Bình Phước yêu cầu xử lý các điểm môi giới bất động sản tự phát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Sau vụ tranh nhau bốc số làm sổ đỏ, UBND Bình Phước yêu cầu tăng cường nhân viên xử lý hồ sơ cho người dân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu công an tăng lực lượng xử lý các điểm môi giới, buôn bán bất động sản tự phát trên các tuyến đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 25.4, UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã có công văn chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương thành lập tổ công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành.

Bên cạnh đó, công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp tự phát lập các điểm môi giới, buôn bán bất động sản trên các tuyến đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành chủ trì, phối hợp thực hiện phương án sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp để phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu công an tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự tại
UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu công an tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin ngày 21.4, trên mạng xôn xao video cả trăm người chen chúc trước cổng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành, mỗi người trên tay đều cầm một túi hồ sơ. Khi cửa cổng vừa mở, đám đông ùa vào, chen nhau giành vị trí xếp hàng, bốc số thứ tự làm hồ sơ. Nhiều người do quá vội đã ''ngã chổng vó''.

Theo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành, mỗi ngày Chi nhánh Chơn Thành nhận từ 400 đến 500 hồ sơ, trong khi đó số lượng nhân viên lại ít khiến hồ sơ giải quyết không kịp. Hiện đơn vị đã tăng cường thêm nhân viên và tổ chức đảm bảo trật tự tốt hơn khi người dân đến làm hồ sơ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cơn khiến nhiều người quay cuồng vì đất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán đất đai gây xôn xao dư luận. Các cơn "sốt đất" liên tiếp xảy ra, nhiều người quay cuồng vì đất, có người vi phạm pháp luật vì đất.

Chen nhau làm sổ đỏ nhiều người ngã chổng vó ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, số lượng người làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quá đông. Người dân phải đi từ khi trời tối và chen nhau vào bốc số làm "sổ đỏ", đã xảy ra đùn đẩy có người "ngã chổng vó".

Bình Phước huỷ bỏ chủ trương cho FLC lập quy hoạch làm dự án hơn 1.700 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã huỷ bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam có quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Nguồn cơn khiến nhiều người quay cuồng vì đất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán đất đai gây xôn xao dư luận. Các cơn "sốt đất" liên tiếp xảy ra, nhiều người quay cuồng vì đất, có người vi phạm pháp luật vì đất.

Chen nhau làm sổ đỏ nhiều người ngã chổng vó ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, số lượng người làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quá đông. Người dân phải đi từ khi trời tối và chen nhau vào bốc số làm "sổ đỏ", đã xảy ra đùn đẩy có người "ngã chổng vó".

Bình Phước huỷ bỏ chủ trương cho FLC lập quy hoạch làm dự án hơn 1.700 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã huỷ bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam có quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.