"Bức tử" hồ Đại Lải: Bị thành phố "quy" trách nhiệm, xã nói "chỉ phối hợp"

Nhóm PV |

Liên quan những phản ánh về việc nhiều doanh nghiệp ồ ạt "bức tử" hồ Đại Lải, đại diện Phòng TNMT thành phố Phúc Yên cho rằng đơn vị phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất là UBND xã Ngọc Thanh. Trong khi còn lãnh đạo xã Ngọc Thanh lại khẳng định "xã chỉ là đơn vị phối hợp cùng". Trách nhiệm của các cơ qua liên quan trong vụ việc này vì thế vẫn vòng vo...

Được tỉnh phê duyệt, nên thành phố khó quản lý?

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thành phố Phúc Yên, ông Phạm Hồng Quang khẳng định, tình trạng lấn hồ Đại Lải "chắc chắn là có".

Tuy nhiên theo ông Quang, các dự án trên địa bàn xã Ngọc Thành đều là các dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, được UBND tỉnh trực tiếp phê duyệt. Phân cấp quản lý, UBND thành phố chỉ chỉ đạo xã Ngọc Thanh thực hiện phối hợp công tác giải phóng mặt bằng.

Nhiều sai phạm tại hồ Đại Lải.
Nhiều dự án vi phạm hành lang an toàn hồ Đại Lải.

Đại diện Phòng TNMT thành phố Phúc Yên chỉ ra tình trạng khó quản lý đối với những dự án do tỉnh phê duyệt:

"Có bất cập là, sau khi được phê duyệt, giao đất, cơ sở, công tác bàn giao hồ sơ để quản lý, giao trách nhiệm cho đơn vị quản lý trực tiếp còn thiếu.

Bây giờ các doanh nghiệp làm thủ tục hồ sơ pháp lý với tỉnh. Sau đó, tỉnh giao xuống cho Sở TNMT giao đất, doanh nghiệp không quan tâm đến địa phương. Chính vì vậy, chúng tôi rất khó quản lý".

Theo ông Quang, khi giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án, tỉnh phải cho chính quyền cơ sở một số quyền hạn, hồ sơ phải được biết, mốc giới phải đi ghi nhận cùng. "Nếu không nắm được thì khi doanh nghiệp lấn chiếm, người ta làm sao biết được? Công tác quản lý chưa được đồng bộ, bất cập", ông Quang nói.

Xã nói chỉ "phối hợp" kiểm tra sai phạm

Dù nêu ra những vướng mắc trong việc bàn giao quản lý dự án, nhưng khi được đặt câu hỏi về trách nhiệm khi để xảy ra những sai phạm tại hồ Đại Lải, Phó trưởng Phòng TNMT thành phố Phúc Yên cho rằng đơn vị phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất là UBND cấp xã.

"Chịu trách nhiệm là cả bộ máy Nhà nước từ trên xuống, tuy nhiên xã là đơn vị quản lý đất đai trực tiếp, kiểm tra pháp lý đầu tiên.

Phòng TNMT không phải cơ quan trực tiếp quản lý đất đai ở xã, phường. Ở góc độ chuyên môn, phòng chỉ có các chức năng như hướng dẫn về mặt chuyên môn, tham mưu cho UBND thành phố các văn bản chỉ đạo rồi các chương trình kế hoạch liên quan đến công tác quản lý đất đai ở cơ sở. Bên cạnh đó, là một trong những cơ quan thẩm định hồ sơ xử lý đối với các vụ việc vi phạm.

Thành phố không có thẩm quyền kiểm tra, xác định những vi phạm, tỉnh giao cho các sở, ngành… Thành phố lúc ấy chỉ phối hợp thôi nên không chủ động".

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lưu Tiến Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh lại cho rằng, mình mới tiếp cận, việc kiểm tra, rà soát việc triển khai các dự án thuộc về "các cấp chính quyền". Khi được hỏi các cấp chính quyền có bao gồm xã không, ông Chung trả lời:

"Với những dự án lớn như thế này, việc cấp phép và thủ tục doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, chứ không thuộc thẩm quyền của cấp xã hay cấp huyện. Trong quyết định tổ công tác UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát sai phạm tại hồ, xã cũng không nằm trong thành phần, chỉ là một đơn vị phối hợp cùng".

