Buông lỏng quản lý đất đai, Chủ tịch huyện UBND Ba Vì bị yêu cầu kiểm điểm

THÔNG CHÍ |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nghiêm túc kiểm điểm về những thiếu sót trong việc giải quyết đơn của công dân phản ánh việc UBND xã Cổ Đô, buông lỏng quản lý đất đai.

Kết luận số 25/KL-UBND ngày 10.4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ: Công dân tố cáo chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến giải quyết không dứt điểm đơn phản ánh việc UBND xã Cổ Đô không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với diện tích 67,19 héc ta đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình, buông lỏng quản lý đất đai.

Sau khi xác minh, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nghiêm túc kiểm điểm về những thiếu sót trong việc giải quyết đơn của công dân phản ánh việc UBND xã Cổ Đô, không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (để ngoài sổ đỏ) đối với diện tích 67,19ha đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình, buông lỏng quản lý đất đai.

Ngoài ra kết luận cho biết số liệu đất nông nghiệp chưa cấp sổ đỏ trong văn bản tăng nhưng không nêu rõ lý do.

Theo kết luận 25/KL-UBND, đến nay UBND huyện Ba Vì chưa giải quyết dứt điểm việc Hợp tác xã nông nghiệp Cổ Đô (giai đoạn 1994 - 2013) hợp đồng giao thầu trái thẩm quyền cho 20 hộ gia đình trên diện tích 21,8ha đất nằm trong quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, các công trình vi phạm vẫn đang tồn tại.

Chưa thanh lý xong 38 hợp đồng do ban thôn Cổ Đô và Hợp tác xã nông nghiệp Cổ Đô ký hợp đồng cho 38 hộ gia đình sử dụng đất không đúng thẩm quyền (còn lại 5 hợp đồng chưa thanh lý), việc dồn điền đổi thửa ở thôn Cổ Đô vẫn chưa thực hiện được.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND huyện Ba Vì xử lý hết những tồn tại, vướng mắc nêu trên theo đúng quy định, tránh khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Trước đó tháng 5.2019, ông Bạch Công Tiến từng bị Ủy ban Kiểm tra trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện; chấp hành không nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Các ông Hà Xuân Hưng - Bí thư Huyện ủy, Hoàng Thanh Vân - Nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Bạch Công Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện.

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm cũ chưa qua, sai phạm mới đã đến

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Nằm dưới chân núi Ba Vì, hàng loạt resort không phép mọc lên. Resort Điền Viên Thôn tai tiếng đã đổi tên thành Zen Resort, Tản Viên villa vi phạm đổi tên thành Bella resort. Cả hai resort bị đề nghị đóng cửa, tuy nhiên vẫn hằng ngày sáng đèn đón khách. Đáng chú ý, hiện nay các resort này vẫn chưa xử lý xong, thì 2 resort mang dáng dấp của Điền Viên Thôn là resrort Maryland và khu nghỉ dưỡng Pure Retreat xuất hiện, rao bán ồ ạt.

Lưu ý vấn đề quản lý và sử dụng đất đai

Phạm Đông - Tùng Giang |

Ngày 1.10, tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội), ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội và các đại biểu thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?

Nguyễn Hà - Anh Thư |

Ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã thông tin cho báo chí về việc xin hợp thức hóa hơn 50 biệt thự trái phép tại địa bàn huyện.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Sai phạm cũ chưa qua, sai phạm mới đã đến

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Nằm dưới chân núi Ba Vì, hàng loạt resort không phép mọc lên. Resort Điền Viên Thôn tai tiếng đã đổi tên thành Zen Resort, Tản Viên villa vi phạm đổi tên thành Bella resort. Cả hai resort bị đề nghị đóng cửa, tuy nhiên vẫn hằng ngày sáng đèn đón khách. Đáng chú ý, hiện nay các resort này vẫn chưa xử lý xong, thì 2 resort mang dáng dấp của Điền Viên Thôn là resrort Maryland và khu nghỉ dưỡng Pure Retreat xuất hiện, rao bán ồ ạt.

Lưu ý vấn đề quản lý và sử dụng đất đai

Phạm Đông - Tùng Giang |

Ngày 1.10, tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội), ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội và các đại biểu thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?

Nguyễn Hà - Anh Thư |

Ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã thông tin cho báo chí về việc xin hợp thức hóa hơn 50 biệt thự trái phép tại địa bàn huyện.