Biệt phủ như trong tranh thủy mặc của Jack Ma

Khương Duy (Theo Medium) |

Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba - Jack Ma đang sống trong căn biệt phủ “Đào hoa viên” có giá trị khoảng 3.500 tỉ đồng. Kiến trúc cổ điển, khung cảnh lãng mạn khiến nhiều người trầm trồ và ví biệt phủ này như một bức tranh thủy mặc.
Ngược lại với giới tỉ phú thế giới, căn biệt thự của Jack Ma không chạy theo xu hướng hiện đại, sang trọng và tân tiến.
Ngược lại với giới tỉ phú thế giới, căn biệt thự của Jack Ma không chạy theo xu hướng hiện đại, sang trọng và tân tiến.
Nhà sáng lập đế chế Alibaba thích lối thiết kế theo phong cách truyền thống với những mái nhà “bị lật” cong vút đậm chất kiến trúc Tô Châu, đi kèm là những cột chống bằng gỗ nguyên bản có kích thước lớn và dài.
Nhà sáng lập đế chế Alibaba thích lối thiết kế theo phong cách truyền thống với những mái nhà “bị lật” cong vút đậm chất kiến trúc Tô Châu, đi kèm là những cột chống bằng gỗ nguyên bản có kích thước lớn và dài.
Toàn bộ khuôn viên rộng khoảng 6.000 m2, được thiết kế với 32 phòng ngủ, 32 phòng tắm, có bể bơi, hầm rượu vang và ao hồ phủ sương khói suốt 24 giờ.
Toàn bộ khuôn viên rộng khoảng 6.000 m2, được thiết kế với 32 phòng ngủ, 32 phòng tắm, có bể bơi, hầm rượu vang và ao hồ phủ sương khói suốt 24 giờ.
Không gian của biệt phủ này được ví đẹp như chốn “bồng lai tiên cảnh“.
Không gian của biệt phủ này được ví đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Các căn phòng trong biệt phủ được trang trí theo phong cách giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa.
Các căn phòng trong biệt phủ được trang trí theo phong cách giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa.
Tất cả 32 phòng ngủ thuộc biệt viện của Jack Ma đều được xây dựng hướng về một hướng để đảm bảo đều đón ánh sáng mặt trời.
Tất cả 32 phòng ngủ thuộc biệt viện của Jack Ma đều được xây dựng hướng về một hướng để đảm bảo đều đón ánh sáng mặt trời.
Căn biệt phủ này từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông nổi tiếng, lọt vào bảng xếp hạng 5 bất động sản đắt nhất thế giới, vượt qua những tòa nhà đắt đỏ ở California và New York.
Căn biệt phủ này từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông nổi tiếng, lọt vào bảng xếp hạng 5 bất động sản đắt nhất thế giới, vượt qua những tòa nhà đắt đỏ ở California và New York.
Căn biệt phủ này từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông nổi tiếng, lọt vào bảng xếp hạng 5 bất động sản đắt nhất thế giới, vượt qua những tòa nhà đắt đỏ ở California và New York.
Căn biệt phủ này từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông nổi tiếng, lọt vào bảng xếp hạng 5 bất động sản đắt nhất thế giới, vượt qua những tòa nhà đắt đỏ ở California và New York.
Năm 2017, biệt phủ này từng được định giá trên 150 triệu USD (khoảng 3.500 tỉ đồng).
Năm 2017, biệt phủ này từng được định giá trên 150 triệu USD (khoảng 3.500 tỉ đồng).
Khương Duy (Theo Medium)
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Tỉ phú Jack Ma trở lại dạy học sau khi nghỉ hưu

DH |

Tỉ phú Jack Ma trở lại dạy học sau khi nghỉ hưu vào tháng 9;

Phó Thủ tướng Áo từ chức sau bê bối với cháu gái nhà tài phiệt Nga; Boeing thừa nhận lỗi phần mềm liên quan dòng máy bay 737 MAX... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19.5.

Tỷ phú Jack Ma gây tranh cãi khi cổ vũ giới trẻ làm việc 12 tiếng/ngày

T.T |

Tỷ phú Jack Ma tiếp tục gây tranh cãi khi ủng hộ văn hoá làm việc ngoài giờ ở Trung Quốc, thậm chí ông còn gọi đó là "phước lành rất lớn cho lao động trẻ".

Jack Ma bất ngờ bị vượt mặt, không còn là người giàu nhất Trung Quốc

P.A (T/H) |

Theo số liệu mới nhất vừa được Tạp chí Forbes công bố, ông chủ Tập đoàn bất động sản Hằng Đại (Evergrande Real Estate Group) – Hứa Gia Ấn đã vượt qua Jack Ma trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất hôm nay: Tỉ phú Jack Ma trở lại dạy học sau khi nghỉ hưu

DH |

Tỉ phú Jack Ma trở lại dạy học sau khi nghỉ hưu vào tháng 9;

Phó Thủ tướng Áo từ chức sau bê bối với cháu gái nhà tài phiệt Nga; Boeing thừa nhận lỗi phần mềm liên quan dòng máy bay 737 MAX... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19.5.

Tỷ phú Jack Ma gây tranh cãi khi cổ vũ giới trẻ làm việc 12 tiếng/ngày

T.T |

Tỷ phú Jack Ma tiếp tục gây tranh cãi khi ủng hộ văn hoá làm việc ngoài giờ ở Trung Quốc, thậm chí ông còn gọi đó là "phước lành rất lớn cho lao động trẻ".

Jack Ma bất ngờ bị vượt mặt, không còn là người giàu nhất Trung Quốc

P.A (T/H) |

Theo số liệu mới nhất vừa được Tạp chí Forbes công bố, ông chủ Tập đoàn bất động sản Hằng Đại (Evergrande Real Estate Group) – Hứa Gia Ấn đã vượt qua Jack Ma trở thành người giàu nhất Trung Quốc.