"Bức tử" hồ Đại Lải: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường vào cuộc

Nhóm PV |

Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cử cán bộ phối hợp với Tổng cục thực hiện xử lý vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, việc lấn chiếm hồ Đại Lải được lãnh đạo địa phương cho rằng "việc không có gì?".

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường vào cuộc

Trước tình trạng sai phạm trong việc lấn chiếm hồ Đại Lải, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, ngày 1.7, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có văn bản 1204, đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vào cuộc, phối hợp xử lý vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Tổng cục Thủy lợi, hồ chứa nước Đại Lải là công trình thủy lợi do UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Theo Tổng cục Thủy lợi, hồ chứa nước Đại Lải là công trình thủy lợi do UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Trước tình hình vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, từ ngày 14-18.2.2020, Tổng cục Thủy lợi đã thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất các hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ Đại Lải và ban hành Kết luận số 253/KL-TCTL-PCTTr.

Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan yêu cầu dừng ngay các hoạt động thi công đào đất, san lấp tạo mặt bằng trong lòng hồ, rà soát và có giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm đất đai; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai, thủy lợi và pháp luật khác có liên quan.

Để bảo đảm vận hành công trình an toàn trong mùa mưa lũ năm 2020, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cử cán bộ phối hợp với Tổng cục, đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan thực hiện xử lý vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật.

Hồ bị lấn tràn lan, lãnh đạo xã nói "có gì đâu"

Dù Tổng cục Thủy lợi từng nhiều lần kiểm tra và đưa ra kết luận một số dự án có tình trạng san nền, đo đất, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ... trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải, tuy nhiên khi được đặt câu hỏi về việc hồ có bị lấn chiếm không, ông Lưu Tiến Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho hay, theo kết quả cắm mốc giới hoàn thành tháng 4.2019, tất cả các dự án nằm trên phạm vi khu vực hồ Đại Lải đều nằm ngoài mốc giới.

Và, việc cắm mốc giới nổi như vậy thuận lợi cho công tác quản lý, rà soát của người dân, cũng như các cấp, các ngành.

Khi được đặt câu hỏi về việc có hay không sự "bảo kê" đối với các dự án, công trình xây dựng quanh hồ Đại Lải, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thành khẳng định: "Không thể sử dụng từ "bảo kê" được, tất cả chúng ta thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được giao.

Còn nếu trả lời câu hỏi đó và đưa lên báo, chắc ngày mai tôi cũng về. Mà tôi trả lời câu đấy, chắc tôi cũng tự nguyện xin về luôn".

Theo ông Chung, các dự án này "giúp phát triển kinh tế, tạo ra việc làm, mọi giá trị khác đều được phát triển theo.

Tuy nhiên, song song với đó, những vấn đề xây dựng ven hồ được báo chí quan tâm "thỉnh thoảng lại nở rộ", mà thực ra có cái gì đâu?", Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thành phân trần.

Video: Doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Khu biệt thự Paradise-Đại Lải Rersort ngang nhiên chiếm hồ trái phép

Nhóm PV |

Thời gian qua, việc triển khai các dự án trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải còn một số tồn tại. Đáng chú ý, dự án khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải - Paradise Đại Lải Resort đã ngang nhiên đắp đất, ngăn hồ, tạo thành đường nội bộ trong phạm vi bảo vệ hồ.

Bị doanh nghiệp ồ ạt "xẻ thịt", hồ Đại Lải biến thành nhiều hồ nhỏ

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều công ty được giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải đã tiến hành nhiều hoạt động như san nền, đo đất, xây tường kè... làm giảm dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ của hồ chứa.

Doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Nhóm PV |

Dù Luật Thủy lợi, Luật Đất đai đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với hồ thủy lợi, tuy nhiên thời gian qua nhiều doanh nghiệp ngang nhiên san nền, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ trái phép... uy hiếp nghiêm trọng đến hành lang hồ Đại Lải.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khu biệt thự Paradise-Đại Lải Rersort ngang nhiên chiếm hồ trái phép

Nhóm PV |

Thời gian qua, việc triển khai các dự án trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải còn một số tồn tại. Đáng chú ý, dự án khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải - Paradise Đại Lải Resort đã ngang nhiên đắp đất, ngăn hồ, tạo thành đường nội bộ trong phạm vi bảo vệ hồ.

Bị doanh nghiệp ồ ạt "xẻ thịt", hồ Đại Lải biến thành nhiều hồ nhỏ

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều công ty được giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải đã tiến hành nhiều hoạt động như san nền, đo đất, xây tường kè... làm giảm dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ của hồ chứa.

Doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Nhóm PV |

Dù Luật Thủy lợi, Luật Đất đai đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với hồ thủy lợi, tuy nhiên thời gian qua nhiều doanh nghiệp ngang nhiên san nền, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ trái phép... uy hiếp nghiêm trọng đến hành lang hồ Đại Lải.