BÀI 2: Dồn thửa đổi ruộng ở Vĩnh Phúc: Biết giao thầu đất sai quy định nhưng vẫn kệ vì "tập thể thống nhất cao"

Tuấn Anh - Minh Ánh |

Qua nhiều buổi làm việc, bên cạnh những bất cập trong công tác dồn thửa đổi ruộng, người dân xã Phú Xuân tiếp tục phản ánh đến Báo Lao Động những góc khuất về công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Dù UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Bình Xuyên đã có sự quan tâm và chỉ đạo, thế nhưng UBND xã Phú Xuân vẫn tỏ ra thờ ơ, thiếu kiên quyết để sai phạm tồn tại trong thời gian dài.

Giao thầu đất công ích sai quy định

Theo phản ánh của người dân xã Phú Xuân (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), quỹ đất 5% do xã quản lý nhiều năm chưa công khai, không thông báo công khai để người dân biết cùng đấu thầu sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều lô đất thuộc về cán bộ hoặc con em cán bộ xã, hợp tác xã và thôn.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thanh Sự - một người dân sinh sống trên địa bàn xã Phú Xuân bức xúc: "Khu đất này ngày trước xã giao cho ban quản lý hợp tác xã và hội người cao tuổi chúng tôi trông nom, quản lý với mục đích trồng cây lâu năm, cụ thể là trồng vải. Sau đó xã lấy ra và chặt hết cây vải, bán cho ai có nhu cầu.

Ảnh: Tuấn Anh
Nhiều công trình xây dựng sai quy định trên đất công ích tại Phú Xuân - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Ảnh: Tuấn Anh

Đến nay chỉ còn lại 7 lô đất không bán, mà có một người đứng tên. Tháng 7.2020 chúng tôi làm đơn lên huyện và được mời lên đối thoại. Huyện cho biết sẽ giải tỏa những trường hợp này trước 30.10.2020. Tuy nhiên đến nay đã gần bước sang quý II năm 2021, các lô đất đó vẫn giữ nguyên, nhiều người vẫn ngang nhiên bán hàng".

Theo ông Sự, 7 lô đất chủ yếu được các cán bộ xã, thôn, hợp tác xã các thời kỳ sử dụng: "Trong đó có 1 đồng chí là Nguyễn Văn Thuỷ - nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, ông Nguyễn Văn Tịnh - Chủ nhiệm HTX thôn Can Bi, 3 hộ nữa nằm trong Ban quản lý Hợp tác xã và chỉ có 2 hộ là người dân".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tình (người dân thôn Can Bi 2, xã Phú Xuân) chia sẻ: "UBND huyện Bình Xuyên đã hứa ngày 30.10.2020 là ngày hạn cuối để xử lý 7 suất đất sai hợp đồng đấu thầu, sử dụng đất công ích, đất nông nghiệp vào xây dựng, nhưng đến nay thì vẫn chưa được xử lý.

Chúng tôi tiếp tục đơn kiến nghị lên huyện thì huyện lại trả lời là 30.6.2021 là hạn cuối, tức là lại kéo dài thời gian. Trong đó toàn con của cán bộ, chúng tôi rất bức xúc".

Biết là sai nhưng "tập thể thống nhất cao" nên cứ làm

Trước những phản ánh của người dân, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân. Trong buổi làm việc, ông Mậu thừa nhận có sai phạm trong việc đấu thầu đất công ích trên địa bàn.

Ông Mậu cho biết, UBND xã Phú Xuân sẽ tiến hành dỡ những công trình sai phạm “nhưng phải làm theo quy trình“. Tuy nhiên khi đợi được xã này làm xong quy trình, những cá nhân tổ chức đấu thầu đất công ích sai phạm đã hết thời hạn hợp đồng.
Ông Mậu cho biết, UBND xã Phú Xuân sẽ tiến hành dỡ những công trình sai phạm “nhưng phải làm theo quy trình“. Tuy nhiên khi đợi được xã này làm xong quy trình, những cá nhân tổ chức đấu thầu đất công ích sai phạm đã hết thời hạn hợp đồng. Ảnh: Tuấn Anh

"UBND xã cho Hợp tác xã giao khoán là sai nhưng tập thể thống nhất cao. Tiền không thu về ngân sách nhà nước mà lại thu về cho hợp tác xã. Giao khoán trồng vải nhưng lại biến tướng thành dịch vụ, thu mua sắt vụ, bán máy móc... Chúng tôi cũng nói thôi nhiệm kỳ của "các bác" đã như thế rồi thì cho hết hợp đồng".

Câu trả lời của Chủ tịch UBND xã Phú Xuân đi ngược lại hoàn toàn chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo huyện Bình Xuyên.

