Bỏ hợp đồng mua biệt thự, đại gia mất đứt 100 tỉ tiền cọc

Theo Vietnamnet |

Bỏ cọc, một nhà đầu tư đã phải chịu mất số tiền hơn 100 tỉ đồng. Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định đây không phải tin tốt lành cho thị trường bất động sản.

Theo thỏa thuận, một người mua sẽ bỏ ra 722 triệu đô la Hongkong để mua căn nhà tại Mount Nicholson trên đỉnh Victoria. Dự án được phát triển bởi Wheelock & Co. và Nan Fung, một trong những khu vực “đỉnh cao” của Hongkong.

Ngôi nhà rộng khoảng 750m2, đã được bán với giá giảm 7% so với 4 tháng trước. Trong khi đó ở Hongkong, mọi người dân chỉ sống trong căn hộ chật hẹp chỉ khoảng 55m2.

Hai tuần sau khi đặt cọc, người mua đã bỏ hợp đồng và bị mất số tiền 5% đặt cọc, tương đương khoảng hơn 100 tỉ đồng. Theo quy định, người mua nhà phải đặt cọc 5%, sau đó họ phải trả thêm 5% trong vòng 2 tuần và hoàn tất thanh toán trong vòng 1 tháng nữa.

Khu nhà của giới người giàu
Khu nhà của giới người giàu

Mỗi ngày tại Hongkong đều có rất nhiều khách hàng hủy hợp đồng mua bán căn hộ, tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì phi vụ này mới gây chú ý hơn cả.

Chủ tịch của Wheelock Properties - người điều hành công ty Wheelock and Company - cho biết phía chủ đầu tư dự án đã cố gắng tiếp cận với vị khách hàng nhưng cũng không thể tìm hiểu được lý do vì sao họ quyết định hủy bỏ hợp đồng.

Bất động sản đã giảm nhiệt 2 năm qua, đây cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến việc hủy bỏ mua bán nhà cửa ngày càng tăng cao. Theo giới chuyên gia thì đây thực sự là một cảnh báo đáng lo ngại về nền kinh tế đang dần yếu đi.

Năm 2017, một người mua đã bỏ ra 149 triệu đôla Mỹ để sở hữu hai căn nhà tại Hongkong, đây được cho là mức đắt nhất Châu Á.

Năm 2016, Chen Hongtian - Chủ tịch công ty phát triển bất động sản Cheung Kei Group, đã mua một dinh thự có diện tích 855m2 với giá 270 triệu USD, tương đương hơn 300.000 USD/m2.

Là khu phố đắt đỏ nhất Hongkong, The Peak từ lâu được biết đến là khu nhà giàu, nơi ở của những người làm trong giới tài chính - ngành chủ đạo của Hongkong. Một căn hộ chung cư tại đây có giá khoảng 5-13 triệu USD.

Hầu hết nhà và khu căn hộ ở The Peak nằm sâu trên núi, vì vậy từ đường chính chỉ nhìn thấy cổng của những dinh thự này.

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Singapore hỗ trợ Việt Nam xây nhà trú bão đa năng

Phan Anh |

Xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, kinh tế tại xã Song Phương; Mường Thanh hô biến thành trung tâm tiệc cưới: Không thể để nhờn luật; Ngân hàng Quân đội cấp 900 tỉ đồng cho dự án du lịch mới của Khánh Hòa... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dự án nghìn tỉ bị “đắp chiếu”: “Thoả thuận khung” bị vô hiệu ?

HOÀNG HƯNG |

Từ đầu tháng 1.2019, Lao Động đăng loạt bài về vụ tranh chấp tại dự án do Cty CP địa ốc Hồng Phát (Cty HP) làm chủ đầu tư. Vì chọn nhầm đối tác, Cty HP hiện đang vướng vào vụ tranh chấp chưa có lối thoát.

Bất động sản 24h: Loạt đất vàng TP.HCM bị thu hồi, truy thu thuế

Phan Anh |

Thông tin mới khu đất vườn rau Lộc Hưng; Cưỡng chế tháo dỡ bức tường khu biệt thự Đồi Xanh; Hàng trăm khu đất vàng TP.HCM bị thu hồi, truy thu thuế... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bất động sản 24h: Singapore hỗ trợ Việt Nam xây nhà trú bão đa năng

Phan Anh |

Xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, kinh tế tại xã Song Phương; Mường Thanh hô biến thành trung tâm tiệc cưới: Không thể để nhờn luật; Ngân hàng Quân đội cấp 900 tỉ đồng cho dự án du lịch mới của Khánh Hòa... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dự án nghìn tỉ bị “đắp chiếu”: “Thoả thuận khung” bị vô hiệu ?

HOÀNG HƯNG |

Từ đầu tháng 1.2019, Lao Động đăng loạt bài về vụ tranh chấp tại dự án do Cty CP địa ốc Hồng Phát (Cty HP) làm chủ đầu tư. Vì chọn nhầm đối tác, Cty HP hiện đang vướng vào vụ tranh chấp chưa có lối thoát.

Bất động sản 24h: Loạt đất vàng TP.HCM bị thu hồi, truy thu thuế

Phan Anh |

Thông tin mới khu đất vườn rau Lộc Hưng; Cưỡng chế tháo dỡ bức tường khu biệt thự Đồi Xanh; Hàng trăm khu đất vàng TP.HCM bị thu hồi, truy thu thuế... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.