Theo ghi nhận, các địa phương có nhiều khu đất phân lô tự phát như thành phố Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên.
Đa số những khu phân lô tự phát có từ trước năm 2014, diện tích mỗi khu phân lô tự phát rộng từ 3 đến 6ha, được chia nhỏ mỗi lô nhỏ khoảng 60m2. Các khu phân lô tự phát được xây dựng trên đất nông nghiệp. Sau nhiều năm, người dân đã đến xây nhà ở đông đúc, ổn định.
Ở các khu phân lô tự phát, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nhỏ hẹp, chủ yếu là những ngõ hẻm; thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy; hạ tầng cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt, cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng, cáp viễn thông thiếu đồng bộ và chưa được đầu tư, hoặc đầu tư nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định.
Hạ tầng ở các khu dân cư tự phát còn yếu kém ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cháy nổ, sự cố....
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã đi khảo sát một số địa phương có nhiều khu dân cư tự phát. Trong đó, lãnh đạo tỉnh đã khảo sát ở địa bàn thành phố Dĩ An có 362 khu nhà ở tự phát. Thành phố Tân Uyên cũng có hàng chục khu dân cư tự phát, riêng phường Tân Vĩnh Hiệp có 23 khu nhà ở tự phát.
Sau khi đi khảo sát thực tế, ông Nguyễn Hoàng Thao đã làm việc với sở, ngành và các địa phương liên quan.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết, Tỉnh ủy Bình Dương đang xây dựng Nghị quyết về chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thiết yếu các khu dân cư trong đô thị và nông thôn đến năm 2030 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Thao đề nghị, các phường, xã thống kê các khu dân cư cần chỉnh trang. Mỗi địa phương làm thí điểm trước, rồi tổng kết rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng ra.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, việc chỉnh trang các khu phân lô tự phát có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững của Bình Dương.