Biệt thự "khủng" trái phép ngang nhiên mọc lên trên núi ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Các dự án trên núi ở Nha Trang đều phải tạm dừng theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhưng một biệt thự "khủng" vẫn ngang nhiên mọc lên trên núi ở phía bắc Nha Trang, trong khi chủ đầu tư không thực hiện thỏa thuận phương án kiến trúc theo quy định. 

Ngày 22.10, ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, dù cơ quan này đã có văn bản yêu cầu dừng thi công, xây dựng đối với dự án Khu biệt thự Đường Đệ (do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tâm Hương làm chủ đầu tư) hơn 1 tuần qua, nhưng công trình này vẫn bất chấp. 

Theo ông Thọ, dự án này đã có quy hoạch 1/500 nhưng phải thỏa thuận phương án kiến trúc. Đó là chưa kể, hiện các dự án trên núi nói chung và núi Cô Tiên nói riêng phải tạm dừng theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, kể cả dự án Khu biệt thự Đường Đệ.

Công trình chưa được cơ quan chức năng
Dự án Khu biệt thự Đường Đệ chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thỏa thuận phương án kiến trúc.

"Bà ấy (chủ đầu tư - PV) cố tình làm như vậy. Chúng tôi đã gọi lên giải thích rồi nhưng vẫn cứ xây lên. Đồng ý không cần giấy phép xây dựng, nhưng đã có phương án kiến trúc đâu mà xây" - ông Thọ nói và cho rằng "đây là việc làm đánh lận con đen".

Theo ông Thọ, ngày 23.10, Sở Xây dựng sẽ trực tiếp kiểm tra thực tế tại dự án. Nếu chủ đầu tư không chấp hành, Sở Xây dựng sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép.

Các tầng trên của một hạng mục công trình tại dự án Khu biệt thự Đường Đệ đang chuẩn bị hoàn thiện.
Các tầng trên của một hạng mục công trình tại dự án Khu biệt thự Đường Đệ đang chuẩn bị hoàn thiện.

Nguồn tin riêng của phóng viên Lao Động cho biết, Khu biệt thự Đường Đệ có diện tích 2,66ha. Ngày 23.3.2003, UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo số 189 về việc cho phép lập dự án đầu tư.

Ngày 20.3.2004, UBND tỉnh thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng. Đến 23.1.2008, UBND tỉnh tiếp tục có thông báo số 35, thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư mở rộng đối với dự án này. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2905 (ngày 12.11.2009).

Ngày 28.5.2019, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 249 đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tâm Hương vì đang xây dựng 4 căn biệt thự chủ đầu tư chưa thực hiện việc gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

"Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"

Nhiệt Băng |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài yêu cầu Sở Xây dựng, UBND TP.Nha Trang phải "cắt ngọn" bằng được hàng loạt công trình xây dựng "vượt tầng" tại khu biệt thự "nhà giàu" Ocean View Nha Trang. "Phải xử bằng được chứ buông lỏng là nơi khác lại "học" theo" - ông Tài nói.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.9, nguồn tin Lao Động cho biết, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (gồm các ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh) vừa tự nhận hình thức kiểm điểm, kỷ luật, cao nhất là cảnh cáo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Không có giấy phép vẫn ngang nhiên xây hàng nghìn căn hộ condotel

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng, chưa nộp tiền sử dụng đất, nhưng Công ty Trần Thái Cam Ranh (chủ đầu tư dự án The Arena, tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn rầm rộ thi công hàng nghìn căn hộ condotel, bất chấp pháp luật. Đáng nói nữa là chỉ trong vòng 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần, có dấu hiệu vi phạm Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 31.7, ông Trần Văn Thọ - Phó GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, tổ công tác của cơ quan này do ông làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, đo đạc toàn bộ các công trình xây dựng vượt tầng, sai phép tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

"Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"

Nhiệt Băng |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài yêu cầu Sở Xây dựng, UBND TP.Nha Trang phải "cắt ngọn" bằng được hàng loạt công trình xây dựng "vượt tầng" tại khu biệt thự "nhà giàu" Ocean View Nha Trang. "Phải xử bằng được chứ buông lỏng là nơi khác lại "học" theo" - ông Tài nói.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.9, nguồn tin Lao Động cho biết, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (gồm các ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh) vừa tự nhận hình thức kiểm điểm, kỷ luật, cao nhất là cảnh cáo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Không có giấy phép vẫn ngang nhiên xây hàng nghìn căn hộ condotel

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng, chưa nộp tiền sử dụng đất, nhưng Công ty Trần Thái Cam Ranh (chủ đầu tư dự án The Arena, tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn rầm rộ thi công hàng nghìn căn hộ condotel, bất chấp pháp luật. Đáng nói nữa là chỉ trong vòng 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần, có dấu hiệu vi phạm Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 31.7, ông Trần Văn Thọ - Phó GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, tổ công tác của cơ quan này do ông làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, đo đạc toàn bộ các công trình xây dựng vượt tầng, sai phép tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.