nhân dân quận Bắc Liêm và các cơ quan chức năng khác của Quận. Ảnh: Phan Anh
Bị bỏ hoang trong thời gian dài, khu tái định cư này đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Bị bỏ hoang trong thời gian dài, khu tái định cư này đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Bị bỏ hoang trong thời gian dài, khu tái định cư này đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Phan Anh

Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp

Với mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) được kỳ vọng cung cấp chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam Thủ đô.
Với mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) được kỳ vọng cung cấp chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam Thủ đô. Ảnh: Phan Anh
Dự án này được khởi công từ tháng 9.2009, là tổ hợp 6 tòa nhà, mỗi tòa 19 tầng, có công năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
Dự án này được khởi công từ tháng 9.2009, là tổ hợp 6 tòa nhà, mỗi tòa 19 tầng, có công năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phan Anh
Sau nhiều năm triển khai dự án, đến nay chỉ có 3 trong tổng số 6 toà nhà được đưa vào sử dụng, những còn lại bị bỏ hoang, xuống cấp.
Sau nhiều năm triển khai dự án, đến nay chỉ có 3 trong tổng số 6 toà nhà được đưa vào sử dụng, những tòa còn lại bị bỏ hoang, xuống cấp. Ảnh: Phan Anh
Trong công văn trả lời phản ánh của báo Lao Động ngày 4.12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã có văn bản đôn đốc Ban kiểm tra khắc phục các nội dung được phản ánh.
Trong công văn trả lời phản ánh của báo Lao Động ngày 4.12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã có văn bản đôn đốc Ban kiểm tra khắc phục các nội dung được phản ánh. Ảnh: Phan Anh

3 tòa tái định cư tại khu đô thị mới Sài Đồng (Long Biên)

Dự án được xây dựng từ năm 2001 - 2006 dùng để làm nhà tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào sử dụng thì người dân không để ở, dẫn đến dự án bị "bỏ hoang" hơn 10 năm nay.

 Ba tòa nhà tái định cư ở Q.Long Biên bị đề xuất phá bỏ đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Lê Quân
Ba tòa nhà tái định cư ở Q.Long Biên bị đề xuất phá bỏ đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Lê Quân

Hồi đầu năm nay, Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) từng đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ 3 tòa nhà tái định cư tại Sài Đồng do không có người đến ở.

Tòa nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu

Dù có vị trí đẹp nằm giáp đường Đại Cồ Việt, được mệnh danh là khu “đất vàng” thuộc P.Bách Khoa (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), tòa nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu dù đã hoàn thiện từ năm 2015, với 154 căn hộ khang trang nhưng vẫn bị bỏ hoang.

Tình trạng bỏ không căn hộ tái định cư đang gây lãng phí nguồn lực của xã hội. Ảnh: Baoxaydung
Tình trạng bỏ không căn hộ tái định cư đang gây lãng phí nguồn lực của xã hội. Ảnh: Baoxaydung
Dự án tái định cư này có khoảng 154 căn hộ do Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing.
Dự án tái định cư này có khoảng 154 căn hộ do Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing.
Phan Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang: Sở xây dựng Hà Nội phản hồi báo Lao Động

Phan Anh |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) chưa hoàn thiện, nhiều tòa bị bỏ hoang gây lãng phí, Sở xây dựng Hà Nội cho biết vừa có công văn đôn đốc Ban kiểm tra khắc phục các nội dung được phản ánh.

Lãng phí hàng trăm tỉ, khu nhà tái định cư Phú Diễn xây cao, xây đẹp rồi... bỏ hoang?

Tuấn Anh |

Được hoàn thiện từ 2013, nhưng 3 tòa nhà tại khu tái định cư Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến nay vẫn bị bỏ hoang, không được phát huy đúng công năng.

Dự án ký túc xá hiện đại nhất Thủ đô 1.900 tỉ ra sao sau 9 năm xây dựng?

Phương Anh |

Với mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) được kỳ vọng cung cấp chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam Thủ đô. Tuy nhiên, sau nhiều năm bỏ hoang, dự án này vẫn chưa hoàn thiện và phát huy hết công năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang: Sở xây dựng Hà Nội phản hồi báo Lao Động

Phan Anh |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) chưa hoàn thiện, nhiều tòa bị bỏ hoang gây lãng phí, Sở xây dựng Hà Nội cho biết vừa có công văn đôn đốc Ban kiểm tra khắc phục các nội dung được phản ánh.

Lãng phí hàng trăm tỉ, khu nhà tái định cư Phú Diễn xây cao, xây đẹp rồi... bỏ hoang?

Tuấn Anh |

Được hoàn thiện từ 2013, nhưng 3 tòa nhà tại khu tái định cư Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến nay vẫn bị bỏ hoang, không được phát huy đúng công năng.

Dự án ký túc xá hiện đại nhất Thủ đô 1.900 tỉ ra sao sau 9 năm xây dựng?

Phương Anh |

Với mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) được kỳ vọng cung cấp chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam Thủ đô. Tuy nhiên, sau nhiều năm bỏ hoang, dự án này vẫn chưa hoàn thiện và phát huy hết công năng.