Bình Dương: Cận cảnh dự án treo 14 năm khiến người dân sống chật vật

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một dự án bất động sản "treo" suốt 14 năm giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một. Đến nay, những người dân sống tại đây vẫn chưa hết cảnh chật vật vào mùa mưa, thậm chí thấp thỏm lo sợ nhà đổ sụp.
Phía dưới đám cây um tùm là khu đất nằm giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nơi này năm 2007 được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận giao cho Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu tu - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (gọi tắt là Công ty Tân Vũ Minh) thực hiện đầu tư dự án Thủ Dầu Thủ Dầu Một thế kỷ 21. Ảnh: Đình Trọng
Phía dưới đám cây um tùm là khu đất đắc địa nằm giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nơi này năm 2006 được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận giao cho Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (gọi tắt là Công ty Tân Vũ Minh) thực hiện đầu tư dự án Thủ Dầu Một thế kỷ 21. Ảnh: Đình Trọng
Theo quyết định được phe duyệt, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Gia đoạn 1 xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư, hoàn thành năm 2009. Giai đoạn 2 xây dựng khu Trung tâm thương mại, khu biệt thự, trường học, công viên... hoàn thành vào tháng 9.2011. Ảnh: Đình Trọng
Theo quyết định được phê duyệt, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư, hoàn thành năm 2009. Giai đoạn 2, xây dựng khu Trung tâm thương mại, khu biệt thự, trường học, công viên... hoàn thành vào tháng 9.2011. Ảnh: Đình Trọng
Thành phố Thủ Dầu Một được giao đền bù giải phóng mặt bằng với tổng diện tích quy hoạch của dự án là 24,5ha Trong đó có 269 hộ dân sinh sống trên 18,3ha được cấp sử dụng hợp pháp (69 hộ nhận bồi thường và nhận đất tái định cư), 220 hộ dân xây dựng trái phép diện tích 6,2ha, chưa thực hiện bồi thường và tái định cư. Ảnh: Đình Trọng
Thành phố Thủ Dầu Một được giao đền bù giải phóng mặt bằng với tổng diện tích quy hoạch của dự án là 24,5ha Trong đó có 269 hộ dân sinh sống trên 18,3ha được cấp sử dụng hợp pháp (69 hộ nhận bồi thường và nhận đất tái định cư), 220 hộ dân xây dựng trái phép diện tích 6,2ha, chưa thực hiện bồi thường và tái định cư. Ảnh: Đình Trọng
Dù UBND tỉnh Bình Dương tạo đều kiện cho phép thực hiện dự án nhiều lần, nhưng đến năm 2015, sau 9 năm nhưng Công ty Tân Vũ Minh vẫn không triển khai dự án. Ảnh: Đình Trọng
Dù UBND tỉnh Bình Dương nhiều lần tạo điều kiện cho phép chủ đầu tư thực hiện dự án, nhưng đến năm 2015, sau 9 năm nhưng Công ty Tân Vũ Minh vẫn không triển khai được dự án. Ảnh: Đình Trọng
Tháng 1 năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương thu hồi dự án Thế Kỷ 21 đồng thời giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất là chủ đầu tư dự án này. Ảnh: Đình Trọng
Tháng 1.2016, UBND tỉnh Bình Dương thu hồi dự án Thế Kỷ 21, đồng thời giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với thành phố Thủ Dầu Một xây dựng Công viên Phú Cường tại đây. Ảnh: Đình Trọng
Lúc này, vào tháng 4.2016, tỉnh Bình Dương tiếp tục chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ dân để họ an cư lập nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Tháng 4.2016, tỉnh Bình Dương tiếp tục chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ dân để họ an cư lập nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay thành phố Thủ Dầu Một và cùng các sở ngành của tỉnh Bình Dương vẫn chưa thông nhất được ranh giới quy doạnh và vị trí khu tái định cư cho người dân ở đây. Vì vậy dự án Công viên Phú Cường cũng tiếp tục bị “treo” giống như dự án nhà ở trước đó.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay thành phố Thủ Dầu Một cùng các sở ngành của tỉnh Bình Dương vẫn chưa thống nhất được ranh giới quy doạnh và vị trí khu tái định cư cho người dân ở đây. Vì vậy dự án Công viên Phú Cường cũng tiếp tục bị “treo” giống như dự án nhà ở trước đó. Ảnh: Đình Trọng
Cho đến nay, sau 15 năm có chủ chương thực hiện các dự án, thì khu đất 25ha nằm ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một sầm uất lại như ở vùng thôn quê nghèo chưa phát triển.
Cho đến nay, sau 14 năm có chủ chương thực hiện các dự án, thì khu đất 24ha nằm ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một sầm uất lại như ở vùng thôn quê. Ảnh: Đình Trọng
Các hộ dân bên trong phải đi lại ở những đường đất, trời mưa bị sình lầy. Ảnh: Đình Trọng
Các hộ dân bên trong phải đi lại ở những đường đất, trời mưa có đoạn bị sình lầy. Ảnh: Đình Trọng
Suốt gần 15 năm qua, cả 100 hộ dân sống thấp thỏm không yên. Muốn chuyển đi nơi tái định cư mới cũng không xong, trong khi đó muốn cơi nới, sửa nhà cũng không được. Ảnh: Đình Trọng
Suốt 14 năm qua, cả trăm hộ dân sống trong thấp thỏm. Muốn chuyển đi nơi tái định cư mới cũng không xong, trong khi đó muốn cơi nới, sửa nhà cũng không được. Ảnh: Đình Trọng
Hộ gia đình Đinh Minh Thành (84 tuổi) các thế hệ phải sống trong căn nhà xập xệ, chỉ biết chờ đợi chủ trương và hành động của cơ quan chức năng. Ảnh: Đình Trọng
Hộ gia đình ông Đinh Minh Thành (84 tuổi) các thế hệ phải sống trong căn nhà xập xệ, chỉ biết chờ đợi chủ trương và hành động của cơ quan chức năng. Ảnh: Đình Trọng
Trao đổi với phóng viên, Ông Trần Sỹ Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến dự án này, UBND tỉnh Bình Dương đã thành lập Tổ công tác tham mưu hướng giải quyết tiếp theo. Bên trong dự án thì người dân không được cơi nới, sửa chữa, không được nâng tầng, thay đổi hiện trạng, chỉ được thay mái tôn.
Trao đổi với phóng viên, Ông Trần Sỹ Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến dự án này, UBND tỉnh Bình Dương đã thành lập Tổ công tác để tham mưu hướng giải quyết tiếp theo. Bên trong dự án thì người dân không được cơi nới, sửa chữa, không được nâng tầng, thay đổi hiện trạng, chỉ được thay mái tôn.
Thành phố đã huy động xã hội hóa làm một vài tuyến đường để người dân dễ dàng đi lại. Song song đó, gắn các bảng cảnh báo nghiêm cấm hành vi giao dịch mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm, xây dựng để hạn chế các hệ lụy. Ảnh: Đình Trọng
Theo ông Nam, thành phố đã huy động xã hội hóa làm một vài tuyến đường để người dân dễ dàng đi lại. Song song đó, gắn các bảng cảnh báo nghiêm cấm hành vi giao dịch mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm, xây dựng để hạn chế các hệ lụy. Ảnh: Đình Trọng
Vậy là, sau 14 năm chuyển từ dự án này sang dự án khác nhưng vẫn chưa chốt được phương án, cả 100 hộ dân ở đây vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng nhà cửa bất ngờ đổ sập. Ảnh: Đình Trọng
Vậy là, sau 14 năm chuyển từ dự án này sang dự án khác nhưng vẫn chưa chốt được phương án, cả 100 hộ dân ở đây vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng nhà cửa bất ngờ đổ sập. Ảnh: Đình Trọng
Dự án treo suốt 14 năm khiến người dân sống chật vật giữa trung tâm thành phố. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Phạt công ty xây dựng hạ tầng khu dân cư không giấy phép

