Ngày 18.9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã ra thông báo kết luận thanh tra tình hình thực hiện dự án Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ Contentment Plaza (dự án Roxana Plaza, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An). Dự án này do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất Động Sản Tường Phong (gọi tắt Công ty Tường Phong) là nhà đầu tư. Sau đó Công ty Tường Phong ký hợp tác với Công ty Cổ phần Naviland để phân phối sản phẩm.
Kết luận thanh tra chỉ rõ, Công ty Tường Phong thực hiện dự án trên chậm tiến độ, hiện nay đã dừng triển khai xây dựng các hạng mục được phê duyệt. Tuy nhiên, công ty đã huy động vốn khi chưa đủ điều kiện dẫn đến người dân bức xúc, hoang mang, gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan nhà nước, tập trung đông người, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Dự án chưa được cấp có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu cơ sở hạ tầng và chưa xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là chưa đúng theo quy định, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Tường Phong và Công ty Cổ phần Naviland.
Hiện nay, dự án đã triển khai đạt khoảng 80%, do đó việc hoàn thành dự án có tính khả thi cao. Công ty Tường Phong được nhà nước giao là nhà đầu tư, do đó phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án và hoàn thành dự án theo tiến độ mà UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ mà Công ty Cổ phần Naviland đã ký với khách hàng trên hợp đồng.
Về các lỗi vi phạm của hai doanh nghiệp trên, Thanh tra tỉnh Bình Dương chỉ rõ, Công ty Cổ phần Naviland là đơn vị phải nộp phạt 275 triệu đồng về việc ký hợp đồng mua bán căn hộ chưa đúng quy định.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh việc huy động vốn trái phép tại dự án chung cư Roxana Plaza.
Theo ghi nhận, dự án này được cấp phép xây dựng 2 khối nhà quy mô 29 tầng với 1.124 căn hộ, 12 căn penthouse, 27 căn cửa hàng. Từ năm 2018, hàng trăm người dân đã tìm đến mua căn hộ, kỳ vọng làm nơi an cư. Công ty Cổ phần Naviland đã chuyển nhượng cho khách hàng 1.082 căn hộ bằng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.
Những năm qua người dân như "ngồi trên đống lửa" khi chưa nhận được căn hộ, nhiều người vay nợ ngân hàng lâm vào cảnh khó khăn. Đây là nguyên nhân khiến người dân tập trung đông người trước dự án suốt một thời gian dài.