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thanh cho rằng việc san nền trong dự án là theo các hồ được các cấp phê duyệt thì nó "bình thường, không vấn đề gì cả". "Đối với dự án được phê duyệt chỉ giới đến đâu, được san lấp đến đâu thì được thực hiện đến đấy".

ad
Tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có kết luận kiểm tra sau hơn 2 tháng vào cuộc.

Tuy nhiên, Phó Trưởng phòng TNMT thành phố Phúc Yên không đồng ý với ý kiến này: "Mình là cơ quan quản lý đất đai trên địa bàn, không thể nói như thế được. Ở đây phải khẳng định trách nhiệm của mình phần nào.

Giờ nếu nói UBND tỉnh phê duyệt dự án mà coi như không quan tâm nữa là không được. Về công tác quản lý, khi anh là cấp dưới phải báo cáo thành phố, thành phố báo cáo tỉnh".

Sau rất nhiều lần liên hệ, đặt lịch, phóng viên Lao Động vẫn không thể có lịch làm việc cùng lãnh đạo, hoặc người có quyền phát ngôn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về vấn đề Hồ Đại Lải bị "xẻ thịt" mà chỉ được "bàn giao" dần từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng phòng và cuối cùng là Phó Trưởng phòng TNMT thành phố. 

Ngày 9.7.2020, Báo Lao Động nhận được văn bản số 5044/UBND - TH2 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở TNMT, Sở NNPTNT, UBND thành phố Phúc Yên xem xét, làm rõ thông tin và trả lời Báo Lao Động. 

Hồ Đại Lải bị san lấp thành nhiều hồ nhỏ.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cần công bố tiến độ thanh tra, khôi phục nguyên trạng

Nhóm PV |

Dù Tổng cục Thủy lợi nhiều lần kiểm tra, khẳng định có vi phạm đối với các dự án quanh hồ Đại Lại và kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc rà soát và có giải pháp xử lý, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30.3.2020; tuy nhiên đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh này mới lập đoàn kiểm tra liên ngành chưa được 2 tháng và đến nay vẫn chưa có kết luận.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Doanh nghiệp được phê duyệt san lấp?

Nhóm PV |

Liên quan đến những phản ánh của Báo Lao Động xoay quanh tình trạng "bức tử" hồ chứa nước Đại Lải, trong khi Tổng cục Thủy lợi chỉ rõ việc các doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật về thủy lợi và các quy định pháp luật khác liên quan, chính quyền địa phương lại khẳng định doanh nghiệp thực hiện theo đúng phê duyệt của tỉnh Vĩnh Phúc.

Những cánh đồng "khát khô" bên bờ hồ chứa nước Đại Lải

Nhóm PV |

"Gia đình tôi ở đây mấy đời rồi. Mang tiếng ở cạnh hồ thủy lợi, nhưng bị dự án chặn hết, mương cũng chẳng có, nước thì không chảy ngược lên được, chết khô!". Người dân sinh sống ven hồ chứa nước Đại Lải (Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nghẹn giọng khi kể về những ngày phải sống trong cảnh "ở ngay cạnh hồ mà bị thiếu nước".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cần công bố tiến độ thanh tra, khôi phục nguyên trạng

Nhóm PV |

Dù Tổng cục Thủy lợi nhiều lần kiểm tra, khẳng định có vi phạm đối với các dự án quanh hồ Đại Lại và kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc rà soát và có giải pháp xử lý, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30.3.2020; tuy nhiên đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh này mới lập đoàn kiểm tra liên ngành chưa được 2 tháng và đến nay vẫn chưa có kết luận.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Doanh nghiệp được phê duyệt san lấp?

Nhóm PV |

Liên quan đến những phản ánh của Báo Lao Động xoay quanh tình trạng "bức tử" hồ chứa nước Đại Lải, trong khi Tổng cục Thủy lợi chỉ rõ việc các doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật về thủy lợi và các quy định pháp luật khác liên quan, chính quyền địa phương lại khẳng định doanh nghiệp thực hiện theo đúng phê duyệt của tỉnh Vĩnh Phúc.

Những cánh đồng "khát khô" bên bờ hồ chứa nước Đại Lải

Nhóm PV |

"Gia đình tôi ở đây mấy đời rồi. Mang tiếng ở cạnh hồ thủy lợi, nhưng bị dự án chặn hết, mương cũng chẳng có, nước thì không chảy ngược lên được, chết khô!". Người dân sinh sống ven hồ chứa nước Đại Lải (Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nghẹn giọng khi kể về những ngày phải sống trong cảnh "ở ngay cạnh hồ mà bị thiếu nước".