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.5, thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng một công ty vì xây dựng hạ tầng dự án khu dân cư nhà vườn mà chưa có giấy phép xây dựng.

Bình Dương: 25 trường hợp F1 của bệnh nhân 6442 có kết quả âm tính lần 1

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.5, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin về 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp F1 liên quan.

“Hiệp sĩ bóng đêm” chở miễn phí người bị tai nạn đi bệnh viện cấp cứu

ĐÌNH TRỌNG |

Giữa đại dịch COVID-19, trong khi nhiều người ở nhà phòng dịch, một chàng trai trẻ vẫn lao ra đường giữa đêm tối cứu giúp hàng trăm người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện (miễn phí) được cứu chữa kịp thời. Đó là Lê Anh Tuấn (24 tuổi) làm nghề bán rau ở chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Việc làm ý nghĩa của Tuấn diễn ra đều đặn và duy trì trong hơn 3 năm nay nên được người lao động ở Bình Dương xem như chàng "Hiệp sĩ bóng đêm''.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bình Dương: Phạt công ty xây dựng hạ tầng khu dân cư không giấy phép

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.5, thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng một công ty vì xây dựng hạ tầng dự án khu dân cư nhà vườn mà chưa có giấy phép xây dựng.

Bình Dương: 25 trường hợp F1 của bệnh nhân 6442 có kết quả âm tính lần 1

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.5, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin về 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp F1 liên quan.

“Hiệp sĩ bóng đêm” chở miễn phí người bị tai nạn đi bệnh viện cấp cứu

ĐÌNH TRỌNG |

Giữa đại dịch COVID-19, trong khi nhiều người ở nhà phòng dịch, một chàng trai trẻ vẫn lao ra đường giữa đêm tối cứu giúp hàng trăm người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện (miễn phí) được cứu chữa kịp thời. Đó là Lê Anh Tuấn (24 tuổi) làm nghề bán rau ở chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Việc làm ý nghĩa của Tuấn diễn ra đều đặn và duy trì trong hơn 3 năm nay nên được người lao động ở Bình Dương xem như chàng "Hiệp sĩ bóng đêm''.