Vào cuộc kiểm tra
Trong nhiều ngày qua, Báo Lao Động đã đăng loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" phản ánh thực trạng là nhiều đại gia, doanh nghiệp lấn chiếm xây dựng 2 bên bờ sông Sài Gòn. Không chỉ lấn chiếm bờ sông, nhiều đại gia” còn chiếm những con đường nối ra sông làm lối đi riêng, khiến người dân không thể đi ra bờ sông.
Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đã nắm được những thông tin phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng “xẻ thịt” bờ sông Sài Gòn hiện nay.
Theo ông Bình, UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng vào cuộc kiểm tra việc xây dựng lấn chiếm bờ sông của cá nhân và doanh nghiệp. Quan điểm của Sở là sẽ xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp và cá nhân nào vi phạm.
"Những vấn đề Báo Lao động phản ánh, tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị của Sở vào cuộc kiểm tra và có đánh giá cụ thể. Đã có quyết định 22 của UBND TPHCM rồi, Sở Xây dựng sẽ dựa trên quyết định này để kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật" - ông Bình nói.
Chính quyền địa phương không thể làm ngơ
Chiều 26.10, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Vũ Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng khoa Kiến trúc (Đại học Kiến trúc TPHCM) cho biết, đã đọc tất cả tuyến bài của Lao Động đăng về tình trạng bờ sông Sài Gòn bị “xẻ thịt” và ủng hộ quan điểm phản ánh của báo.
Theo bà Hạnh, Báo Lao Động đã nêu lên một thực trạng cần phải giải quyết. Đó là người dân có quyền được tiếp cận và sử dụng không gian công cộng mở ven sông. Tuy nhiên, quyền này lại không được đảm bảo, thậm chí cả sau khi họ hiến đất cho các hoạt động công cộng. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp và đại gia lại chiếm dụng làm của riêng là điều bất công.
"Cơ quan quản lý từ cấp Trung ương (các dự án lớn), đến chính quyền thành phố (các dự án vừa) và chính quyền quận (dự án nhỏ lẻ), phải có trách nhiệm về việc cấp phép và xử lý vi phạm hành lang bờ sông và chiếm dụng không gian công cộng (hẻm, đường phố)" - bà Hạnh nói.
Bà Hạnh cung cấp thêm thông tin, khi Quy định về An toàn hành lang sông rạch có hiệu lực, Quy hoạch đã được duyệt, thì tất cả các vi phạm đều thuộc trách nhiệm của UBND TPHCM, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, chính quyền quản lý xây dựng cấp quận và phường.
"Việc cá nhân chiếm hẻm ra sông làm lối đi riêng, là hành động coi thường luật pháp, quy định của nhà nước và thể hiện thái độ coi thường người dân. Hành động này, nếu không có sự đồng thuận hoặc làm ngơ của chính quyền địa phương sẽ không thể thực hiện được." - bà Hạnh nói.
Bà Hạnh cho rằng, hai bên bờ sông tuyệt đối không xây dựng nhà ở các thể loại. Hiện tượng lấn chiếm phải từng bước được giải quyết và ngăn chặn không cho tiếp diễn.
"Hành lang sông theo quy định hiện nay là 30 - 50m tùy theo chiều rộng của sông. Vì vậy, cần đảm bảo để dành quỹ đất cho các dự án cải tạo không gian mở công cộng ven sông. Phản ánh của Lao Động đã có hướng đi đúng và quyết liệt về vấn đề này. Đây là lý do, các bài viết của báo đã tạo được sự chú ý và đồng thuận của độc giả, người dân và cả chính quyền" - bà Hạnh nói.