Bí thư Khánh Hòa: Dứt khoát phải cưỡng chế Ocean View Nha Trang

Nhiệt Băng |

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại buổi tổng kết công tác báo chí cuối năm 2020 do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 13.1.

Ông Nguyễn Khắc Định khẳng định: "Dứt khoát sẽ cưỡng chế để đảm bảo nghiêm pháp luật. Còn cưỡng chế thời điểm nào, trước hết chúng tôi cho người dân thời gian tự giác tháo dỡ. Việc cưỡng chế là để giữ gìn kỷ cương, pháp luật nên phải giữ gìn".

Ông Định nhất trí phương án cưỡng chế của UBND tỉnh Khánh Hòa. "Còn sau này cán bộ nào sai trong quá trình quyết định từ trước sẽ bị xử lý trách nhiệm" - ông Định cho hay.

Ông Định nhắc lại ý kiến mà ông đã nói từ năm 2020. Đó là cơ quan chuyên môn của tỉnh Khánh Hòa phải kịp thời thông tin cho báo chí, định kỳ họp báo, thường xuyên điểm báo để báo chí khen mình cái gì thì phát huy, báo chí chê mình cái gì thì khắc phục...

Liên quan đến xây dựng sai quy hoạch tại dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã phê duyệt phương án án tháo dỡ 15 biệt thự xây vượt tầng tại khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Theo đó, phương án tháo dỡ phần công trình vi phạm 15 biệt thự cao cấp của dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang được giao cho UBND TP Nha Trang tổ chức lập. Tổng kinh phí tháo dỡ do chủ đầu tư công trình vi phạm chi trả.

Hiện trạng công trình vi phạm đã xây lên 8 tầng và phương án tháo dỡ 15 biệt thự xây dựng vượt tầng ở khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tháo dỡ phần công trình vi phạm theo tầng cao để đảm bảo số tầng sau khi tháo dỡ, giai đoạn 2 sẽ tháo dỡ toàn bộ phần còn lại.

Theo đó, ngày 9.4 và ngày 21.5, Sở Xây dựng có báo cáo kết quả thẩm định 15 công trình xây dựng vi phạm tại các lô A, A2, A6, A7, A8, A12, A14, A17, B23, C30, C37, C38, D45, D46 và E69 tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Để có cơ sở thực hiện việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án tháo dỡ 15 công trình xây dựng vi phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Theo hồ sơ, dự án được quy hoạch 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40 - 60%, chiều cao tối đa 3 tầng. Qua nhiều lần kiểm tra tại dự án có 22 lô xây dựng sai phạm với mật độ 80-100%, chiều cao từ 5 - 8 tầng. Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 14 quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục tháo dỡ. Tuy nhiên đến nay, các căn biệt thự vi phạm cao tầng vẫn tồn tại.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động các trạm bê tông không phép

Nhiệt Băng |

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ lập lại trật tự các trạm bê tông hoạt động không phép và chỉ cấp phép hoạt động trong vòng 2 năm, sau đó mới tiếp tục xem xét cấp phép nữa hay không.

Khánh Hòa: Định đoạt “số phận” hàng chục dự án vi phạm

Nhiệt Băng |

Sau khi rà soát hàng chục dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá, tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi đối với các dự án không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, chưa cấp giấy phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Khánh Hòa rà soát 82 dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa tiến hành rà soát 82 dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá và đưa ra biện pháp xử lý đối với những dự án này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động các trạm bê tông không phép

Nhiệt Băng |

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ lập lại trật tự các trạm bê tông hoạt động không phép và chỉ cấp phép hoạt động trong vòng 2 năm, sau đó mới tiếp tục xem xét cấp phép nữa hay không.

Khánh Hòa: Định đoạt “số phận” hàng chục dự án vi phạm

Nhiệt Băng |

Sau khi rà soát hàng chục dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá, tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi đối với các dự án không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, chưa cấp giấy phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Khánh Hòa rà soát 82 dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa tiến hành rà soát 82 dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá và đưa ra biện pháp xử lý đối với những dự án này.