Bình Dương sẽ thông tin việc quản lý các trụ sở cũ và quản lý sử dụng đất

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 22.5, cơ quan chức năng tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ sớm thông tin chính thức về kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai và những giải pháp của tỉnh để báo chí và người dân có cái nhìn toàn diện.

Những ngày gần đây, vấn đề về quản lý nhà đất công sản ở Bình Dương lại được dư luận quan tâm khi Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài sản nhà đất công... trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời kỳ 2011-2019.

Kết luận Thanh tra chỉ ra một số vi phạm và yêu cầu tỉnh Bình Dương xem xét hủy kết quả đấu giá 4 trụ sở công cũ gồm: trụ sở của Sở Công Thương nằm trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một; trụ sở của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương nằm trên đường Cách Mạng thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một; trụ sở của Hội Chữ thập đỏ và trụ sở của Hội Cựu chiến binh ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

 
Trụ sở công cũ của Sở Công thương.Ảnh: Đình Trọng

Theo kết luận thanh tra, 4 trụ sở trên qua 3 lần đấu giá nhưng không thành công, sau đó một người phụ nữ ở tỉnh Bình Dương đã mua lại được với giá 257 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định việc Sở Tài chính đề xuất và UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt giá khởi điểm không đúng quy định trong việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá. Bên cạnh đó, việc sử dụng chứng thư của năm 2015 làm căn cứ cho đấu giá năm 2017 cũng không đúng quy định. Trong khi, chứng thư thẩm định giá có thời hạn hiệu lực là 6 tháng.

Trụ sở cũ của Hội Chữ Thập Đỏ trước đây. Ảnh: Đình Trọng
Trụ sở cũ của Hội Chữ Thập Đỏ trước đây. Ảnh: Đình Trọng

Ngoài ra, công tác quản lý sử dụng đất và triển khai dự án của tỉnh Bình Dương cũng có các vấn đề vi phạm và tồn tại cần phải xử lý như: việc lập quy hoạch sử dụng đất còn chậm so với quy định; tỉnh Bình Dương để xảy ra phân lô bán nền trái phép tràn lan ở Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên; nhiều dự án bất động sản đã có chủ trương đầu tư, giao đất nhưng không triển khai...

 
Trụ sở cũ của Ủy ban Kiểm tra bỏ không. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dự án treo khiến khu đất 24ha giữa thành phố trông như rừng hoang

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu đất rộng 24,5ha được triển khai làm dự án khu dân cư đô thị dịch vụ, sau đó đổi sang làm công viên. Tuy nhiên cả 2 dự án đều không thực hiện được. Khu đất bỏ trống, cỏ cây mọc um tùm như rừng hoang vừa làm xấu diện mạo thành phố vừa khiến những hộ dân liên quan vất vả, lao đao.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đồng thuận làm 60km cao tốc đầu tiên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương biểu quyết đồng thuận đề xuất làm 60km cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương và Bình Phước.

Cơ quan chức năng Bình Dương nói về phát triển nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.5, đã diễn ra hội nghị Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp xúc với cử tri là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Người lao động kiến nghị cần bổ sung thêm nguồn vốn, quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội và hướng dẫn về việc vay vốn để mua nhà.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

“Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được"

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội – Để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai, Hà Nội (chủ đầu tư) đã khôi phục và dựng hơn 500 mét hàng rào bê tông để bảo vệ dự án. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn trải dài đã bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân khiến quá trình đi lại trở nên khó khăn.

Đắk Nông đau đầu với quy hoạch khai thác bô xít

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Nông có 8 huyện, thành phố với diện tích hơn 650.000ha. Thế nhưng, hiện có 189.040ha nằm trên địa bàn 5 huyện, thành phố vướng quy hoạch khai thác bô xít.

Nhiều du khách quan tâm giá vé, chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

Mỹ Linh |

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đông đảo du khách bắt đầu tìm hiểu thông tin về giá vé, chỗ ngồi trong dịp này.

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là dũng cảm và văn minh

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Chuyển đổi giới tính là một bước tiến dũng cảm và văn minh, bởi hiện cộng đồng LGBT tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức như các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cận cảnh dự án treo khiến khu đất 24ha giữa thành phố trông như rừng hoang

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu đất rộng 24,5ha được triển khai làm dự án khu dân cư đô thị dịch vụ, sau đó đổi sang làm công viên. Tuy nhiên cả 2 dự án đều không thực hiện được. Khu đất bỏ trống, cỏ cây mọc um tùm như rừng hoang vừa làm xấu diện mạo thành phố vừa khiến những hộ dân liên quan vất vả, lao đao.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đồng thuận làm 60km cao tốc đầu tiên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương biểu quyết đồng thuận đề xuất làm 60km cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương và Bình Phước.

Cơ quan chức năng Bình Dương nói về phát triển nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.5, đã diễn ra hội nghị Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp xúc với cử tri là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Người lao động kiến nghị cần bổ sung thêm nguồn vốn, quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội và hướng dẫn về việc vay vốn để mua nhà.