Bình Dương: Cận cảnh 3 bệnh viện trăm tỉ xây xong, nơi bỏ trống, nơi thả bò

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng quá tải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh này đã đầu tư thêm 3 bệnh viện chuyên khoa. Tuy nhiên các bệnh viện xây xong đã 2 năm nay vẫn bỏ không, có nơi thành chỗ thả bò gây lãng phí.

Nghịch lý này đang xảy ra ở 3 công trình y tế công được kỳ vọng gồm: Khu bệnh viện phụ sản 300 giường (vốn đầu tư 400 tỉ đồng, là khu bệnh viện mở rộng nằm trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một); Bệnh viện chuyên khoa lao phổi (quy mô 300 giường, tổng vốn đầu tư 276 tỉ đồng) và Bệnh viện chuyên khoa tâm thần (quy mô 300 giường, có vốn đầu tư 247 tỉ đồng, đều ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên).

Khu
Khu bệnh viện phụ sản 300 giường xây xong từ 2019 nhưng chưa thể hoạt động. Ảnh: Đình Trọng

Cả 3 công trình này đều được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương thực hiện.

Theo tìm hiểu, Khu bệnh viện phụ sản 300 giường được xây xong từ 2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương tiến hành 2 lần bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên việc bàn giao chưa thực hiện được, theo Sở Y tế Bình Dương nguyên nhân do lần bàn giao thứ nhất công trình này chưa lắp đặt các trang thiết bị. Đến lần bàn giao thứ hai thì một số thiết bị không thể lắp đặt vào công trình để sử dụng.

Bệnh viện quá tải, người bệnh nằm trong hành lang của các khoa, người đi chăm phải ra lối đi trải chiếu nằm nghỉ. Ảnh: Đình Trọng
Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương quá tải, người bệnh nằm trong hành lang của các khoa, người đi chăm phải ra lối đi trải chiếu nằm nghỉ. Ảnh: Đình Trọng

Đối với Bệnh viện chuyên khoa lao phổi và  Bệnh viện chuyên khoa tâm thần được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt từ 2013; bắt đầu xây dựng từ 2014 đến 2018 thì hoàn thành cơ bản. Tuy nhiên đến nay cả hai bệnh viện này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tháng 7.2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương bàn giao 2 bệnh viện này. Tuy nhiên do các công trình chưa được làm vệ sinh, một số chỗ thấm dột, nền bong tróc, một số cửa đi không đóng mở được; vì vậy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chưa tiếp nhận các công trình.

Bệnh viện chuyên khoa lao phổi xây xong 2 năm nhưng thể sử dụng. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện chuyên khoa lao phổi xây xong 2 năm nhưng thể sử dụng. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, đến nay sau hơn 2 năm xây dựng xong nhưng chưa đưa vào dụng nên các hạng mục đang bị xuống cấp, hư hỏng.  Bệnh viên chuyên khoa lao phổi bị bỏ trống, đến tháng 4.2020 được tận dụng là nơi thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bệnh viện chuyên khoa tâm thần luôn trong tình trạng khóa cửa, khuôn viên cỏ mọc um tùm. Khuôn viên nơi này trở thành bãi chăn thả bò của người dân. Các nhà chức năng trong khuôn viên bệnh viện trở thành... nơi trú mưa của gia súc.

Bệnh viện chuyên khoa tâm thần luôn khóa cửa.
Bệnh viện chuyên khoa tâm thần luôn khóa cửa. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện chuyên khoa tâm thần luôn khóa cửa. Ảnh: Đình Trọng
Mới xây xong đã xuống cấp.Ảnh: Đình Trọng
Mới xây xong đã xuống cấp.Ảnh: Đình Trọng
Mới xây xong đã xuống cấp.Ảnh: Đình Trọng
Nhà công năng bỏ không thành nơi trú ngụ của bò. Ảnh: Đình Trọng
Nhà công năng bỏ không thành nơi trú ngụ của bò. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện đầu tư hàng trăm tỷ đồng bỏ không trở thành nơi chăn thả gia súc. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện đầu tư hàng trăm tỉ đồng bỏ không trở thành nơi chăn thả gia súc. Ảnh: Đình Trọng

4 công trình y tế công không đáp ứng kỳ vong người dân

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, dân số cơ học tăng nhanh. Năm 2013, nhận thấy Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) đã trở nên quá tải, UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trương đầu tư xây mới bệnh viện này với quy mô 1.500 giường (ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) và xây thêm các bệnh viện chuyên khoa như phụ sản, lao phổi, tâm thần.

Tuy nhiên, đến năm 2018, 2019, 3 bệnh viện chuyên khoa mới hoàn thành nhưng chưa thể bàn giao đưa vào vận hành. Còn bệnh viện đa khoa tỉnh 1.500 giường chậm thi công, năm 2018, Báo Lao Động đã có bài phản ánh, sau đó công trình này mới thi công nhưng đến nay vẫn còn đang xây dựng dở dang.

Hiện dân số của tỉnh Bình Dương là 2,46 triệu người, các công trình y tế công của Bình Dương đang ngày càng quá tải, xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của người dân.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu sẽ thu hồi 2 dự án bệnh viện ngàn tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu cương quyết thu hồi dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông có vốn đăng lý trên 3.400 tỉ đồng và dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 1.300 tỉ đồng. Cả hai dự án được cho là chậm thi công, nhà đầu tư đã không còn khả năng đầu tư.

Nghịch lý BOT: Sai phạm ngàn tỉ vẫn được “xin” cho tăng phí

minh bằng |

Trong khi Bộ GTVT có công văn xin Chính phủ cho phép các dự án BOT tăng giá (hoặc Chính phủ phải bù ra hơn 5.000 tỉ đồng) thì Kiểm toán lại đưa ra kết luận kiểm toán 9 dự án BOT trong năm 2019. Theo đó, sai sót gây thiệt hại lên đến hàng ngàn tỉ.

Tiêu điều hệ thống bơm tiêu ngàn tỉ ở Phú Thọ

Long Nguyễn |

Nhiều trạm bơm trong hệ thống tưới tiêu trị giá hàng ngàn tỉ đồng tại tỉnh Phú Thọ gặp chung cảnh ngộ là không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, hoặc chậm tiến độ, gây bức xúc trong dư luận.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bạc Liêu sẽ thu hồi 2 dự án bệnh viện ngàn tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu cương quyết thu hồi dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông có vốn đăng lý trên 3.400 tỉ đồng và dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 1.300 tỉ đồng. Cả hai dự án được cho là chậm thi công, nhà đầu tư đã không còn khả năng đầu tư.

Nghịch lý BOT: Sai phạm ngàn tỉ vẫn được “xin” cho tăng phí

minh bằng |

Trong khi Bộ GTVT có công văn xin Chính phủ cho phép các dự án BOT tăng giá (hoặc Chính phủ phải bù ra hơn 5.000 tỉ đồng) thì Kiểm toán lại đưa ra kết luận kiểm toán 9 dự án BOT trong năm 2019. Theo đó, sai sót gây thiệt hại lên đến hàng ngàn tỉ.

Tiêu điều hệ thống bơm tiêu ngàn tỉ ở Phú Thọ

Long Nguyễn |

Nhiều trạm bơm trong hệ thống tưới tiêu trị giá hàng ngàn tỉ đồng tại tỉnh Phú Thọ gặp chung cảnh ngộ là không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, hoặc chậm tiến độ, gây bức xúc trong dư luận.