Bức tranh thị trường bất động sản vẫn chưa có gam màu sáng

Bảo Chương |

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý I/2023 vẫn đang cho thấy tình hình rất khó khăn, tuy nhiên nguồn cung căn hộ mới ở phân khúc giá bình dân đã được cải thiện đáng kể.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, trong quý I/2023, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 5 dự án với tổng hơn 7.700 căn bao gồm cả nhà phố lẫn chung cư. Điều đáng chú ý là quý đầu năm 2023, nguồn cung căn hộ ở phân khúc trung cấp giá từ 20 triệu - 40 triệu đồng/m2 đã xuất hiện trở lại trên thị trường sau thời gian vắng bóng.

Báo cáo nghiên cứu thị trường của các công ty như Savills, JJL cũng cho thấy mặc dù nguồn cung vẫn tiếp tục suy giảm nhưng điều đáng mừng là nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc hợp với túi tiền của người mua. Cụ thể, theo báo cáo của Công ty Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ mới trong quý còn 1.610 căn, giảm 25% so với cùng kì, tất cả nguồn cung mới đều là căn hộ hạng trung. Theo Savills, nguồn cung mới hạn chế do một số chủ đầu tư tạm dừng dự án hoặc giảm nguồn cung trên thị trường sơ cấp. Đồng thời, giao dịch chậm, lượng bán tiếp đà giảm.

Nguồn cung căn hộ giá trung bình đã có sự cải thiện. Ảnh: Anh Dũng
Nguồn cung căn hộ giá trung bình đã có sự cải thiện. Ảnh: Anh Dũng

Các chuyên gia của Công ty JLL Việt Nam cũng cho rằng tâm lý thị trường xuống thấp cùng các khó khăn trong khâu giải ngân khiến hoạt động giao dịch nhà liền thổ gần như “đóng băng” trong quý I/2023. Trong khi một vài dự án lớn tạm thời ngừng giao dịch, một số dự án nhỏ và vừa cũng chứng khiến nhiều giao dịch hoàn cọc hay trả hàng do ngân hàng siết chặt cho vay bất động sản khiến người mua không đủ khả năng chi trả, dẫn đến tỉ lệ hấp thụ trong quý chạm mức âm.

Để tăng thu hút người mua, nhiều chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chính sách chiết khấu cao, gia hạn thời gian thanh toán... Các chuyên gia cho rằng do nguồn cung mới tiếp tục khan hiếm nên người mua ở thực sẽ không có nhiều lựa chọn về giá, do đó chi phí mua căn hộ vẫn sẽ neo cao. Tuy nhiên, việc mặt bằng lãi suất có dấu hiệu giảm mang đến kì vọng cải thiện thanh khoản cho các chủ đầu tư dự án.

Chính phủ có hàng loạt động thái nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, song các giải pháp chưa đủ thời gian thẩm thấu và đủ lực để trở thành cú huých cho thị trường bật dậy. Bức tranh thị trường vẫn chưa thực sự tích cực.

Theo tính toán sơ bộ của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh(HoREA), với 156 dự án bất động sản đang bị vướng mắc, bình quân giá trị mỗi dự án 2.000 tỉ đồng, tổng mức đầu tư lên đến khoảng 312.000 tỉ đồng. Nếu tháo gỡ được vướng mắc về pháp lí để triển khai thực hiện trở lại bình thường, ngân sách Nhà nước có thể thu được khoảng 31.200 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Nếu các dự án này đạt lợi nhuận 20% thì ngân sách còn có thể thu thêm 12.480 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là chưa kể, nếu các dự án này được triển khai sẽ kéo theo hàng loạt ngành nghề khác hưởng lợi như xây dựng, vật liệu xây dựng, đồng thời tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Muốn rã băng thị trường địa ốc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phải bắt đầu từ giải pháp gốc rễ, đó chính là mở nút thắt thủ tục.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Sức mua bất động sản nghỉ dưỡng giảm sâu

Gia Miêu |

Mặc dù nút thắt về pháp lý đã được tháo gỡ nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khó có những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Nhiều dự án bất động sản tái khởi động, người mua nhà thêm hy vọng

ANH HUY |

4 tháng đầu năm nay, nhiều dự án bất động sản được khởi động, bao gồm cả dự án nhà ở và các dự án chức năng. Các chuyên gia hy vọng, khi những dự án này đủ điều kiện mở bán sẽ giúp thị trường hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tháo gỡ pháp lí để khôi phục thị trường vốn cho bất động sản

Gia Miêu |

Việc rà soát và tháo gỡ pháp lí cho dự án bất động sản sẽ là chìa khóa cho sự khôi phục của thị trường trái phiếu và tín dụng, 2 kênh dẫn vốn vô cùng quan trọng để doanh nghiệp phát triển dự án.

Luật Kinh doanh bất động sản còn ý kiến khác nhau, cần tiếp tục rà soát

PHẠM ĐÔNG |

Sau 2,5 ngày làm việc, chiều 14.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Bạo lực học đường dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý

Minh Hà |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy, làm gì để môi trường học đường thực sự an toàn? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang về vấn đề này.

NSƯT Hoàng Hải: "Tôi cũng trải qua những cay đắng cuộc đời giống Lưu Nát"

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải có buổi chia sẻ đặc biệt với Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về những trải nghiệm cuộc sống anh đã đưa vào vai Lưu Nát để vai diễn sinh động, chân thực qua bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Sức mua bất động sản nghỉ dưỡng giảm sâu

Gia Miêu |

Mặc dù nút thắt về pháp lý đã được tháo gỡ nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khó có những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Nhiều dự án bất động sản tái khởi động, người mua nhà thêm hy vọng

ANH HUY |

4 tháng đầu năm nay, nhiều dự án bất động sản được khởi động, bao gồm cả dự án nhà ở và các dự án chức năng. Các chuyên gia hy vọng, khi những dự án này đủ điều kiện mở bán sẽ giúp thị trường hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tháo gỡ pháp lí để khôi phục thị trường vốn cho bất động sản

Gia Miêu |

Việc rà soát và tháo gỡ pháp lí cho dự án bất động sản sẽ là chìa khóa cho sự khôi phục của thị trường trái phiếu và tín dụng, 2 kênh dẫn vốn vô cùng quan trọng để doanh nghiệp phát triển dự án.

Luật Kinh doanh bất động sản còn ý kiến khác nhau, cần tiếp tục rà soát

PHẠM ĐÔNG |

Sau 2,5 ngày làm việc, chiều 14.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.