Bình Định: Tiếp tục di dời các công trình, trả lại không gian cho biển

NGUYỄN TRI |

Ngoài 3 khách sạn lớn nằm ven biển Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định cũng có quy hoạch di dời 2 công trình khác là Bệnh viện Quân Y 13 và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ.

Sáng 28.6, ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, Bệnh viện Quân Y 13 và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ (nằm trên đường biển An Dương Vương, TP Quy Nhơn), nằm trong quy hoạch của một phân khu.

Theo ông Bảo, quy hoạch Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ mới phê duyệt, còn chủ trương di dời sẽ gắn với chủ trương sáp nhập các trường cao đẳng của tỉnh. Chủ trương của tỉnh là kiện toàn lại các tổ chức, trong đó có các trường cao đẳng. Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ sáp nhập với Trường Cao đẳng Bình Định.

“Quy hoạch đã được duyệt là mở rộng Trường Cao đẳng Bình Định ở trên Nhơn Phú (TP Quy Nhơn). Quá trình quy hoạch sẽ cho chủ trương làm dự án để đầu tư cơ sở mới. Còn Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ khi điều kiện sẽ được di dời lên” - ông Bảo cho biết.

Bệnh viện Quân Y 13 nằm trong quy hoạch phân khu của khu vực xung quanh vịnh Quy Nhơn cũng phải di dời. “Chủ trương Quân khu 5 đã đồng ý, còn thời điểm di dời khi nào Quân khu 5 xây dựng được cơ sở mới, mới di dời Bệnh viện” - ông Bảo cho hay.

Trước đó, Chủ tịch UBND Bình Định cho biết tỉnh chủ trương di dời 3 khách sạn lớn ven biển là Khách sạn Hoàng Yến, Bình Dương, Hải Âu. Hiện, các cơ quan liên quan đã hoàn thành xong hồ sơ bồi thường cho khách sạn Bình Dương.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Hỗ trợ 32 tỉ đồng di dời khách sạn, lấy đất làm công viên

NGUYỄN TRI |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết, vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương.

Bí thư Bình Định nói về việc di dời ba khách sạn, lấy đất làm công viên

NGUYỄN TRI |

Bí thư tỉnh Bình Định cam kết, biển Quy Nhơn và các khu du lịch ven biển Bình Định không bao giờ giao hoặc cho cá nhân, doanh nghiệp nào thuê, sở hữu mặt biển.

TPHCM di dời dân khỏi chung cư cũ: Nỗi lo ra đi không biết bao giờ được về

Gia Miêu |

80 hộ dân ở chung cư 155 – 157 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) bị buộc phải di dời vào ngày 14.6 tới đây, nhưng câu hỏi bao giờ họ được quay về nhà vẫn chưa có câu trả lời. 

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Định: Hỗ trợ 32 tỉ đồng di dời khách sạn, lấy đất làm công viên

NGUYỄN TRI |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết, vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương.

Bí thư Bình Định nói về việc di dời ba khách sạn, lấy đất làm công viên

NGUYỄN TRI |

Bí thư tỉnh Bình Định cam kết, biển Quy Nhơn và các khu du lịch ven biển Bình Định không bao giờ giao hoặc cho cá nhân, doanh nghiệp nào thuê, sở hữu mặt biển.

TPHCM di dời dân khỏi chung cư cũ: Nỗi lo ra đi không biết bao giờ được về

Gia Miêu |

80 hộ dân ở chung cư 155 – 157 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) bị buộc phải di dời vào ngày 14.6 tới đây, nhưng câu hỏi bao giờ họ được quay về nhà vẫn chưa có câu trả lời.