Bị thanh tra, siêu dự án Splendora giờ ra sao?

Cẩm Hà |

Dự án khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora) là một trong nhiều dự án sẽ bị thanh tra trong năm 2020 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai theo quyết định thanh tra vừa được Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TNMT) ban hành.

Đây là dự án lớn có quy mô tới 264,4ha nằm trải dài trên các xã An Khánh, Song Phương, Lại Yên và Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội do Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) làm chủ đầu tư. Trong đó An Khánh JVC có vốn điều lệ 680 tỉ đồng, là liên doanh giữa Vinaconex và Posco E&C theo tỉ lệ góp vốn 50:50.

Dù là một dự án trọng điểm triển khai từ cuối năm 2006, thậm chí thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ kể từ năm 2014 sau thời gian dài khủng hoảng, Splendora đến nay vẫn nằm im bất động suốt nhiều năm. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, Splendora đến nay mới chỉ hoàn thành một phần nhỏ diện tích dự án là khu biệt thự và chung cư cao cấp, phần còn lại lâu này vẫn bỏ hoang hóa.

Theo lý giải về việc dự án chậm tiến độ được Vinaconex đưa ra thời điểm năm 2018, Vinaconex cho hay do nguồn vốn góp của chủ sở hữu là 680 tỉ đồng nên chủ đầu tư phải huy động nguồn vốn vay là 150 triệu USD (tương đương gần 3.500 tỉ đồng) từ các tổ chức tín dụng nước ngoài để đáp ứng tiến độ hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất với Nhà nước ngay sau khi nhận bàn giao đất, cũng như tiền đền bù giải phóng mặt bằng, san nền và hoàn thành các hạng mục chung của dự án.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của việc sáp nhập địa giới hành chính giữa Hà Tây với Hà Nội, đặc biệt là tác động của việc quy hoạch lại phân khu S3 của Hà Nội, dự án bị dừng triển khai thực hiện suốt từ năm 2012 đến tháng 11.2016 để thực hiện xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho phù hợp với quy hoạch phân khu S3 của Hà Nội bao trùm lên dự án.

Đến cuối năm 2017, dự án này được phê duyệt quy hoạch với cơ cấu sở hữu dự án này gồm Công ty CP Địa ốc Phú Long (có trụ sở tại TPHCM) và Vinaconex nắm giữ 50% mỗi bên. Đáng chú ý là trong bản phê duyệt quy hoạch có hạng mục hồ nằm ở trung tâm dự án rộng khoảng 18ha và các vướng mắc bắt đầu phát sinh từ đây khi có những ý tưởng khác nhau về cách thức xử lý hồ điều hòa này. Cho đến thời điểm tháng 4.2019, hai bên vẫn chưa thể đi đến thống nhất trong việc triển khai dự án bất động sản quy mô lớn này bởi dự án do phê duyệt của Thủ tướng cho quy hoạch của Hà Nội nên việc thay đổi quy hoạch là không dễ.

Gần đây nhất tại đại hội cổ đông thường niên Vinaconex tổ chức vào ngày 28.6.2019, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Vinaconex cho biết, chủ đầu tư An Khánh JVC hiện đang đang lỗ tới 1.600 tỉ đồng, âm vốn sở hữu 1.000 tỉ đồng. Tổng nợ của doanh nghiệp cũng lên tới 6.000 tỉ đồng, chưa kể khoản nợ tiềm tàng vào khoảng 1.600 tỉ đồng.

Theo đó, muốn phát triển dự án này sẽ cần thêm khoảng 1.000-2.000 tỉ đồng để làm hạ tầng với quy mô đồng bộ và khả năng triển khai dự án là hoàn toàn khả thi vì chỉ tính riêng diện tích đất thương mại lên tới 70 ha. Dự kiến nếu đầu tư, doanh nghiệp có thể bán được 40.000-50.000 tỉ đồng.

Cho đến thời điểm hiện nay, thông tin mới nhất liên quan đến dự án này vẫn là việc Chủ tịch Đào Ngọc Thanh tại đại hội cổ đông Vinaconex cuối tháng 6.2019 cho biết:

Sovico (công ty mẹ của Địa ốc Phú Long) đang ngỏ ý định muốn mua lại toàn bộ dự án này. Vinaconex đang xem xét đề xuất và nếu được giá sẽ xin ý kiến cổ đông bán lại cho đối tác.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Khởi công dự án đô thị thương mại dịch vụ TNR Amaluna

Nga Nga |

Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ TNR Amaluna quy mô 9,26ha tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Trà Vinh đã chính thức khởi công ngày 4.1.2020. Đây là dự án khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên và quy mô nhất của tỉnh Trà Vinh.

Chưa minh bạch về tính pháp lý vẫn rao bán tràn lan

HỮU LONG |

Được giao đất vàng giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột nhưng Cty CP Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk lại không thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý mà cố tình xây dựng nhiều hạng mục trái phép. Và dù thực tế đang dính nhiều “lùm xùm” nhưng dự án khu đô thị Premia Eco City hiện đã được định giá, rao bán tràn lan trên mạng…

Dự án đô thị Premia Eco City xây "trái phép" trước khi được giao đất

Hữu Long |

Vừa được giao đất mới được 2 ngày nhưng trước đó, chủ đầu tư Dự án khu đô thị Premia Eco City (tại km7, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trà Vinh: Khởi công dự án đô thị thương mại dịch vụ TNR Amaluna

Nga Nga |

Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ TNR Amaluna quy mô 9,26ha tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Trà Vinh đã chính thức khởi công ngày 4.1.2020. Đây là dự án khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên và quy mô nhất của tỉnh Trà Vinh.

Chưa minh bạch về tính pháp lý vẫn rao bán tràn lan

HỮU LONG |

Được giao đất vàng giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột nhưng Cty CP Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk lại không thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý mà cố tình xây dựng nhiều hạng mục trái phép. Và dù thực tế đang dính nhiều “lùm xùm” nhưng dự án khu đô thị Premia Eco City hiện đã được định giá, rao bán tràn lan trên mạng…

Dự án đô thị Premia Eco City xây "trái phép" trước khi được giao đất

Hữu Long |

Vừa được giao đất mới được 2 ngày nhưng trước đó, chủ đầu tư Dự án khu đô thị Premia Eco City (tại km7, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép.