Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo

Phan Anh |

Trước thực trạng phân lô bán nền trái phép và các đợt sốt đất "ảo" diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.

Những năm gần đây, tình trạng phân lô bán nền tràn lan và các đợt sốt ảo giá đất tại một số địa phương xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, có nhiều khu đất nông nghiệp, đất trồng cây cao su, đất không được quy hoạch là đất ở, bị phân lô tách thửa trái pháp luật để bán.

Phân lô, bán nền trái phép các khu dân cư ảo đã phá vỡ quy hoạch đô thị TP.Pleiku. Ảnh Đ.V
Phân lô, bán nền trái phép diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương. Ảnh Đ.V

Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng tại một số địa phương xảy ra tình trạng doanh nghiệp BĐS vi phạm pháp luật về kinh doanh BĐS và pháp luật khác có liên quan.

Như việc doanh nghiệp triển khai việc chuyển nhượng đất đai, thực hiện quy hoạch và dự án kinh doanh bất động sản trái quy định; Phân lô, bán nền trên diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; Mua bán, chuyển nhượng nhà, đất khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở pháp lý… Thực trạng này gây ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Từ đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây biến động thị trường.

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền.

“Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” – Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với: Các chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật; Tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá BĐS... sai sự thật để trục lợi.

Các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15.8.2019.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu các tỉnh thành báo cáo quỹ đất dành cho xây nhà ở xã hội

Phan Anh |

Để chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành báo cáo việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. 

Dự án Nam - Nam Sài Gòn: Phân lô bán nền dự án khi chưa được giao đất

Ngọc Uyên |

Vụ việc xảy ra tại dự án Nam-Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh TPHCM) do Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phi Long làm chủ đầu tư. Cty này chỉ mới thực hiện bồi thường 70% diện tích đất, UBND TPHCM chưa giao đất nhưng đã bán nền hình thức hợp đồng góp vốn.

Phân lô, bán nền trái phép ở Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất chuyển hồ sơ sai phạm của việc san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền phá vỡ quy hoạch đô thị sang công an để điều tra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yêu cầu các tỉnh thành báo cáo quỹ đất dành cho xây nhà ở xã hội

Phan Anh |

Để chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành báo cáo việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. 

Dự án Nam - Nam Sài Gòn: Phân lô bán nền dự án khi chưa được giao đất

Ngọc Uyên |

Vụ việc xảy ra tại dự án Nam-Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh TPHCM) do Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phi Long làm chủ đầu tư. Cty này chỉ mới thực hiện bồi thường 70% diện tích đất, UBND TPHCM chưa giao đất nhưng đã bán nền hình thức hợp đồng góp vốn.

Phân lô, bán nền trái phép ở Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất chuyển hồ sơ sai phạm của việc san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền phá vỡ quy hoạch đô thị sang công an để điều tra.