Trước đó, Bí thư huyện Bình Xuyên đã giao xử lý các sai phạm trước 30.10.2020. Tuy nhiên đến nay thời hạn xử lý những sai phạm này được lùi xuống "chậm nhất đến 30.6.2021". Đáng nói, đây lại chính là thời gian hết hợp đồng của những trường hợp vi phạm này.

"Chúng tôi chưa từng phạt. UBND xã đang vận động người dân tháo dỡ trả mặt bằng nhưng cũng chỉ có 2 hộ dỡ mái, những hộ khác hoạt động bình thường. Có hộ kiên quyết không tháo dỡ".

Đáng nói, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân thừa nhận, những cá nhân vi phạm tại đây chủ yếu thuộc về các cán bộ hoặc người nhà cán bộ thôn, xã. Trong đó có trưởng thôn Kim Thái, con trai quản trị Hợp tác xã Can Bi...

Khi được hỏi về trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm, ông Mậu nhận trách nhiệm, tuy nhiên thông tin thêm rằng sai phạm xảy ra từ nhiệm kỳ trước.

"Theo quy định thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm. Đến nay không xử lý được, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên sai phạm diễn ra từ nhiệm kỳ trước", Chủ tịch UBND xã Phú Xuân nói.

Người dân bức xúc "tố" UBND xã giao thầu không đúng thẩm quyền.

Trước những bức xúc của người dân, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc xử lý. Theo đơn vị này, việc quản lý giao thầu đất công ích ở xã Phú Xuân có nhiều sai phạm như giao thầu không đúng thẩm quyền, nhiều hộ gia đình, cá nhân khi được thầu không sử dụng đúng mục đích, xây dựng các công trình trái phép.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bình Xuyên vào cuộc xử lý. Đối với các trường hợp được giao thầu để thuê đất có vi phạm pháp luật về đất đai như: Giao thầu không đúng thẩm quyền, không đúng thời hạn, sử dụng không đúng mục đích, yêu cầu UBND xã Phú Xuân thực hiện giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuấn Anh - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

BÀI 1: Dồn thửa đổi ruộng ở Bình Xuyên: Ruộng sâu ngang bụng, dân cày làm sao?

Phan Anh - Minh Ánh |

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách thiết thực giúp người dân tăng gia sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, kế hoạch 256 về việc dồn thừa đổi ruộng đã mang lại nhiều lợi ích, trực tiếp hỗ trợ quá trình canh tác của người dân. Tuy nhiên việc triển khai tại một số địa phương không đồng bộ, máy móc, đẩy người dân vào tình thế có ruộng không được làm. Thêm vào đó, việc thiếu minh bạch trong công tác quản lý của một số cán bộ đã khiến người dân bức xúc.

Trước những phản ánh của người dân, từ ngày 05.03.2021 Báo Lao Động khởi đăng loạt bài phản ánh những bất cập trong công tác dồn thửa đổi ruộng và quản lý đất đai tại Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Cận cảnh những ngọn đồi "đau khổ"

Tuấn Anh - Ngô Cường |

Sau thời gian dài bị các nhóm đối tượng công khai đào bới, nhiều ngọn đồi trên địa bàn huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trở nên "lở loét", thậm chí biến mất hoàn toàn. "Đất tặc" ngang nhiên làm giàu phi pháp bằng tài nguyên quê hương của mình.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

BÀI 1: Dồn thửa đổi ruộng ở Bình Xuyên: Ruộng sâu ngang bụng, dân cày làm sao?

Phan Anh - Minh Ánh |

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách thiết thực giúp người dân tăng gia sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, kế hoạch 256 về việc dồn thừa đổi ruộng đã mang lại nhiều lợi ích, trực tiếp hỗ trợ quá trình canh tác của người dân. Tuy nhiên việc triển khai tại một số địa phương không đồng bộ, máy móc, đẩy người dân vào tình thế có ruộng không được làm. Thêm vào đó, việc thiếu minh bạch trong công tác quản lý của một số cán bộ đã khiến người dân bức xúc.

Trước những phản ánh của người dân, từ ngày 05.03.2021 Báo Lao Động khởi đăng loạt bài phản ánh những bất cập trong công tác dồn thửa đổi ruộng và quản lý đất đai tại Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Cận cảnh những ngọn đồi "đau khổ"

Tuấn Anh - Ngô Cường |

Sau thời gian dài bị các nhóm đối tượng công khai đào bới, nhiều ngọn đồi trên địa bàn huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trở nên "lở loét", thậm chí biến mất hoàn toàn. "Đất tặc" ngang nhiên làm giàu phi pháp bằng tài nguyên quê hương của mình.