Bình Dương: Thu hồi 43ha đất công bị bán giá rẻ, điều tra thêm khu 145ha

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã thu hồi vật chứng là 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 43ha. Đồng thời, công an tiếp tục điều tra những sai phạm ở khu đất 145ha kế bên cũng do Công ty 3/2 quản lý.

Chiều 5.5, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra ở khu đất 43ha (tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) do Tổng công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (còn gọi là Công ty 3/2) quản lý.

Họp báo thông tin sai phạm trong quản lý khu đất 43ha. Ảnh: Đình Trọng
Họp báo thông tin sai phạm trong quản lý khu đất 43ha. Ảnh: Đình Trọng

Đây là cuộc họp báo thứ 4 liên quan đến khu đất 43ha này. Trước đó ngày 9.4, cũng đã diễn ra cuộc họp báo thông tin về việc khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Nguyên Vũ - Tổng Giám đốc Công ty 3/2. Khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Thanh Hải - thành viên hội đồng quản trị Công ty 3/2.

Thu hồi 2 giấy chứng nhận khu đất 43ha

Kết quả điều tra xác định: Khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước giao cho Công ty 3/2 quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Năm 2016, Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá là 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận). Việc chuyển nhượng không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định pháp luật gây thất thoát số tiền 126,8 tỷ đồng.

Thu hồi GCNQSDĐ khu 43ha. Ảnh: Đình Trọng
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu 43ha. Ảnh: Đình Trọng

Hành vi sai phạm nêu trên đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định do các cá nhân gồm Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 43ha là vật chứng của vụ án. Tuy nhiên, Công ty Tân Phú đã ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay 350 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ vật chứng này bàn giao khu đất 43ha cho Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phú để bảo quản theo quy định.

Đề nghị người dân đã giao dịch khu 43ha cung cấp thông tin

Qua hồ sơ điều tra thu thập xác định khu đất 43ha chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Thành phố Hồ Chí Minh mua lại toàn bộ Công ty Tân Phú. Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty Tân Phú (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Khu đất nằm ở vị trí đắc địa tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra làm rõ việc Công ty Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với ngân hàng bảo lãnh cho Công ty Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43ha cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết.

Tiếp tục điều tra sai phạm ở 145ha kế bên

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Công an xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145ha (ở phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một) của Công ty 3/2 thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón và xịt sát khuẩn cho học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ở một ngôi trường, thầy hiệu trưởng đã ra cổng đón học sinh vào lớp, xịt sát khuẩn và dặn dò các em giữ gìn vệ sinh, sức khỏe.

Vụ Khu đô thị 43ha ở Bình Dương: OCB giải chấp đúng ngày tạm giữ tang vật

Gia Miêu |

Ngày 22.4.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lập Biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất thuộc dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú (KĐT Tân Phú) để tiếp tục điều tra. Tài sản này vốn được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng lập tức được giải chấp.

Vì sao 2 lãnh đạo Công ty nhà nước ở Bình Dương bị khởi tố bắt giam?

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương: Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón và xịt sát khuẩn cho học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ở một ngôi trường, thầy hiệu trưởng đã ra cổng đón học sinh vào lớp, xịt sát khuẩn và dặn dò các em giữ gìn vệ sinh, sức khỏe.

Vụ Khu đô thị 43ha ở Bình Dương: OCB giải chấp đúng ngày tạm giữ tang vật

Gia Miêu |

Ngày 22.4.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lập Biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất thuộc dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú (KĐT Tân Phú) để tiếp tục điều tra. Tài sản này vốn được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng lập tức được giải chấp.

Vì sao 2 lãnh đạo Công ty nhà nước ở Bình Dương bị khởi tố bắt giam?

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.