Bí thư Khánh Hoà đối thoại với dân dự án Khu biệt thự Quốc Anh

Nhiệt Băng |

Ngày 17.1, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã tiếp người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư. Báo Lao Động đã có hàng loạt bài viết phản ánh sai phạm và dấu hiệu sai phạm liên quan đến đất đai tại dự án này.

Các bài viết mà Báo Lao Động liên tục phản ánh thời gian qua, gồm các nội dung chính: UBND tỉnh Khánh Hòa cấp đất ở không hình thành đơn vị ở trái phép, không có trong Luật Đất đai (phê duyệt hơn 16,6ha đất ở không hình thành đơn vị ở, chiếm 31,84 tổng diện tích dự án); mục tiêu, tính chất đầu tư là xây dựng biệt thự để bán, cho thuê... nhưng được thu hồi đất với giá rẻ (nhiều vị trí đất chỉ 20 nghìn đồng/m2) chứ không phải doanh nghiệp thỏa thuận giá đền bù với người sử dụng đất; nhiều hộ dân có dấu hiệu làm giả con dấu của chính quyền, tự tạo giấy xác nhận nhà ở (công an đang điều tra)...

Sau khi nghe người dân trình bày các nội dung có liên quan tại dự án trên, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho rằng: "Nhà nước đứng ra thu hồi đất mà giá rẻ thì dân dễ bức xúc. Nếu thu hồi đất làm công trình công cộng như đường sá, công viên, trường học... để phục vụ xã hội, thì nhân dân đồng tình, có thể chấp nhận giá rẻ theo Điều 62, Luật Đất đai. Còn thu hồi đất cho doanh nghiệp kinh doanh, rồi bán mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu đồng/m2 thì dân họ không chịu nên ý kiến của dân là đúng".

Ông Định xác định, việc này thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh Khánh Hòa, bao gồm cả UBND TP. Nha Trang, cấp xã (xã Phước Đồng - PV), Công an TP. Nha Trang, Công an tỉnh và các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường...

"UBND tỉnh phải xem xét trả lời, nếu cần thì tổ chức đối thoại với dân để làm rõ vấn đề này" - ông Định nói đối với các sai phạm như làm giả giấy tờ, giả con dấu, giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có bằng chứng rồi thì phải xử lý, ai làm giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Nếu đã hưởng quyền lợi từ việc làm giả giấy tờ thì phải thu hồi luôn quyền lợi đó" - ông Định yêu cầu.

Theo người đứng đầu tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu biệt thự Quốc Anh khởi động vào năm 2011, đến năm 2014 mới cấp Giấy chứng nhận đầu tư, rồi gia hạn đến 31.12.2019 (đã hết hạn), nhưng đến nay chưa triển khai. "Giờ cho làm tiếp dự án phải thực hiện theo đúng Luật Đất đai là dự án kinh doanh thương mại dịch vụ. Còn nếu dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi thì chỉ phục vụ an ninh quốc phòng, quốc gia công cộng. Bây giờ phải xem lại chỗ đó" - ông Định nhấn mạnh và yêu cầu tránh để dân khiếu kiện kéo dài.

"Nguyên tắc chung là đảm bảo quyền lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp (chủ đầu tư) và phải đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước. Thứ 2 phải có trật tự pháp luật. Anh nào làm đúng việc của anh ấy. Dự án phải có thời hạn, thủ tục, trình tự" - ông Định nói văn bản ban hành sai phải bị thu hồi.

Như Lao Động đã thông tin, dự án Khu biệt thự Quốc Anh có diện tích 67,72 ha (bao gồm 52,32ha đất và 15,4 ha mặt nước). Theo Quyết định 1413 (ngày 3.6.2015) của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, khu biệt thự Quốc Anh do ông Lê Đức Vinh (lúc đó là Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa) ký, thể hiện mục tiêu, tính chất đầu tư là xây dựng khu biệt thự sinh thái rừng, gần gũi thiên nhiên để bán và cho thuê nhằm phục vụ lưu trú du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

"Giá đất trong vài năm tới có thể tăng đến 200%"

THÔNG CHÍ |

Mặt bằng giá bất động sản nói chung đã tăng vọt lên 50%, có nơi cả 100% và thậm chí 200% chỉ trong vòng vài năm trong khi mức tăng trưởng kinh tế khoảng gần 7%/năm, mức tăng thu nhập bình quân đầu người ở mức 7-8%/năm. Đó là nhận định của báo cáo “Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế năm 2019 – 2020” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnamreport) vừa đưa ra.

Lùm xùm tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (Khánh Hòa): Vì sao dân không hợp tác?

Nhiệt Băng |

Liên quan đến dự án “xẻ đất” (chủ yếu là đất rừng sản xuất) xây dựng biệt thự để bán, cho thuê Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng), chính quyền TP.Nha Trang cho rằng khu vực dự án từ năm 2016 đến 21.6.2017 thiếu thông tin chuyển nhượng đất nên không thể sử dụng phương pháp so sánh giá thị trường để tính giá bồi thường. Thực tế ra sao?

“Lấy rẻ đất của dân, bán giá cao hưởng lợi”? (kỳ 2)

NHIỆT BĂNG |

Câu chuyện mượn dự án, thu hồi đất của dân theo giá Nhà nước quy định, rồi bán giá thị trường cao ngất cũng diễn ra nóng sốt, kéo dài tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh, xã Phước Đồng, dù phần lớn diện tích là đất rừng sản xuất nhưng chủ đầu tư vẫn được cấp phép xây dựng biệt thự, căn hộ du lịch để bán, cho thuê. Trong khi đó, nhiều năm qua, nhiều người dân có đất tại dự án không được phép “động” vào hiện trạng và nay bị áp giá bồi thường rẻ, chỉ 20.000 đồng/m2.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

"Giá đất trong vài năm tới có thể tăng đến 200%"

THÔNG CHÍ |

Mặt bằng giá bất động sản nói chung đã tăng vọt lên 50%, có nơi cả 100% và thậm chí 200% chỉ trong vòng vài năm trong khi mức tăng trưởng kinh tế khoảng gần 7%/năm, mức tăng thu nhập bình quân đầu người ở mức 7-8%/năm. Đó là nhận định của báo cáo “Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế năm 2019 – 2020” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnamreport) vừa đưa ra.

Lùm xùm tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (Khánh Hòa): Vì sao dân không hợp tác?

Nhiệt Băng |

Liên quan đến dự án “xẻ đất” (chủ yếu là đất rừng sản xuất) xây dựng biệt thự để bán, cho thuê Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng), chính quyền TP.Nha Trang cho rằng khu vực dự án từ năm 2016 đến 21.6.2017 thiếu thông tin chuyển nhượng đất nên không thể sử dụng phương pháp so sánh giá thị trường để tính giá bồi thường. Thực tế ra sao?

“Lấy rẻ đất của dân, bán giá cao hưởng lợi”? (kỳ 2)

NHIỆT BĂNG |

Câu chuyện mượn dự án, thu hồi đất của dân theo giá Nhà nước quy định, rồi bán giá thị trường cao ngất cũng diễn ra nóng sốt, kéo dài tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh, xã Phước Đồng, dù phần lớn diện tích là đất rừng sản xuất nhưng chủ đầu tư vẫn được cấp phép xây dựng biệt thự, căn hộ du lịch để bán, cho thuê. Trong khi đó, nhiều năm qua, nhiều người dân có đất tại dự án không được phép “động” vào hiện trạng và nay bị áp giá bồi thường rẻ, chỉ 20.000 đồng/m2.